Nice bị trừ điểm vì vụ xô xát với Marseille

HOÀNG ANH , 08:54 09/09/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Trận đấu hồi tháng 8 buộc phải bỏ dở sau khi CĐV Nice lao vào sân xô xát với các cầu thủ và nhân viên của Marseille.

BTC Ligue 1 đã trừ Nice 2 điểm do không thể kiểm soát hành động bạo lực của CĐV trong cuộc đụng độ với Marseille vào tháng 8, trong khi HLV thể lực Pablo Fernandez của Marseille sẽ bị treo giò trong cả mùa giải 2021/22 vì tham gia vào trận hỗn chiến.

Cuộc hỗn chiến sân cỏ ở Allianz Riviera được châm ngòi khi ngôi sao của Marseille, Dimitri Payet bị ném chai nước vào người và ném lại vào đám đông, một hành động mà cầu thủ cũ của West Ham bị xử phạt với án cấm thi đấu một trận. Đồng đội Alvaro Gonzalez của Payet cũng bị buộc tội khiêu khích CĐV đối thủ. Kết quả, Alvaro bị cấm 2 trận.

Nice bị trừ điểm vì vụ xô xát với Marseille - Ảnh 1.

Cầu thủ hỗn chiến với fan

"Sau cuộc họp vào thứ tư tuần này, Ủy ban Kỷ luật của LFP đã đưa ra phán quyết về các sự cố làm gián đoạn trận đấu thuộc vòng 3 Ligue 1 giữa OGC Nice và Olympique de Marseille", cơ quan điều hành các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp Pháp giải thích trong một tuyên bố trên trang web chính thức của mình.

"Sau khi đọc báo cáo điều tra trước sự chứng kiến của hai câu lạc bộ, Ủy ban đã quyết định cho trận đấu đá lại trên sân không khán giả. Ngoài ra, OGC Nice còn bị trừ 2 điểm".

Nice bị trừ điểm vì vụ xô xát với Marseille - Ảnh 2.

Cảnh sát phải vào cuộc giữ trật tự

Trận đấu giữa 2 đội bóng bị tạm dừng khi các cổ động viên Nice xâm nhập sân, xô xát với cầu thủ và nhân viên đội khách Marseille. Trước đó, Dimitri Payet bị ném chai nước vào người, anh chàng nằm lăn ra sân sau đó cầm chai nước ném trả. Các đồng đội khác của Payet chạy tới khiêu khích CĐV Nice khiến cuộc hỗn chiến nhanh chóng nổ ra. Số ít nhân viên an ninh không thể ngăn cản hàng chục CĐV chạy xuống sân.

Toàn cảnh vụ hỗn loạn trong trận đấu giữa Nice và Marseille (vòng 2 Ligue 1 2021/22)