Những lời giận dữ của HLV Ole Solskjaer với cầu thủ MU sau trận thua tệ hại

HOÀNG ANH , 05:04 15/09/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

HLV Ole Gunnar Solskjaer và đội trưởng Harry Maguire đều thừa nhận MU cần phải chơi kỷ luật và tập trung hơn nếu muốn tiến xa ở Champions League.

HLV Ole Gunnar Solskjaer đề nghị các cầu thủ MU nên khôn ngoan hơn sau khi mắc 2 lỗi trong trận thua gây sốc. Nhà cầm quân người Na Uy và đội trưởng Harry Maguire đều thừa nhận Man United cần phải thể hiện kỷ luật và tập trung hơn nếu họ muốn tiến xa tại Champions League.

Thẻ đỏ trực tiếp của Aaron Wan-Bissaka trong hiệp một giúp Young Boys gỡ hòa, sau đó là đường chuyền ngược tự sát của Jesse Lingard giúp nhà vô địch Thụy Sĩ giành chiến thắng ở phút 90+5'.

Những lời giận dữ của HLV Ole Solskjaer với cầu thủ MU sau trận thua tệ hại - Ảnh 1.

Ole thua 7 trong 11 trận dẫn dắt MU tại Champions League

Solskjaer nói: "Kỷ luật là một phần quan trọng của bóng đá nói chung, không chỉ ở Champions League. Aaron Wan-Bissaka thường là một tay săn bóng rất sắc sảo, một trong những người giỏi nhất thế giới, vì vậy chúng tôi biết mình đã tự giao cho bản thân một nhiệm vụ khó khăn hơn. Thiếu tập trung, mắc sai lầm và bị trừng phạt. Bạn xong đời".

"MU đã mắc sai lầm tương tự vào năm ngoái, chúng tôi để thủng lưới vì hai pha phản công cẩu thả trước Basaksehir và thua trận đó. Năm nay, chúng tôi thua trận này trong những giây cuối cùng. Chúng tôi đánh mất cơ hội để có 3 điểm nhưng vẫn còn 2 trận sân nhà trước mắt nên phải tập trung cho 2 trận này".

Đội trưởng Harry Maguire đồng tình: "Kỷ luật là một phần quan trọng của bóng đá. Nếu đây là trận đấu loại trực tiếp, chúng tôi sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Thật may mắn vì đây mới là trận đấu đầu tiên của vòng bảng và chúng tôi có thời gian để phục hồi".

Về tình huống Ronaldo ngã trong vùng cấm

Solskjaer cho rằng MU đáng lẽ phải được hưởng một quả phạt đền trước thời điểm đội chủ nhà gỡ hòa, sau khi Ronaldo bị đẩy ngã. HLV người Na Uy cáo buộc trọng tài 32 tuổi Francois Letexier phớt lờ tình huống này.

Solskjaer nói: "Ronaldo đáng lẽ được hưởng một quả phạt đền còn Young Boys phải chịu tấm thẻ đỏ. Hậu vệ đội chủ nhà xô đẩy Ronaldo bằng cánh tay trong tình huống cầu thủ của tôi đối mặt thủ môn đối phương. Nhưng có lẽ trọng tài không thổi pen vì anh ấy sẽ phải đuổi cầu thủ Young Boys. Bất lợi này đôi khi bạn phải chịu trong những trận đấu được điều khiển bởi trọng tài trẻ".

Bảo vệ quyết định để Ronaldo rời sân khi tỷ số 1-1, Solskjaer nói: "Ronaldo rất đặc biệt, nhưng chúng tôi phải chăm sóc cậu ấy và cảm giác đó là thời điểm thích hợp để đưa cậu ấy ra sân".

Những lời giận dữ của HLV Ole Solskjaer với cầu thủ MU sau trận thua tệ hại - Ảnh 2.