Những điểm nhấn đáng chú ý của UFC trong nửa đầu năm 2022

AB , 09:56 30/06/2022 | Võ thuật

Chia sẻ

Hàng loạt trận đấu hấp dẫn của UFC đã diễn ra trong 6 tháng đầu của năm 2022.

Nửa đầu năm 2022 đã trôi qua và người hâm mộ tiếp tục được chứng kiến hàng loạt trận đấu hấp dẫn tại UFC. Chúng ta đã có cơ hội chứng kiến các nhà vô địch mới, kiểm chứng sức mạnh của các ứng viên vô địch. Ở chiều ngược lại, một số tay đấm không còn là chính mình và có màn trình diễn gây thất vọng.

Hãy cùng điểm lại 5 điểm nhấn đáng chú ý nhất trong nửa đầu năm 2022 của UFC.

Charles Oliveira khẳng định sức mạnh

"Do Bronx" Oliveira đã có một năm 2021 thành công rực rỡ khi lần lượt đánh bại Michael Chandler và Dustin Poirier để có trong tay chiếc đai hạng nhẹ do "Đại bàng" Khabib để lại. Màn trình diễn trước Justin Gaethje hồi tháng trước tiếp tục cho thấy bản lĩnh của tay đấm tới Brazil. Bị đánh choáng ở những giây đầu tiên nhưng lập tức trở lại trước khi đánh bại đối thủ bằng một đòn khóa ở phút thứ 4.

Hiện tại, Oliveira đã mất đai vô địch do không vượt qua được buổi cân trọng lượng trước thềm cuộc gặp Gaethje. Tuy nhiên, nếu duy trì phong độ như hiện tại, giới chuyên gia tin rằng Oliveira sẽ sớm đòi lại những gì bản thân xứng đáng.

Lúc này, Oliveira vẫn còn những việc phải làm để xây chắc vị thế của mình tại hạng nhẹ UFC. Islam Makhachev sẽ là thử thách không nhỏ dành cho Oliveira nếu đôi bên đối đầu. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không thể bỏ qua Beneil Dariush hay tay đấm đang lên Mateusz Gamrot.

Những điểm nhất đáng chú ý của UFC trong nửa đầu năm 2022 - Ảnh 1.

Tranh cãi giữa Francis Ngannou và UFC

Chuyện thù lao tại UFC vốn không phải vấn đề mới. Tuy nhiên, nhà vô địch hạng nặng Francis Ngannou là một trong những người phản ứng gay gắt nhất. Lúc này, đôi bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạn hợp đồng. Ngannou muốn chế độ đãi ngộ tốt hơn kèm điều khoản được đấu boxing cùng Tyson Fury. Tuy nhiên, UFC lại không muốn nhượng bộ, tạo ra tiền lệ cho các võ sĩ khác.

Sau chiến thắng trước Ciryl Gane hồi tháng 1, Ngannou đã trải qua ca phẫu thuật gối, dự kiến phải nghỉ thi đấu tới hết năm nay. Đây cũng là quãng thời gian đôi bên ngồi lại và chốt phương án cuối cùng. Nếu không bên nào chịu nhượng bộ, kịch bản Ngannou rời giải đấu là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Những điểm nhất đáng chú ý của UFC trong nửa đầu năm 2022 - Ảnh 2.

Trận tranh đai đáng nhớ giữa Jiri Prochazka và Glover Teixeira

Jon Jones rời đi khiến sức hút của hạng dưới nặng UFC bị suy giảm đáng kể. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi sau màn trình diễn đáng nhớ giữa Teixeira và Prochazka.

Teixeira, 42 tuổi, là người chơi tốt hơn sử dụng khả năng nhu thuật để làm chủ cuộc đấu trong phần lớn thời gian. Thậm chí, hiệp 5 quyết định, tay đấm người Brazil còn đánh ngã Prochazka xuống võ đài. Dù vậy, Prochazka không bỏ cuộc. Phút cuối cùng, Prochazka bất ngờ tìm được vị trí thuận lợi, thực hiện thành công một đòn khóa cổ. Prochazka trở thành tân vương theo một kịch bản không ai ngờ - đánh bại Teixeira bằng đúng sở trường của đối thủ.

Người hâm mộ sẽ không phàn nàn nếu UFC lập tức lên kèo tái đấu. Dù vậy, Prochazka vẫn còn những lựa chọn khác để theo đuổi. Hãy chờ xem điều gì xảy đến với hạng dưới nặng trong nửa sau của năm 2022.

Những điểm nhất đáng chú ý của UFC trong nửa đầu năm 2022 - Ảnh 3.

Khamzat Chimaev tiến gần tới suất tranh đai

Tỏ ra quá mạnh sau 4 trận đầu tiên tại UFC, Khamzat Chimaev đã gặp phải thách thức thực sự mang tên Gilbert Burns hồi tháng 3. Một trận đấu Chimaev cho thấy bản thân cũng tồn tại những điểm yếu nhất định. Lần đầu tiên, Chimaev phải chờ tới bảng điểm từ các giám định để phân định thắng thua.

Dù sao, Chimaev cũng vượt qua Burns bằng kết quả 29-28 đồng thuận. Đánh bại ứng viên vô địch, tay đấm 28 tuổi lập tức nhảy vọt lên vị trí thứ 3 trên BXH. Nhà vô địch Kamaru Usman sẽ phải bảo vệ đai vào tháng 7 trước Leon Edwards vì thế, Chimaev tiếp tục phải chờ.

Không loại trừ khả năng Chimaev đấu thêm một trận làm nóng. Mới đây. Chủ tịch Dana White tiết lộ Nate Diaz đã chấp nhận thượng đài cùng Chimaev. Tuy nhiên, thời gian thượng đài vẫn còn là dấu hỏi.

Những điểm nhất đáng chú ý của UFC trong nửa đầu năm 2022 - Ảnh 4.

Chiến thắng mãn nhãn của Michael Chandler

Mới chỉ gia nhập UFC được chưa đầy 2 năm, Chandler đã khuấy động hạng nhẹ bằng hàng loạt màn so tài hấp dẫn, từ chiến thắng sớm trước Dan Hooker cho đến màn đôi công nảy lửa cùng Oliveira và Gaethje. Tại UFC 274, Chandler tiếp tục khiến người hâm mộ phải nhắc tên bởi đòn chân đẹp mắt, hạ đo ván Tony Ferguson. Nhiều trang tin cho rằng tình huống trên xứng đáng được đề cử cho danh hiệu "Cú knock-out cua năm".

Kết quả trên khiến Ferguson tiếp tục tụt dốc với thất bại thứ 4 liên tiếp. Trong khi đó, Chandler trở lại với cuộc đua vô địch. Theo BXH mới nhất từ UFC, Chandler đang nắm vị trí thứ 5. Đối thủ Chandler hướng tới là Conor McGregor.

Khoảnh khắc Michael Chandler đánh bại Tony Ferguson

https://sport5.vn/nhung-diem-nhan-dang-chu-y-cua-ufc-trong-nua-dau-nam-2022-20220629190229679.htm