Những điểm đáng chú ý sau sự kiện UFC FN 192 và Bellator 266: Smith tạo dấu ấn, Romero trở lại không như ý

AB , 15:52 20/09/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Anthony Smith có chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại UFC sau khi đánh bại Ryan Spann cuối tuần qua.

Anthony Smith xứng đáng nhận được những lời tán dương

Bước vào trận đấu chính tại sự kiện UFC Fight Night 192 với đối thủ đang xếp thứ 11 tại hạng dưới nặng là Ryan Spann, Anthony Smith đã có một trận đấu xuất sắc, lấn lướt toàn diện. Từng phải chịu những hoài nghi sau chuỗi phong độ không tốt kẻ từ sau trận tranh đai thất bại trước Jon Jones vào năm 2019, Smith đã trở lại mạnh mẽ trong suốt một năm qua.

Phải lên đài cùng những cái tên đang lên nhưng có thứ hạng chưa cao, Smith không cho bất ngờ được xảy ra. Lần lượt Jimmy Crute, Devin Clark và mới nhất là Spann bị hạ ở ngay hiệp đầu tiên.

Những điểm đáng chú ý sau sự kiện UFC FN 192 và Bellator 266: Smith tạo dấu ấn, Romero trở lại không như ý - Ảnh 1.

Smith vừa có chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại UFC

Đã thượng đài hơn 50 lần, Smith có thừa kinh nghiệm đối mặt với khủng hoảng. Chuỗi phong độ vừa qua chứng minh Smith vẫn là một ứng viên đáng chú ý tại UFC. Năm nay mới 33 tuổi, Smith vẫn còn nhiều thời gian ở phía trước.

Trải qua các cuộc đấu làm nóng, giờ Smith là lúc Smith tiến lên, chọn những cái tên ở top đầu để trở lại cuộc đua giành đài vô địch.

Lựa chọn hoàn hảo mang tên Aleksandar Rakic

Sau chiến thắng thuyết phục trước Spann, Smith khẳng định muốn tái đấu cùng Rakic, tay đấm hạng 3 của giải đấu, để phục thù cho thất bại hồi năm ngoái.

Ở cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa đôi bên, Smith không còn là chính mình, gặp phải vấn đề về tâm lý. Hiện tại, khi mọi thứ đã ổn, việc làm "tập 2" cùng Rakic là một lựa chọn hoàn hảo. Thoạt nhìn, đây không phải một kịch bản để tổ chức một trận tái đấu của UFC bởi chẳng phải một trận tranh đai, màn so tài đầu tiên không sít sao và chẳng tranh cãi. Tuy nhiên, nếu nhìn vào cục diện hiện tại của hạng đấu, Dana White có lý do để lên lịch.

Những điểm đáng chú ý sau sự kiện UFC FN 192 và Bellator 266: Smith tạo dấu ấn, Romero trở lại không như ý - Ảnh 2.

Rakic đánh bại Smith trong trận đấu đầu tiên giữa đôi bên

Rakic từng nhắm đến trận tranh đai nhưng nhà vô địch Jan Blachowicz đã bận so tài cùng Glover Teixeira vào tháng 10. Người chiến thắng trong cặp đấu này được cho sẽ gặp ứng viên Jiri Prochazka, Rakic đơn giản không thể chờ lâu đến vậy.

Cách đây ít giờ, Rakic có bài đăng trên trang cá nhân với nội dung: "Tôi rảnh vào tháng 12" đồng thời nhắc tên của chuyên gia lên kèo của UFC. Nếu mọi thứ thuận lợi, người hâm mộ có thể được chứng kiến màn so tài của cả hai ngay trong năm nay.

Chấn thương kinh dị của Devin Clark

Ở trận gặp Ion Cutelaba tại UFC FN 192, Devin Clark đã bị lệch phần lợi so với vị trí ban đầu. Một chấn thương hiếm gặp và có thể chưa từng xuất hiện trong lịch sử của UFC.

Tuy nhiên, điều này không khiến Clark bỏ cuộc. Tay đấm 31 tuổi vẫn thi đấu cho tới khi tiếng chuông kết thúc vang lên. Không những vậy, Clark còn xuất sắc thắng điểm ở hiệp đấu cuối cùng. Kết quả này không đủ để giúp Clark lật ngược bảng điểm của các giám định nhưng cho thấy sự can trường của tay đấm đang ăn tập tại phòng Next Edge Academy.

