Những hành động nghĩa hiệp của Rashford khiến cả nước Anh mang ơn tiền đạo 22 tuổi

PHỤNG HIẾU , 13:27 17/06/2020 | Hậu trường

Chia sẻ

Không ai sốt sắng hơn Rashford trong bối cảnh cả nước Anh lâm nguy vì đại dịch Covid-19.

Trong lúc đồng nghiệp chơi game hoặc thoải mái xem phim, dành thời gian cho gia đình thì Marcus Rashford lao đầu đi làm từ thiện. Không chỉ một lần người ta thấy tiền đạo 22 tuổi thuộc biên chế CLB Manchester United xuất hiện trên mặt báo. Những bài viết có tên anh đều có nội dung về những lần anh đứng ra giúp đỡ, bảo vệ người dân Anh trước dịch Covid-19.

Gây dựng quỹ mua đồ ăn cho trẻ em

Từ khi Ngoại hạng Anh tạm dừng, Rashford đã 4 lần có những hành động cao cả như vậy. Bắt đầu từ lúc bộ y tế xứ sở sương mù tuyên bố nước Anh lâm vào cơn bĩ cực, Rashford đã bắt đầu chiến dịch quyên góp tiền mua thức ăn cho trẻ em gặp khó khăn.

Sau khi lời kêu gọi của Rashford được gửi đi, quỹ này đã thu về hơn 20 triệu bảng, số tiền đủ để chi trả cho 3 triệu bữa ăn.

Những hành động cao cả của Rashford khiến cả nước Anh mang ơn tiền đạo 22 tuổi - Ảnh 1.

Những bữa cơm miễn phí, theo Rashford, là rất quan trọng.

Rashford nghĩ rằng trong lúc dịch Covid-19 ảnh hưởng đến nền kinh tế nước Anh, các đơn vị giáo dục, trường học sẽ buộc phải đóng cửa. Những học sinh vì thế đứng trước nguy cơ phải nhịn đói vì chúng cần những bữa ăn miễn phí do trường cung cấp. Anh đương nhiên không thể đứng nhìn.

"Hồi nhỏ tôi rất cần đến những bữa ăn miễn phí ở trường. Tôi thật sự cảm kích điều đó và mong muốn làm điều tương tự với trẻ em nghèo", Rashford chia sẻ.

Hỗ trợ người vô gia cư

Chiến dịch này Rashford đã bắt đầu làm từ Giáng Sinh năm ngoái. Khi dịch Covid-19 bùng phát ở Anh, ngôi sao của MU hiểu rằng mình cần đẩy nhanh tiến độ.

Rashford kết hợp với chuỗi cửa hàng gia dụng Selfridges để cung cấp đồ cho các khu nhà tạm ở 3 khu vực, Barnabus, Centrepoint và Lifeshare. Anh không thể xây nhà cho người vô gia cư nhưng có thể cung cấp chăn, quần áo giúp họ vượt qua mùa đông lạnh giá.

Những hành động cao cả của Rashford khiến cả nước Anh mang ơn tiền đạo 22 tuổi - Ảnh 2.

Rashford và những hộp đồ gia dụng nhỏ gửi đến người vô gia cư.

Chiến dịch của Rashford là "In-The-Box". Đúng như tên gọi của nó, Rashford sẽ chuẩn bị những hộp đựng quần áo và đồ đạc miễn phí rồi gửi nó đến từng khu nhà tạm ở thành phố Manchester. Số hộp đồ dùng được Rashford chuẩn bị, theo ESPN, là 1200.

Học ngôn ngữ cơ thể

Không phải đột nhiên Rashford muốn học thứ ngôn ngữ đặc biệt này. Mục tiêu của anh là làm giám khảo trong một cuộc thi thơ văn ở trường học dành riêng cho các học sinh khiếm thính.

Cuộc thi này được tổ chức vào tháng 2/2020 vừa rồi, trong thời điểm dịch Covid-19 mới vừa xuất hiện ở nước Anh. Rashford nhân cơ hội này đưa ra những khuyến cáo về dịch bệnh giúp các học sinh hiểu hơn về Covid-19 để tự bảo vệ mình.

Rashford học ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp với học sinh khiếm thính.

Thuyết phục Thủ tướng Boris Johnson

Dù quyên góp được số tiền lớn để giúp trẻ em nhưng Rashford cảm thấy rằng nỗ lực của mình vẫn chưa đủ. Thế nên anh quyết định gọi điện thẳng cho Thủ tướng Johson, xin ông có những chính sách hỗ trợ những bữa ăn miễn phí cho các trường học trên toàn quốc.

Những hành động cao cả của Rashford khiến cả nước Anh mang ơn tiền đạo 22 tuổi - Ảnh 4.

Tâm thư của Rashford gửi đến Tổng thống Boris Johnson.

Sau khi nghe lời thỉnh cầu của Rashford, ông Boris Johnson đã đồng ý chi thêm 120 triệu bảng để làm điều tương tự như cầu thủ thuộc biên chế Manchester United.

Trước đó ông Johnson đã sử dụng khoảng 63 triệu bảng để hỗ trợ người dân nghèo tại Anh nhưng số tiền này, theo báo chí là chưa đủ.