Những diễn biến đáng trông chờ quanh sự kiện NBA All Star 2020: Team LeBron James vẫn bất bại và danh hiệu All Star MVP 2022 sẽ về ai?

NHẬT PHẠM , 20:31 19/02/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

NBA All Star 2022 đã bắt đầu diễn ra, với hàng loạt sự kiện thu hút sự chú ý rất lớn của NHM. Bên cạnh đó, họ cũng đã đặt ra những diễn biến đáng được trông chờ nhất ở mùa giải năm nay.

NBA All Star 2022 là ngày hội bóng rổ lớn nhất toàn thế giới, với hàng loạt những sự kiện hấp dẫn và quy tụ những ngôi sao hàng đầu. Những sự kiện sẽ được diễn ra ở NBA All Star 2022 bao gồm Celebrity Game, Rising Star, Skills Challenge, Slam Dunk Contest, 3-Point Contest ...

Những diễn biến đáng trông chờ quanh sự kiện NBA All Star 2020 - Ảnh 1.

NBA All Star 2022 sẽ có rất nhiều sự kiện thú vị

Trong đó, đặc biệt nhất và nhận được sự quan tâm nhiều nhất chính là trận đấu All Star Game, nơi các siêu sao nổi tiếng tại NBA sẽ đối đầu với nhau trong một trận cầu nảy lửa để dành tặng cho NHM.

Cùng với loạt sự kiện kể trên, giới chuyên môn và NHM bắt đầu đặt ra những giả thuyết về những diễn biến sắp tới của kỳ NBA All Star 2022, nhất là khi 2 sự kiện Celebrity và Rising Star vẫn chưa thực sự thỏa mãn được sự kỳ vọng.

1. Team LeBron có còn bất bại?

Kể từ khi chuyển sang thể thức thi đấu dựa trên sự lựa chọn của 2 đội trưởng vào năm 2018, Team LeBron luôn là đội có được chiến thắng chung cuộc. NHM thậm chí đã dự đoán về chiến thắng thứ 5 liên tiếp dành cho Team LeBron, nhất là khi anh đã tập hợp được một đội hình có sự góp mặt của 4 MVP bao gồm Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo và Nikola Jokic.

Những diễn biến đáng trông chờ quanh sự kiện NBA All Star 2020 - Ảnh 2.

Team LeBron sẽ mang về chiến thắng thứ 5 liên tiếp?

Tuy nhiên, Team Durant cũng sở hữu những cái tên đáng gờm, nhất là ở khu vực bảng rổ như Joel Embiid, Rudy Gobert hay Karl-Anthony Towns. Tài năng và sức trẻ của những Jayson Tatum, Trae Young, Ja Morant hay Devin Booker cũng là thứ được NHM kỳ vọng sẽ kết thúc kỷ nguyên thống trị của Team LeBron tại các kỳ All Star.

2. Cuộc đua đến danh hiệu All Star MVP 2022

Ở NBA All Star 2021, Giannis Antetokounmpo đã xuất sắc mang về danh hiệu MVP sau 16/16 cú ném ghi điểm tuyệt đối. Siêu sao người Hy Lạp được kỳ vọng sẽ cân bằng kỷ lục đạt MVP All Star Game 2 lần liên tiếp của Russell Westbrook, nhất là khi anh được sự hỗ trợ của những đồng đội cũ là Stephen Curry, Nikola Jokic và LeBron James.

Những diễn biến đáng trông chờ quanh sự kiện NBA All Star 2020 - Ảnh 3.

Dù đang thi đấu xa xứ, LeBron James vẫn được kỳ vọng sẽ mang về danh hiệp All Star MVP 2022 ngay ở quê nhà Cleveland

Tuy nhiên, với việc đưa sự kiện NBA All Star 2022 về với thành phố Cleveland, bang Ohio, rất nhiều người đã hy vọng về một sự bùng nổ của LeBron James ngay tại quê nhà. Ở tuổi 37, "Nhà Vua" vẫn đang duy trì một thành tích cá nhân vô cùng ấn tượng, bất chấp Los Angeles Lakers đang thi đấu không tốt ở mùa giải 2021-2022.

3. Lễ kỉ niệm 75 năm NBA tại Cleveland Cavaliers

Là một mùa giải đặc biệt trong lịch sử NBA, buổi trình diễn giữa giờ của trận All Star Game cũng sẽ có sự xuất hiện của rất nhiều cái tên nổi tiếng. Trong đó có nam ca sĩ Usher (đồng sở hữu đội bóng Cleveland Cavaliers), đại diễn Spike Lee cùng những danh hài như Tiffany Haddish và Anthony Anderson.

Tiết mục giữa giờ tại All Star Game 2022 sẽ có sự góp mặt của nam ca sĩ Usher, người sở hữu một phần của đội bóng Cleveland Cavaliers

Theo dự kiến, những cầu thủ góp mặt trong danh sách 75 cái tên nổi bật tại NBA cũng đã được mời đến tham gia sự kiện. Tại lễ kỷ niệm 50 năm trong loạt All Star Game 1997, đã có 47/50 cầu thủ góp mặt.

4. Slam Dunk Contest liệu có nhạt nhòa?

Slam Dunk Contest là nơi khai sinh ra những cú úp rổ mang tính biểu tượng và cực kỳ khó để thực hiện. Những pha biểu diễn huyền thoại mang tên "Skywalk" Michael Jordan, sự bùng nổ của Vince Carter hay cuộc so tài đỉnh cao giữa Zach LaVine và Aaron Gordon đều đã trở thành những ký ức không thể phai mờ.

Những diễn biến đáng trông chờ quanh sự kiện NBA All Star 2020 - Ảnh 5.

Slam Dunk Contest 2022 bị cho là quá nhạt nhòa trong mắt NHM

Tuy nhiên, với những cái tên như Anthony (Orlando Magic), Jalen Green (Houston Rockets) và Juan Toscano-Anderson (Golden State Warriors) và Obi Toppin (New York Knicks), NHM cho rằng sự kiện Slam Dunk năm nay đã trở nên thiếu sức hút. Thế nhưng, vẫn có một số ít người đặt trọn niềm tin vào sức trẻ hay khát khao cống hiến của những cái tên kể trên, đồng thời giúp họ trở thành 1 phần trong lịch sử NBA.

5. 3-Point Contest với những niềm kỳ vọng mới

Sự thiếu vắng xạ thủ vĩ đại nhất lịch sử NBA là Stephen Curry chắc chắn sẽ khiến sức hút của cuộc thi ném 3 điểm trở nên kém hấp dẫn. Tuy nhiên, với những cái tên như Trae Young (Atlanta Hawks), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) cùng hàng loạt hảo thủ khác, 3-Point Contest năm nay vẫn sẽ chứa đựng nhiều sự bất ngờ.

Những diễn biến đáng trông chờ quanh sự kiện NBA All Star 2020 - Ảnh 6.

Cuộc thi 3-Point Contest có sự xuất hiện của những niềm kỳ vọng mới

Trong đó, mọi sự chú ý của giới chuyên môn chắc chắn sẽ đổ dồn vào Zach LaVine (Chicago Bulls). Ngôi sao 26 tuổi đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử NBA vô địch cả Slam Dunk Contest và ném 3 điểm trong sự nghiệp.

https://sport5.vn/nhung-dien-bien-dang-trong-cho-quanh-su-kien-nba-all-star-2020-team-lebron-james-van-bat-bai-va-danh-hieu-all-star-mvp-2022-se-ve-ai-20220219195258291.htm