Những toan tính của Hanoi Buffaloes khi quyết định không lựa chọn Việt kiều ở VBA Draft 2020

NHẬT PHẠM , 20:32 20/05/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sau kỳ VBA Draft 2020, Hanoi Buffaloes là đội bóng duy nhất chưa có cầu thủ Việt kiều trong đội hình. Tuy nhiên, đại diện của đội bóng thủ đô đã có những toan tính cho riêng mình ở mùa giải năm nay.

Kỳ VBA Draft 2020 đã chính thức khép lại, với nhiều lựa chọn dễ đoán trước nhưng cũng không thiếu đi những quyết định có phần bất ngờ đối với NHM. Trong số đó, việc Hanoi Buffaloes với 4 lượt lựa chọn trong tay nhưng lại không đem về bất kỳ cầu thủ Việt kiều có lẽ là quyết định gây sốc nhất trong sự kiện lần này.

Hanoi Buffaloes gây sốc khi lựa chọn 4 cầu thủ nội binh trong khi vẫn chưa có Việt kiều cho riêng mình.

Theo đó, 4 lượt lựa chọn của Hanoi Buffaloes lần lượt là Nguyễn Tiến Dương, Trần Ngọc Tân ở vòng 1, Bùi Thái Hà ở vòng 2 và Nguyễn Minh Chung ở vòng 3. Đây đều là những nội binh có chất lượng đã được kiểm chứng ở VBA suốt những năm vừa qua.

Với việc danh sách bảo vệ của "Trâu Thủ đô" bao gồm Đinh Tiến Công, Đoàn Xuân Tùng và Nguyễn Đường Quang Anh, Hanoi Buffaloes hiện là đội bóng duy nhất tại VBA chưa có Việt kiều cho riêng mình. Tuy nhiên, theo Phó GĐĐH của đội bóng, chị Nguyễn Thị Ngọc Anh cho biết bản thân và BLĐ đã có những toan tính khác cho mùa giải VBA 2020.

Những toan tính của Hanoi Buffaloes khi quyết định không lựa chọn Việt kiều ở VBA Draft 2020 - Ảnh 2.

BLĐ đội bóng Hanoi Buffaloes đã có những toan tính nhất định ở kỳ VBA Draft năm nay. Ảnh: Hoàng Tùng.

"Việc Saigon Heat lựa chọn Christian Juzang đã hỗ trợ phần nào cho Hanoi Buffaloes trong kỳ VBA Draft lần này. Quy định của giải đấu là nếu một Việt kiều đã từng thi đấu ở VBA nhưng lại không được lựa chọn, việc ký hợp đồng tự do sẽ không làm ảnh hưởng đến quỹ lương, trong khi đội bóng vẫn có thể sử dụng 4 lượt pick để đem về những nội binh có chất lượng", vị đại diện của Hanoi Buffaloes chia sẻ với Sport5 sau kỳ VBA Draft.

Có thể thấy, quyết định của Hanoi Buffaloes hoàn toàn là có cơ sở, nhất là khi 5/7 đội bóng khác tại VBA đều lựa chọn việc bảo vệ cầu thủ Việt kiều của mình ở mùa giải mới. Phán quyết này của chị Nguyễn Thị Ngọc Anh cũng phần nào khẳng định họ sẽ sử dụng những Việt kiều đã quen mặt với khán giả tại Việt Nam.

Những toan tính của Hanoi Buffaloes khi quyết định không lựa chọn Việt kiều ở VBA Draft 2020 - Ảnh 3.

Với sự xuất hiện của tân HLV Eric Weissling, Hanoi Buffaloes đang hướng đến một luồng sinh khí mới ở mùa giải VBA 2020.

Tuy nhiên, việc để một chủ lực của đội bóng như Lê Ngọc Tú trở về với Hochiminh City Wings hẳn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sức mạnh của đội bóng ở mùa giải năm nay. Nhưng theo lời của chị Ngọc Anh, toàn đội bóng vẫn đặt ra mục tiêu cao nhất trước thềm VBA 2020.

"Mục tiêu của toàn đội vẫn là chức vô địch. Với một đội hình mới và HLV mới, tập thể Hanoi Buffaloes hy vọng sẽ thổi một làn gió mới để cùng nhau hoàn thành giấc mơ ấy".

Mùa giải VBA 2020 dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 7/2020.