Những điểm nhấn đáng chú ý sau khi sự kiện UFC 276 khép lại

AB , 10:16 06/07/2022 | Võ thuật

Chia sẻ

UFC 276 chứng kiến những thắng lợi quan trọng của Israel Adesanya, Alex Volkanovski và Alex Pereira.

Cuối tuần qua, UFC 276 đã diễn ra với hàng loạt trận đấu đáng chú ý. Dưới đây là 5 điểm nhấn sau khi sự kiện được tổ chức tại nhà thi đấu T-Mobile Arena (Mỹ) khép lại.

Israel Adesanya có đáng bị chỉ trích?

Tiếng la ó đã xuất hiện trong trận đấu chính giữa Israel Adesanya và Cannonier bởi màn trình diễn có phần tẻ nhạt của đôi bên. Trong buổi họp báo trước trận, Adesanya từng tuyên bố sẽ làm một thứ gì đó "ra trò" trước Cannonier nhưng thực tế chứng minh điều ngược lại.

Thay vì lao tới tạo ra thế tấn công dồn dập, nhà vô địch quyết định giữ khoảng cách, chỉ tung đòn khi nhận thấy đối thủ lộ sơ hở. Cách tiếp cận trên của Adesanya làm giảm sự hấp dẫn mang lại hiệu quả tối đa. Chiến thắng bằng điểm số cách biệt cuối cùng đã thuộc về nhà vô địch.

Liệu Adesanya có đáng bị chỉ trích sau khi UFC 276 khép lại? Câu trả lời là không. Cần nhớ khi thượng đài, chiến thắng là điều quan trọng nhất. Cannonier nổi tiếng với sức mạnh từ các đòn tay và vì thế, dễ hiểu nếu Adesanya chọn lối đánh cẩn trọng. Chia sẻ trong buổi phỏng vấn sau trận, Adesanya thừa nhận được đội của mình yêu cầu chơi chắc chắn trước Cannonier.

Trên tờ MMAjunkie, chuyên gia Mike Bohn cũng đứng về phía Adesanya. "Tôi không bao giờ chê trách khi một võ sĩ ưu tiên việc giành chiến thắng, đặc biệt khi đây mà một trận tranh đai. Vị thế của một nhà vô địch và một ứng viên tranh đai là rất lớn".

Trong tương lai, nhiều khả năng Adesanya vẫn sẽ duy trì cách tiếp cận này. Người hâm mộ có lẽ cần làm quen với điều này thay vì lên tiếng chỉ trích.

Những điểm nhấn đáng chú ý sau khi sự kiện UFC 276 khép lại - Ảnh 1.

Volkanovski trên đường trở thành huyền thoại tại UFC

Cuối tuần qua, Volkanovski có chiến thắng thuyết phục trước nhà cựu vô địch Max Holloway bằng điểm số đồng thuận. Kết quả trên giúp tay đấm người Úc khẳng định vị thế số 1 tại hạng lông UFC.

Tính đến thời điểm hiện tại, Volkanovski đã toàn thắng trong 22 trận gần nhất, 12 trong số này đến tại UFC. Lúc này, thật khó để tìm một ứng viên ở hạng lông có thể gây khó cho Volkanovski. Tay đấm có biệt danh "The Great" đang tính đến việc chuyển lên hạng nhẹ để tranh đai cùng ứng viên số 1 Charles Oliveira.

Tuy nhiên, UFC có những kế hoạch dành riêng cho Oliveira và nhiều khả năng Volkanovski sẽ tiếp tục phải chờ. Trong trường hợp hụt kèo cùng Oliveira, Volkanovski có thể chờ để đấu với người thắng cặp Yair Rodriguez và Brian Ortega - dự kiến diễn ra vào giữa tháng này.

Câu hỏi rằng liệu Volkanovski có phải võ sĩ hạng lông vĩ đại nhất lịch sử UFC hay không đến nay vẫn còn những tranh cãi. Dù vậy, nếu tiếp tục thi đấu ấn tượng như hiện tại, chỉ trong một đến 2 năm tới, Volkanovski sẽ đập tan toàn bộ những sự hoài nghi.

Những điểm nhấn đáng chú ý sau khi sự kiện UFC 276 khép lại - Ảnh 2.

