Những sự vắng mặt đáng tiếc nhất trong danh sách NBA All Star 2021

NHẬT PHẠM , 19:27 24/02/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Bên cạnh Devin Booker, kỳ All Star 2021 còn có sự vắng mặt đáng tiếc của hàng loạt những tên tuổi khác ở NBA, nhất là khi màn trình diễn của họ trong mùa giải năm nay là rất đáng khen ngợi.

Rạng sáng ngày 24/2 (giờ Việt Nam), NBA đã công bố bản danh sách 14 cầu thủ dự bị sẽ tham dự kỳ All Star 2021 được tổ chức ở thành phố Atlanta vào ngày 8/3 tới đây. Bên cạnh những cái tên xuất chúng như James Harden, Damian Lillard, Zion Williamson, Chris Paul, Ben Simmons hay Donovan Mitchell, vẫn còn đó rất nhiều sự vắng mặt khiến NHM phải cảm thấy đáng tiếc.

Mike Conley (Utah Jazz)

Thành tích cá nhân: 16,4 điểm, 3,4 rebounds, 5,6 kiến tạo, 44,7% FGS, 41,2% 3PTS

Những sự vắng mặt đáng tiếc nhất trong danh sách NBA All Star 2021 - Ảnh 1.

Mike Conley được biết đến với tên gọi "Cầu thủ xuất sắc nhất chưa từng được lọt vào NBA All Star"

Trong nhiều mùa giải vừa qua, Mike Conley được NHM gọi đùa bằng biệt danh "Cầu thủ xuất sắc nhất chưa từng được lọt vào NBA All Star". Utah Jazz hiện đang có thành tích tốt nhất NBA tính đến thời điểm hiện tại (25 thắng - 6 thua) và công lớn nhất thuộc về bộ ba Rudy Gobert, Donovan Mitchell và Mike Conley.

Tuy nhiên, khi 2 người đồng đội của anh đã được lựa chọn cho đội hình All Star thì hậu vệ kỳ cựu này lại phải theo dõi các đồng đội qua màn ảnh nhỏ.

Ở độ tuổi 33, cơ hội để Mike Conley lọt vào đội hình All Star là không còn quá nhiều. Với sự nổi lên của những tài năng trẻ xuất sắc trong thời gian vừa qua, có lẽ Mike Conley sẽ kết thúc sự nghiệp đỉnh cao của mình ở NBA mà không một lần được vinh dự góp mặt trong sự kiện lớn nhất mỗi mùa giải.

Domantas Sabonis (Indiana Pacers)

Thành tích cá nhân: 21,5 điểm, 11,6 rebounds, 5,6 kiến tạo, 52,8% FGS, 35,8% 3PTS

Những sự vắng mặt đáng tiếc nhất trong danh sách NBA All Star 2021 - Ảnh 2.

Domantas Sabonis đang có một mùa giải tiến bộ vượt bậc so với trước đây

Tiền phong của Indiana Pacers đang bộc lộ sự tiến bộ rõ rệt qua từng mùa giải và thậm chí, cầu thủ này còn lọt vào danh sách All Star ở mùa giải 2019-2020. Tuy nhiên, anh đã không thể lập lại thành tích đó ở mùa giải 2020-2021.

Đây là một sự bất ngờ đối với NHM, bởi các chỉ số cá nhân của Domantas Sabonis đều có sự cải thiện so với mùa giải trước đó. Phong độ ấn tượng của tiền phong 24 tuổi này đã góp công lớn cho vị trí thứ 4 ở BXH miền Đông của Indiana Pacers tính đến thời điểm hiện tại.

Một thông tin thú vị khác khi Domantas Sabonis là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử NBA có thành tích trên 20 điểm, 10 rebounds, 5 kiến tạo không thể góp mặt ở một trận All Star.

Bam Adebayo (Miami Heat)

Thành tích cá nhân: 19,6 điểm, 9,5 rebounds, 5,5 kiến tạo, 1,0 blocks, 57% FGS

Những sự vắng mặt đáng tiếc nhất trong danh sách NBA All Star 2021 - Ảnh 3.

