Nội bộ bất hòa, Los Angeles Lakers vẫn chưa thể nếm mùi chiến thắng ở NBA 2021-2022

NHẬT PHẠM , 12:08 23/10/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Thi đấu thiếu gắn kết, nội bộ bất hòa, không có gì khó hiểu khi Los Angeles Lakers đón nhận thất bại 105-115 trước Phoenix Suns trong trận đấu diễn ra vào sáng 23/10 (giờ Việt Nam).

Los Angeles Lakers bước vào cuộc đối đầu với Phoenix Suns cùng hành trang là thất bại 114-121 trước Golden State Warriors trong ngày mở màn. Đối với giới chuyên môn và NHM, họ rất trông chờ vào một chiến thắng dành cho đội hình toàn sao của Los Angeles Lakers, nhất là khi họ đã thua liên tục 7 trận đấu trước đó tính cả giai đoạn Pre Season.

Nội bộ bất hòa, Los Angeles Lakers vẫn chưa thể nếm mùi chiến thắng ở NBA 2021-2022 - Ảnh 1.

Los Angeles Lakers có một phong độ không tốt khi đối đầu Phoenix Suns

Tuy nhiên, Los Angeles Lakers lại không thể hiện được những gì tốt nhất của mình trong phần lớn thời gian của trận đấu. Russell Westbrook chưa thực sự hòa nhập, Anthony Davis sụt giảm về mặt hiệu suất trong khi các tay ném còn lại cũng không để lại quá nhiều dấu ấn. LeBron James phải gánh vác cả hàng tấn công của Los Angeles Lakers trong nửa đầu trận đấu, khiến họ bị bỏ lại với cách biệt 44-57 khi bước vào giờ nghỉ.

Thế nhưng, điểm nhấn lớn nhất của Los Angeles Lakers không phải là một phong độ thiếu ổn định, mà là tình huống xô xát giữa Anthony Davis và Dwight Howard ở cuối hiệp thi đấu thứ 2. Cả hai cầu thủ đã có "lời qua tiếng lại" trong quãng thời gian hội ý, buộc các đồng đội phải tiến tới để ngăn cản 2 cái đầu nóng ở trên sân.

Tình huống xô xát giữa Anthony Davis và Dwight Howard ở cuối hiệp thi đấu thứ 2

Lối chơi thiếu gắn kết lại thêm sự bất ổn về mặt tâm lý, Los Angeles Lakers thi đấu khá tệ hại ở hiệp thi đấu thứ 3. Họ từng để Phoenix Suns tạo ra cách biệt lên đến 55-87 trong quãng thời gian này, khiến những nỗ lực của toàn đội trong hiệp 4 trở thành vô nghĩa.

Dù từng có lúc kéo lại cách biệt chỉ còn 9 điểm, Los Angeles Lakers vẫn không thể duy trì được đà ghi điểm quá lâu. Sự có mặt của Chris Paul trong những phút thi đấu cuối cùng đã giúp Phoenix Suns tạo ra một thế trận ổn định, đồng thời mang về chiến thắng chung cuộc 115-105 trước đội chủ nhà.

Nội bộ bất hòa, Los Angeles Lakers vẫn chưa thể nếm mùi chiến thắng ở NBA 2021-2022 - Ảnh 3.

Los Angeles Lakers vẫn chưa thể nếm mùi chiến thắng ở mùa giải 2021-2022

Chris Paul chính thức xác lập một kỷ lục mới ở NBA khi trở thành cầu thủ đầu tiên vượt qua cả 2 cột mốc 20.000 điểm và 10.000 kiến tạo trong sự nghiệp. Hậu vệ 36 tuổi kết thúc trận đấu với 23 điểm, 14 kiến tạo cùng hiệu suất lên đến 50% và là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói "gừng càng già càng cay" trong màu áo Phoenix Suns.

Bên cạnh Chris Paul, Devin Booker (22 điểm) và Mikal Bridges (21 điểm) đều có một ngày thi đấu ấn tượng. Jae Crowder đóng góp 13 điểm, DeAndre Ayton ghi 8 điểm, 13 rebounds và toàn bộ 5 cầu thủ dự bị được sử dụng trong trận đấu của Phoenix Suns đều có điểm số cho riêng mình.

Chris Paul chính thức ghi tên vào một kỷ lục mới ở NBA, khi trở thành cầu thủ đầu tiên có 20.000 điểm và 10.000 kiến tạo trong sự nghiệp

Ở bên kia chiến tuyến, LeBron James là cầu thủ ghi điểm tốt nhất với 25 điểm. Anthony Davis có một ngày thi đấu không mấy hiệu quả, nhưng vẫn lấy lại hình ảnh siêu sao ở nửa sau trận đấu với 22 điểm và 14 rebounds. Carmelo Anthony đóng góp 16 điểm từ băng ghế dự bị. Russell Westbrook tiệm cận 1 triple-double với 15 điểm, 11 rebounds và 9 kiến tạo, nhưng vẫn chưa thể hòa nhập quá tốt vào lối chơi của Los Angeles Lakers.

Sau trận đấu, Phoenix Suns sẽ có chuyến làm khách back-to-back đến sân của Portland Trail Blazers. Trong khi đó, Los Angeles Lakers sẽ cần phải chỉnh đốn lại lực lượng, nếu muốn thoát khỏi chuỗi trận thất bại hiện tại khi đón tiếp Memphis Grizzlies một ngày sau đó.

Thông số hai đội sau trận đấu:

Nội bộ bất hòa, Los Angeles Lakers vẫn chưa thể nếm mùi chiến thắng ở NBA 2021-2022 - Ảnh 5.

Nội bộ bất hòa, Los Angeles Lakers vẫn chưa thể nếm mùi chiến thắng ở NBA 2021-2022 - Ảnh 6.

Ảnh: GettyImages.