Trận đấu đáng tiếc giữa Pedro Munhoz và Sean O'Malley

Màn so tài được chờ đợi giữa Munhoz và O'Malley đã kết thúc với kịch bản không ngờ. Hiệp 2, O'Malley có một pha chọc mắt khiến Munhoz không thể tiếp tục. Trận đấu sau đó được tuyên "Không kết quả", tức không có người thắng người thua.

Một số khán giả cho rằng Munhoz đã cố tình bỏ cuộc trong màn so tài tại UFC 276 vì sợ thua. Tuy nhiên, nhận định trên hoàn toàn sai lầm. Những bức hình Munhoz đăng tải trên MXH cho thấy vết thương ở mắt của tay đấm người Brazil khá nghiêm trọng. Anh khẳng định mất thị lực trong khoảng 20 phút sau cú chọc mắt của O'Malley.

Thêm vào đó, Munhoz cũng là người đang thi đấu nhỉnh hơn vào thời điểm màn so tài bị dừng. Vì thế, Munhoz không có lý do để "sợ thua" trước O'Malley. Nên nhớ, Munhoz từng thượng đài cùng các cái tên hàng đầu như Aljamain Sterling, Dominick Cruz, Jose Aldo, Frankie Edgar và Rob Font và luôn thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời.

Với kết quả vừa qua, nhiều khả năng UFC sẽ sớm lên lịch để O'Malley gặp lại Munhoz. Khi ấy, chúng ta sẽ tìm ra người thắng cuộc cuối cùng.

Những điểm nhấn đáng chú ý sau khi sự kiện UFC 276 khép lại - Ảnh 3.

Tạm biệt Donald Cerrone

Tại UFC 276, Cerrone để thua bằng một đòn khóa trước Jim Miller ở hiệp 2. Màn so tài khép lại, "Cao bồi" Cerrone tháo găng đặt xuống sàn, tuyên bố chia tay võ đài. Đã không thắng trong vòng 3 năm qua, treo găng là quyết định hợp lý với Cerrone.

Dù vậy, không ít khán giả vẫn tỏ ra tiếc nuối khi phải chia tay chiến binh tận tụy Cerrone. Trong sự nghiệp, tay đấm 39 tuổi đã thượng đài tổng cộng 37 lần ở UFC và giành về 23 chiến thắng. Kể từ khi cập bến vào năm 2011, Cerrone là tay đấm "bận rộn nhất" tại giải MMA lớn nhất hành tinh.

Bất chấp chưa từng giành đai vô địch, Cerrone gây ấn tượng bởi tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, sự điềm tĩnh cùng phong thái mạnh mẽ. Hy vọng một tương lai không xa Cerrone sẽ được UFC ghi danh vào "Ngôi đền của những huyền thoại" (Hall of Fame) sau những đóng góp không ngừng nghỉ của mình.

Những điểm nhấn đáng chú ý sau khi sự kiện UFC 276 khép lại - Ảnh 4.

Lời chia tay của Jessica Eye

Cũng giống Cerrone, nữ tay đấm Jessica Eye quyết định treo găng sau khi để thua trước Maycee Barber tại UFC 276. Tuy nhiên, lý do của cô có đôi chút khác biệt. Theo đó, Eye tiết lộ cảm thấy sắp bị giải đấu cắt hợp đồng và quyết định đi trước một bước.

Lo lắng của Eye không phải không có cơ sở. Từng được đánh giá là ứng viên tranh ngôi vô địch tại hạng ruồi, võ sĩ 35 tuổi đã sa sút đáng kể trong vài năm trở lại đây. Cô đã toàn thua trong 4 trận gần nhất.

Eye luôn sẵn sàng lên đài dù đối thủ có là ai. Dù vậy, điều này khiến cô không đạt được những kết quả tốt. Trải qua 15 trận tại UFC, cô đã thua tới 10. Khi sự kiên nhẫn của Chủ tịch Dana White đã cạn dần, Eye hiểu rằng bản thân nên dừng lại.

Nghỉ MMA nhưng Eye có thể vẫn tiếp tục thi đấu. Trong buổi phỏng vấn mới đây, Eye thừa nhận hứng thú với môn vật biểu diễn và có thể theo đuổi môn này thời gian tới.

Những điểm nhấn đáng chú ý sau khi sự kiện UFC 276 khép lại - Ảnh 5.

 

https://sport5.vn/nhung-diem-nhan-dang-chu-y-sau-khi-su-kien-ufc-276-khep-lai-20220705193337395.htm