Niềm tin đặt nhầm chỗ, thầy Pep buộc Haaland phải tri ân đội bóng cũ

HOÀNG ANH , 11:08 26/10/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

(Tổ Quốc) - Mahrez sút hỏng quả penalty thứ hai ở mùa này, khiến Man City bị Dortmund cầm hoà.

Phút 57 trận Dortmund gặp Man City sáng 26/10, đội khách được hưởng quả penalty sau khi Emre Can phạm lỗi với Mahrez. Ngôi sao người Algeria là ưu tiên đá phạt đền số 1 của "The Citizens" nên anh nhận luôn trách nhiệm khai thông bế tắc. Mahrez tung cú sút với lực tốt, nhưng dáng chạy và cách vung chân quá lộ. Thủ môn Kobel cản phá thành công. Dortmund giữ tỷ số hoà 0-0 tới hết trận, chính thức giành tấm vé đi tiếp vào vòng 16 đội.

Đáng tiếc cho Man xanh là Haaland đã rời sân sau khi hiệp 1 khép lại. Haaland mới là người giải bài toán đá pen của thầy Pep vì Mahrez có thống kê không tốt trên chấm phạt đền. Trong sự nghiệp, Mahrez từng thực hiện 32 quả 11 mét. Tiền vệ này sút hỏng 10 lần, thành công 22 lần, tương đương tỷ lệ thành bàn chỉ 68,7%, qua đó lọt top 30 cầu thủ đá pen tệ nhất từ đầu thế kỷ 21 ở 5 giải hàng đầu châu Âu. Trong 10 quả đá hỏng, có 9 lần Mahrez khiến đội nhà thua hoặc hoà. Riêng mùa giải này Mahrez đá 4 quả thì hỏng mất 2.

Tình huống Mahrez đá hỏng pen khiến Man City bị cầm hoà

Để so sánh, Gundogan là cầu thủ sút pen tốt nhất của Man City có mặt ở trên sân lúc đó. Sau 17 lần thực hiện, tuyển thủ Đức chỉ hỏng 2 quả, đạt tỷ lệ thành công lên tới 88%.

Kể từ khi Pep lên nắm quyền Man City, đội bóng này đá hỏng 25 trong 80 quả 11 mét, bao gồm cả những loạt luân lưu. Chẳng có câu lạc bộ Ngoại hạng Anh nào tệ như vậy. Thầy Pep phát biểu sau trận hoà 0-0: “Đây là vấn đề nhức nhối. Hỏng tới 25 quả, phần lớn ở C1 thì thực sự quá nhiều”.

Nhìn sang các đội bóng mạnh ở Ngoại hạng Anh, rõ ràng chân sút pen số 1 của Man xanh là tệ nhất. Salah đạt tỷ lệ thành công 86%, Jorginho cũng vậy. Ronaldo kém hơn 1 chút, ở mốc 84% nhưng CR7 đã sút tới 174 quả pen mà chỉ hỏng 29 lần. Nếu Ronaldo không có mặt trên sân, Bruno đương nhiên sẽ cầm bóng đặt lên chấm 11 mét vì chỉ số của anh cực tốt: chỉ hỏng 5 lần sau 47 quả, đạt tỷ lệ 89,4%.