Những điểm đáng chú ý sau sự kiện UFC FN 192 và Bellator 266: Smith tạo dấu ấn, Romero trở lại không như ý - Ảnh 3.

Clark (phải) vẫn thi đấu hết trận dù gặp phải chấn thương

Cách đây ít giờ, Clark "khoe" trên trang cá nhân hình ảnh bộ răng đã được chữa trị. Dù vẫn cần thêm thời gian, Clark được cho sẽ sớm trở lại sàn đấu. Clark gia nhập UFC từ năm 2016 nhưng thi đấu không ổn định. Tay đấm này thắng 6 thua 6 tại giải MMA lớn nhất hành tinh và hiện vẫn nằm ngoài Top 15 hạng dưới nặng.

Zhu Rong mở ra một cột mốc mới cho UFC

Bất chấp không phải tay đấm có màn trình diễn ấn tượng nhất, nhưng kết quả của Zhu Rong tại UFC Fight Night 192 lại có ý nghĩa đặc biệt. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một tay đấm thuộc thế hệ 2000s có được niềm vui chiến thắng tại UFC.

Zhu hiện cũng là tay đấm trẻ nhất ở giải MMA thế giới. Trong màn so tài vừa qua, tay đấm đến từ Trung Quốc đã thi đấu đáng khen trước tay đấm Brandon Jenkins. Zhu đại diện cho lớp võ sĩ trẻ mới của Trung Quốc đổ bộ vào UFC.

Những điểm đáng chú ý sau sự kiện UFC FN 192 và Bellator 266: Smith tạo dấu ấn, Romero trở lại không như ý - Ảnh 4.

Zhu Rong vừa có chiến thắng đầu tiên tại UFC

Sau khi để thua trong ngày ra mắt UFC vào tháng 4, Zhu cho thấy sự tiến bộ ở lần thứ 2 thượng đài. Vẫn còn quá sớm để nói về Zhu. Tuy nhiên, những gì tay đấm 21 tuổi thể hiện cho thấy bản thân anh xứng đáng góp mặt tại giải đấu.

Yoel Romero có màn tái xuất không thành công

Trở lại võ đài sau 18 tháng, Romero phải đối mặt với thử thách khó khăn mang tên Phil Davis. Ở tuổi 44 và phải chơi ở hạng dưới nặng, Romero cho thấy thể lực không được đảm bảo cùng khả năng di chuyển có phần chậm chạp hơn trước.

Khả năng vật của Romero cũng bị mai một phần nào. Cả trận, "Chiến binh của Chúa" bị đối thủ 5 lần quật ngã xuống võ đài. Đây chính là khác biệt lớn nhất giữa đôi bên. Nhờ những tình huống vật, Davis đè dược đối thủ xuống sàn trong nửa cuối hiệp 2 và phần lớn hiệp 3.

Những điểm đáng chú ý sau sự kiện UFC FN 192 và Bellator 266: Smith tạo dấu ấn, Romero trở lại không như ý - Ảnh 5.

Davis thi đấu lấn lướt trước Romero

Dù Davis chỉ có được chiến thắng bằng điểm số không đồng thuận nhưng không thể phủ nhận võ sĩ người Mỹ chơi tốt hơn hẳn so với Romero. Đây đã là thất bại thứ 4 trong 5 lần thượng đài gần nhất của Romero.

Điều các fan quan tâm lúc này là kế hoạch sắp tới của Romero. Lúc này, ông Scott Cooker - Chủ tịch của Bellator - vẫn dành sự tin tưởng cho "Chiến binh của Chúa". Thậm chí, Cooker tuyên bố sẵn sàng để Romero tranh đai ngay nếu tay đấm này chấp nhận chuyển xuống hạng trung.

Việc chuyển xuống hạng trung là lựa chọn không tồi với Romero. Trong quãng thời gian ở UFC, Romero cũng ghi dấu ở hạng cân này. Một cơ thể gọn hơn cũng giúp tay đấm sinh năm 1977 di chuyển linh hoạt trên võ đài. Lúc này, quyết định chỉ còn phụ thuộc vào Romero.

Highlights | Yoel Romero để thua Phil Davis