Nick Diaz: Gần 7 năm và ngày trở lại của ngôi sao lớn

AB , 22:01 24/09/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Nick Diaz sẽ thượng đài cùng Robbie Lawler vào sáng ngày 26/9.

Ngay cả khi chỉ biết về anh em nhà Diaz một chút ít, một điều bạn cũng sẽ dễ dàng nhận ra là: Không ai có thể bắt họ làm những điều mà họ không muốn.

Nick và cậu em Nate sở hữu cá tính rất mạnh. Đây là nguyên nhân khiến buổi phỏng vấn mới đây của Nick với ESPN trở nên khó để giải mã. Diaz cho hay ghét môn thể thao đã giúp anh trở nên giàu có và nổi tiếng. Tay đấm 38 tuổi cũng thừa nhận đã bị buộc tái xuất, không quên phàn nàn về việc phải tái đấu cùng Robbie Lawler, màn so tài sẽ diễn ra tại UFC 266 vào cuối tuần này.

Nick Diaz: Gần 7 năm và ngày trở lại của ngôi sao lớn  - Ảnh 1.

Ngày trở lại của ngôi sao một thời Nick Diaz

Nick tuyên bố muốn so tài ngay cùng nhà vô địch Kamaru Usman cho dù chưa thượng đài lần này kể từ ngày 30/1/2015.

"Tất cả mọi người xung quanh tôi, tiền bạc cũng như những nhà tài trợ, họ không cho tôi dừng thi đấu", Diaz cho hay.

Rõ ràng, chẳng ai có thể ép được Nick thượng đài. Nếu tay đấm sinh 1983 thượng đài, đó chính là nguyện vọng của anh này. Thành viên nào đó trong đội của Nick đã thỏa thuận với UFC về việc trở lại. Mọi thứ sau đó đã được hoàn tất.

Đây là một trận đấu của Nick, đúng vậy. Và vì thế, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Ít ngày trước khi lên đài, đội của Nick đã yêu cầu thay đổi từ một trận đấu 5 hiệp ở hạng bán trung thành 3 hiệp ở hạng trung. Khoảnh khắc khiến các fan thấy Nick giống như một chuyên gia lên kèo hơn là một võ sĩ.

"Tái đấu với Robbier Lawler chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Tôi chẳng biết vì sao bản thân lại thượng đài với anh ta. Trận đấu này đáng lẽ không nên. Kẻ nào đã lên kèo này thật ngốc nghếch".

Chủ tịch Dana White sau đó đã chấp nhận đề nghị từ phía Diaz cho một trận đấu ở hạng trung. Lawler người vừa đến Las Vegas đã được hỏi ý kiến trước đó và cũng chấp nhận. Lawler thừa nhận bản thân đang ở mốc 182 lbs vào hôm thứ 4, sẽ không cần phải tiếp tục cắt cân.

Nick Diaz: Gần 7 năm và ngày trở lại của ngôi sao lớn  - Ảnh 2.

Hồi giữa tuần, UFC tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông và các võ sĩ đều được yêu cầu có mặt, trừ Dan Hooker và Nasrat Haqparast - hai tay đấm gặp phải vấn đề về visa, buộc phải chạy đua với thời gian để kịp đấu tuần này.

Mỗi khi chiếc cửa tại UFC Apex hé mở, tất cả đều hướng ra, chờ đợi Diaz xuất hiện. Mặc dù có 2 trận tranh đai vào cuối tuần này, người anh nhà Diaz vẫn là cái tên nhận được sự chú ý đặc biệt. Nick đơn giản là ngôi sao của giải đấu trong quá khứ và sau 7 năm rời xa võ đài, sự xuất hiện của tay đấm 38 tuổi càng đáng chú ý hơn.

Hơn một giờ sau khi sự kiện bắt đầu, phát ngôn viên của UFC xuất hiện và cho hay Nick sẽ vắng mặt. Tời ngày 24/9, buổi họp báo trước thềm UFC 266 đã diễn ra, thật may Nick đã xuất hiện.

Nghe những gì Nick chia sẻ cùng ESPN, tay đấm này như thể đang tập luyện cho một môn nào đó thay vì MMA. Nick tỏ ra thờ ơ, chẳng mấy quan tâm tới việc trở lại lồng bát giác.

"Tôi yêu mọi người và cảm thấy thật tuyệt vì được trở thành một phần của môn này. Tuy nhiên, tôi không thích những gì nó đã gây ra cho tôi, đặc biệt trong 7 tháng qua. Trước mỗi trận đấu, cảm xúc của tôi đều giống hệt. Tôi như một người ngu ngơ trước mỗi cuộc đấu. Tôi thấy ghét những gã thích thượng đài".

Nick Diaz: Gần 7 năm và ngày trở lại của ngôi sao lớn  - Ảnh 3.

Nick Diaz vẫn là một ngôi sao đáng chú ý

Trong sự nghiệp của mình, các võ sĩ đều trải qua những nghi ngờ về khả năng. Phần lớn trong số họ biết cách để đối mặt với điều này. Một số thậm chí còn để lộ sự bất an. Diaz thì trái lại, chẳng giấu giếm sự lo lắng, tự thừa nhận điều này với truyền thông.

"Tôi có cảm thấy tự tin không? Tôi không bao giờ cảm thấy hay có điều đó. Tôi luôn có cảm giác mình bị gièm pha cho mỗi trận đấu của bản thân", Nick cho hay. Tôi nghĩ gì về trận đấu cùng Lawler? Tôi nghĩ bản thân sẽ bị đánh cho nhừ tử. Ngay cả khi thắng, tôi vẫn phải nếm nhiều đòn".

Nhưng đó chính là thứ giúp anh em nhà Diaz nhận được tình cảm đặc biệt từ các fan hâm mộ. Cho dù, họ luôn phàn nàn về những bất công phải gánh chịu, hoặc làm những việc khó tin, như bỏ buổi họp trước truyền thông vừa qua.

Sự kiện tới, không bất ngờ nếu Nick là người giúp UFC 266 bán được nhiều PPV nhất. Trong buổi trả lời trước sự kiện, chính Chủ tịch Dana White cũng phải thừa nhận điều này.

Nick Diaz: Gần 7 năm và ngày trở lại của ngôi sao lớn  - Ảnh 4.

Trong quá khứ, White từng không hài lòng vì những phàn nàn của Nick và thậm chí bực bội khi anh này bỏ họp báo trước trận trận gặp Georges St-Pierre. Nhưng cơn giận dữ của White không khiến Nick thay đổi. Ông trùm hiểu rằng tốt nhất bản thân nên làm quen với tính cách của tay đấm người Mỹ.

"Nick Diaz là một ngôi sao", White thừa nhận. "Mọi người quan tâm tới anh ta, muốn chứng kiến anh ta thượng đài. Và tất cả những thứ kỳ lạ diễn ra xung quanh Diaz khiến mọi người thêm hào hứng".

Với một cái tên nào đó, việc tự ý bỏ buổi họp truyền thông của UFC có thể khiến họ bị loại ra khỏi sự kiện. Nhưng với Nick, UFC ngó lơ còn các fan thì thích thú.

Nick phiên bản 2021 vẫn là cái tên rất đáng chờ đợi.