Bam Adebayo là cầu thủ quan trọng trong đội hình của Miami Heat

Bam Adebayo được xem là mẫu trung phong toàn diện nhất trong thế hệ những cầu thủ hiện tại ở NBA. Khả năng xoay trở linh hoạt, có sức mạnh cũng như sở hữu khả năng ném 3 ổn định, Bam Adebayo chính là hạt nhân trong lối chơi của Miami Heat nhiều mùa giải vừa qua.

Cũng như Domantas Sabonis, Bam Adebayo cũng đã góp mặt trong đội hình All Star của mùa giải 2019-2020 và có bộ chỉ số cá nhân tiến bộ rõ rệt so với mùa giải năm ngoái, nơi anh cùng Miami Heat lọt vào trận đấu cuối cùng.

Tuy nhiên, thành tích không ổn định của Miami Heat ở mùa giải năm nay với 14 thắng - 17 thua vì những chấn thương và các vấn đề liên quan đến Covid-19 có lẽ đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định bầu chọn của những HLV ở mùa giải năm nay.

Trae Young (Atlanta Hawks)

Thành tích cá nhân: 27,0 điểm, 4,0 rebounds, 9,6 kiến tạo, 43,4% FGS, 37,0% 3PTS

Những sự vắng mặt đáng tiếc nhất trong danh sách NBA All Star 2021 - Ảnh 4.

Trae Young vẫn đang duy trì một phong độ ấn tượng trong mùa giải thứ 3 ở NBA

Sự kiện All Star 2021 sẽ được tổ chức ở thành phố Atlanta vào ngày 8/3 tới đây, nhưng không một cầu thủ nào đại diện cho đội bóng Atlanta Hawks góp mặt ở sự kiện này, bao gồm cả Trae Young.

Dù không có quá nhiều sự bùng nổ như mùa giải năm ngoái, nhưng Trae Young vẫn đang giữ được một phong độ siêu sao ở mùa thứ 3 của mình tại đấu trường NBA. Tuy nhiên, sự ổn định của những vệ tinh xung quanh đã trở thành gánh nặng và ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng ghi điểm của Trae Young.

Trong vòng 30 năm vừa qua, Trae Young là trường hợp đầu tiên có trung bình trên 25 điểm và 9 kiến tạo mỗi trận mà không thể góp mặt ở một kỳ All Star.

Devin Booker (Phoenix Suns)

Thành tích cá nhân: 24,7 điểm, 3,8 rebounds, 4,3 kiến tạo, 50,1% FGS, 38,1% 3PTS

Những sự vắng mặt đáng tiếc nhất trong danh sách NBA All Star 2021 - Ảnh 5.

Devin Booker đang cùng Phoenix Suns bay cao ở cả mặt thành tích cá nhân lẫn tập thể

Sự vắng mặt của Devin Booker đã khiến nhiều người, bao gồm cả các cầu thủ tại NBA phải thốt lên kinh ngạc. Siêu sao của Phoenix Suns đang trải qua mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp khi cùng với Phoenix Suns có thành tích 20 thắng - 10 thua ở BXH miền Tây.

Ở mùa giải năm ngoái, Devin Booker cũng không được lựa chọn và phải nhờ vào chấn thương của Damian Lillard, ngôi sao này mới có thể góp mặt. NHM đã muốn có một sự công nhận xứng đáng hơn dành Devin Booker sau những gì anh đã thể hiện trong thời gian vừa qua.

Tuy nhiên, cùng với việc Anthony Davis chắc chắn không thể thi đấu trận All Star, biết đâu Devin Booker sẽ là cầu thủ được lựa chọn để thay thế trong sự kiện lớn nhất mùa giải?

Brandon Ingram và De' Aaron Fox là hai trong số nhiều cái tên khác không thể góp mặt ở NBA All Star

Bên cạnh những cái tên kể trên, vẫn còn đó những cầu thủ xuất sắc khác không thể góp mặt như Brandon Ingram (New Orleans Pelicans) và De'Aaron Fox (Sacramento Kings) ... Đây đều là những cầu thủ đang có phong độ cao tại các đội bóng mà họ đang khoác áo.

Tuy nhiên, suất tham dự NBA All Star là có hạn và chỉ với 7 cái tên được lựa chọn ở mỗi miền, sẽ phải có những sự vắng mặt đầy tiếc nuối của NHM. Tranh cãi trước mỗi kỳ All Star là không bao giờ dứt và đây cũng là điều mà các cầu thủ phải học cách chấp nhận.