Những sự kiện bóng đá nổi bật nhất năm 2022

HUY TRƯỞNG , 12:09 31/12/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Năm 2022 qua đi với rất nhiều sự kiện lớn.

Tháng 1: Mason Greenwood bị buộc tội tấn công bạn gái

Cuối tháng 1/2022, cầu thủ đang khoác áo MU bất ngờ bị cô bạn gái cũ Harriet Robson “bóc phốt” trên mạng xã hội về tội hành hung. Cô này đăng những chấn thương và vết bầm tím trên cơ thể lên Instagram cá nhân kèm dòng chữ: “Đây là những gì Greenwood đã làm với tôi”.

Kể từ đó cho đến nay, Mason Greenwood không còn xuất hiện ở Man United. Anh bị kết tội và năm lần bảy lượt phải hầu tòa. Sự nghiệp của cầu thủ người Anh coi như đã chấm dứt.

Tháng 2: Barca bất ngờ bán tên SVĐ Camp Nou, Senegal trở thành nhà vô địch châu Phi

Kể từ tháng 2/2022, Spotify thay thế Rakuten trở thành nhà tài trợ chính của Barca. Bản hợp đồng giữa đôi bên có thời hạn 5 năm. Với mức giá 340 triệu euro.

Logo và tên thương hiệu Spotify không chỉ xuất hiện trước áo đấu cũng như áo tập của Barca. Họ còn mua bản quyền tên sân vận động Camp Nou và đổi tên thành Camp Nou Spotify.

Cũng trong tháng 2, Cúp châu Phi xác định được nhà vô địch là đội tuyển Senegal. Đây cũng là lần đầu tiên quốc gia này trở thành nhà vô địch của “lục địa đen”.

Những sự kiện bóng đá nổi bật nhất năm 2022 - Ảnh 1.

Tháng 3: FIFA loại Nga khỏi vòng loại World Cup 2022

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự, FIFA bất ngờ đưa ra lệnh trừng phạt với nền bóng đá nước này khi chính thức hủy trận Ba Lan - Nga và gạch tên đại diện tới từ xứ sở bạch dương khỏi phần còn lại của vòng loại World Cup.

Dù bị Liên đoàn bóng đá Nga (RFU) kịch liệt phản đối, FIFA vẫn quyết định hủy bỏ tư cách thi đấu của đội chủ nhà World Cup 2018. Thậm chí, các câu lạc bộ của Nga đang thi đấu ở đấu trường châu Âu cũng bị vạ lây.

Tháng 4: Ronaldo gây phản cảm khi đập điện thoại của CĐV nhí

Sau trận thua ở vòng 32 giải Ngoại Hạng Anh mùa 2021/2022, Cristiano Ronaldo tỏ ra vô cùng tức giận. Trong trạng thái phẫn nộ, trên đường đi vào đường hầm, tiền đạo sinh năm 1985 không giữ nổi bình tĩnh mà đập mạnh vào tay của fan nhí khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất.

Hành động không đẹp khiến CR7 mất điểm trong mắt người hâm mộ. Dù sau đó Ronaldo đã cố chuộc lỗi với cậu bé nhưng anh vẫn không nhận được sự tha thứ từ gia đình nạn nhân.

Tháng 5: Chelsea bị bán, xác định nhà vô địch Champions League và 5 giải đấu hàng đầu châu Âu

Kỷ nguyên của Roman Abramovich tại Chelsea kết thúc vào tháng 5/2022. Chelsea chính thức ra thông báo hoàn thành thỏa thuận bán lại CLB cho tập đoàn của tỷ phú Todd Boehly với mức giá kỷ lục 4,25 tỉ bảng Anh.

Dù không hề muốn bán đội bóng mà mình bỏ ra nhiều tâm huyết, tuy nhiên, để tránh rắc rối cho Chelsea trước những án phạt của chính phủ Anh, nhà tài phiệt người Nga đành phải chia tay với “đứa con cưng” mà không nhận về đồng nào.

Tháng 5 cũng là thời điểm Champions League và 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu xác định được đội chiến thắng:

Champions League: Real Madrid

Ngoại Hạng Anh: Man City

Tây Ban Nha: Real Madrid

Đức: Bayern Munich

Italia: AC Milan

Pháp: PSG

Những sự kiện bóng đá nổi bật nhất năm 2022 - Ảnh 2.

Tháng 6: Mbappe ở lại PSG

Những tưởng tiền đạo người Pháp sẽ rời PSG để tới Real Madrid sau khi hết hạn hợp đồng. Tuy nhiên, Mbappe đã khiến tất cả phải bất ngờ khi từ chối đội bóng Hoàng gia để ở lại gắn bó với sân “Công viên các hoàng tử” đến năm 2025.

Theo tiết lộ, bản hợp đồng mới với PSG mang lại cho Mbappe một mức đãi ngộ cực kỳ khủng khiếp, con số có thể lên đến 630 triệu euro.

Tháng 7: Ronaldo từ chối tham dự du đấu hè cùng MU

Đầu tháng 7/2022, Cristiano Ronaldo gửi yêu cầu chuyển nhượng lên ban lãnh đạo MU. Anh muốn rời Old Trafford chỉ sau 1 năm sau khi quá thất vọng với màn trình diễn của đội chủ nhà.

Nhằm tỏ rõ thái độ, Ronaldo lấy lý do gia đình để ở lại Bồ Đào Nha và từ chối hội quân với MU. Không những vậy, anh còn “nổi loạn” bằng cách từ chối tham gia du đấu mùa Hè với “Quỷ đỏ”.

Tháng 10: Ronaldo "bật" HLV ten Hag, bỏ về sớm

Hôm 20/10, Ronaldo đã có một hành động vô cùng khó hiểu khi tự bỏ về sớm khi trận đấu giữa Tottenham và MU còn chưa kết thúc. Anh tỏ ra bất mãn với các quyết định của HLV Erik ten Hag. Theo tiết lộ, CR7 còn từ chối vào sân ở những phút cuối khi được ông thầy người Hà Lan yêu cầu.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha sau đó nhận nhiều chỉ trích từ truyền thông cũng như người hâm mộ. Anh còn bị MU treo giò nội bộ.

Tháng 11: World Cup 2022 khởi tranh, Ronaldo thất nghiệp

Sau 4 năm rưỡi chờ đợi, giải đấu được mong chờ nhất thế giới trong năm 2022 chính thức khởi tranh vào ngày 19/11. Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức vào mùa đông. Sự kiện này cũng khiến Qatar phải chi ra hơn 200 tỷ USD để nâng cấp cơ sở hạ tầng và phục vụ thi đấu.

Dù còn nhiều tranh cãi nhưng đại diện đến từ Trung Đông cũng đã chinh phục được người hâm mộ bằng độ “chịu chơi” của mình. Nhất là trong lễ khai mạc và bế mạc World Cup 2022.

Tháng 12: Lionel Messi cùng các đồng đội nâng cao cúp vàng

Những sự kiện bóng đá nổi bật nhất năm 2022 - Ảnh 3.

Giải đấu trên đất Qatar đã kết thúc bằng khoảnh khắc siêu sao Lionel Messi cùng Argentina nâng cao chiếc cúp vàng danh giá. Anh và các đồng đội bước lên đỉnh thế giới sau loạt luân lưu cân não với đội tuyển Pháp.

Danh hiệu này cũng khiến Lionel Messi hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Ở tuổi 35, anh chính thức bước vào ngôi đền của các huyền thoại, sánh ngang với Diego Maradona.