Những điều bất hợp lý, những màn tấu hài của FIFA khiến nhiều người bức xúc sau buổi lễ trao giải The Best 2019

PHỤNG HIẾU , 10:13 25/09/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Lễ trao giải FIFA The Best mỗi năm mới diễn ra một lần. Tuy nhiên trong sự kiện trọng đại này, cơ quan đầu não của bóng đá thế giới lại khiến fan thất vọng toàn tập.

Đội hình tiêu biểu năm 2019

ĐHTB là để tôn vinh 11 ngôi sao đã có màn trình diễn xuất sắc trong năm dương lịch ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG. Nếu giành được những danh hiệu lớn, bạn càng có cơ hội lọt vào hạng mục trao thưởng danh giá này.

Tuy nhiên hôm qua, FIFA đã khiến cộng đồng fan trung lập "ngớ người" khi điền tên bộ ba Real Madrid gồm Sergio Ramos, Marcelo cùng Luka Modric vào ĐHTB.

 - Ảnh 1.

3/4 cầu thủ Real không xứng đáng có mặt trong ĐHTB năm 2019.

Nếu lùi về thời điểm cách đây 2 năm, 3 ngôi sao trên của Real hoàn toàn xứng đáng với đề cử này. Tuy nhiên trong mùa giải vừa rồi, cả 3 thực sự đã trải qua quãng thời gian đáng quên nhất của họ kể từ khi khoác áo Kền Kền Trắng.

Họ thay HLV như thay áo, từ Julen Lopetegui đến Zinedine Zidane, về thứ 3 ở La Liga, bị loại sớm ở Champions League. Chính vì vậy theo fan, 3 vị trí của Ramos, Marcelo và Modric đáng lẽ phải thuộc về các cầu thủ Man City, Liverpool và Tottenham.

Ngoài ra, vị trí của Kylian Mbappe cũng có vấn đề. Ngoài danh hiệu Ligue 1 mùa vừa rồi thì tiền đạo người Pháp không để lại nhiều ấn tượng.

Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2019

Trước khi buổi gala diễn ra, nhiều người tưởng rằng Virgil van Dijk sẽ giành giải thưởng cá nhân cao quý nhất. Trung vệ này mùa vừa rồi đã tỏa sáng rực rỡ, đưa Liverpool đến chức vô địch Champions League thứ 6 trong lịch sử. Ở cấp độ ĐTQG, Van Dijk cũng góp công lớn giúp Hà Lan lọt vào chung kết UEFA Nations League. Anh sở hữu thành tích hàng chục trận liên tiếp không bị đối thủ nào lừa qua.

 - Ảnh 2.

Messi mới là người nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất chứ không phải Van Dijk.

Nhưng chừng đó, theo FIFA, vẫn chưa đủ để sánh bằng Lionel Messi, tiền đạo ghi 51 bàn sau 50 trận, vô địch La Liga cùng Barcelona. FIFA luôn bắt người hâm mộ phải đón nhận những bất ngờ tiêu cực. Đây không phải lần đầu tiên, chắc chắn như vậy.

Kết quả trên khiến cộng đồng dậy sóng. Họ cho rằng Messi không thể sánh bằng Van Dijk nếu xét những cống hiến cấp độ đội tuyển. Messi đã "cướp" danh hiệu của Van Dijk nhờ mối quan hệ khăng khít với FIFA. 

Sự vắng mặt của Ronaldo

Ronaldo là người về 3 trong cuộc đua đến danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2019. Dường như vì biết trước kết quả, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã từ chối đến tham dự buổi gala diễn ra vào rạng sáng nay.

Thay vì đến "làm nền" và phải chứng kiến kình địch Messi tỏa sáng, Ronaldo quyết định ở nhà thư giãn, đọc sách. Anh đăng tải một dòng trạng thái khá khó hiểu lên trang Instagram cá nhân không lâu sau khi buổi lễ kết thúc.

 - Ảnh 3.

Ronaldo ở nhà trông con khi Messi nhận giải The Best.

"Nhẫn nại và kiên định là hai điều làm nên sự khác biệt giữa dân chuyên nghiệp và nghiệp dư. Mọi thứ lớn lao đều hình thành từ những điều nhỏ bé. Bạn không thể làm mọi thứ nhưng có thể làm mọi thứ để biến giấc mơ thành hiện thực. Hãy nhớ rằng sau đêm dài luôn có bình minh", Ronaldo chia sẻ.

Lựa chọn của Ronaldo khiến anh bị cộng đồng cho là kẻ ích kỷ, không dám đứng đối diện với thất bại. Nhưng cũng có thể vì Georgina Rodiguez bận việc nên Ronaldo phải ở nhà trông con.

Giải thưởng fairplay của năm

Bên cạnh những danh hiệu vinh danh cá nhân, FIFA vẫn luôn thêm vào đó hạng mục dành cho những cầu thủ, đội bóng chơi đẹp nhất năm. Năm 2019, danh hiệu này thuộc về Marcelo Bielsa, vị HLV trưởng của CLB Leeds United.

FIFA cho rằng Bielsa xứng đáng nhận giải Fairplay của năm sau khi ông yêu cầu các học trò đứng im để Aston Villa ghi bàn trong một trận đấu diễn ra vào tháng 4/2019. Trước tình huống đó, đội bóng của ông Bielsa đã cố tình thi đấu khi một cầu thủ của Villa đang nằm sân.

Lý do này ban đầu nghe có vẻ hết sức thuyết phục, nhưng FIFA dường như đã quên mất vụ Bielsa cố tình rình mò để kiếm số liệu của nhiều đối thủ vào đầu năm nay. 

 - Ảnh 4.

Chính HLV Bielsa đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho hành vi này bằng một buổi họp báo kéo dài hơn 70 phút. Trong đó, ông thậm chí thừa nhận đã cử các nhân viên của mình theo dõi toàn bộ buổi tập của mọi đối thủ ở Championship.

Theo điều 3 khoản 4 của quy định thi đấu ở Championship, các đội bóng phải thể hiện niềm tin tuyệt đối với nhau. Nói như vậy, hành vi của Leeds là vi phạm quy định chung và phải lãnh án kỷ luật cao nhất từ BTC giải đấu. Có lẽ vì biết mình không xứng đáng nên ông Bielsa đã không xuất hiện ở buổi gala của FIFA.

Nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm 2019

Tại giải đấu World Cup dành cho phái nữ, Megan Rapinoe của ĐTQG Mỹ nhận 2 danh hiệu quý giá nhất, Quả Bóng Vàng và Chiếc Giày Vàng. Vì vậy thật chẳng bất ngờ khi MC đọc tên Rapinoe lên nhận danh hiệu Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm 2019.

 - Ảnh 5.

Megan Rapinoe nhận giải nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm 2019.

Tuy nhiên trên MXH vẫn xuất hiện rất nhiều những bình luận không đồng ý với hạng mục treo thưởng này. Đáng chú ý hơn, những bình luận này nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người theo sau, họ khen nhau "dũng cảm" khi nói ra sự thật.

Theo họ, ở giải đấu vừa rồi Rapinoe là người ghi bàn nhiều nhất nhưng không phải là ngôi sao xuất sắc nhất đội. Rapinoe đơn thuần được FIFA chọn bởi vẻ ngoài đầy cá tính, có khả năng truyền cảm hứng cho các nữ VĐV khác và hơn hết là vấn đề giới tính thứ 3 nhạy cảm hiện tại.

 - Ảnh 6.

"Cô ta chẳng phải là người chơi hay nhất đội" - "Ơn trời đã có người nói ra sự thật này".