NHM Barca bất bình vì mất oan quả phạt đền

Tuấn Hoàng , 13:13 06/12/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Nhiều CĐV Barca bất bình với tình huống Lenglet bị túm áo rõ ràng trong vòng cấm nhưng không được hưởng phạt đền.

Lenglet bị kéo áo trong vòng cấm

Phong độ mờ nhạt của các ngôi sao tấn công và đặc biệt những sai sót đáng trách nơi hàng thủ khiến Barcelona bất ngờ thúc thủ 1-2 trước tân binh Cadiz ở vòng 12 La Liga.

Với chấn thương của Pique, Lenglet được giao nhiệm vụ chỉ huy hàng phòng ngự Barca. Mặc dù vậy, chính hậu vệ người Pháp đã có một trận đấu đáng quên và xứng đáng bị chấm điểm thấp nhất. Chính Lenglet là người để bóng bật ra trước mặt từ quả ném biên của Alba và tạo điều kiện để Negredo băng vào ghi bàn thứ 2 cho Cadiz.

NHM Barca bất bình vì mất oan quả phạt đền - Ảnh 1.

Clement Lenglet có một trận đấu đáng quên.

Tuy nhiên, NHM Barca vẫn còn lý do để tỏ ra bất bình với kết quả này. Từ một tình huống tranh chấp trong vòng cấm ở phút 76, Clement Lenglet hét lên yêu cầu trọng tài cho hưởng quả phạt đền vì hành vi kéo áo trong vòng cấm.

Hình ảnh quay chậm sau đó cho thấy hậu vệ Pedro Alcala bên phía Cadiz dường như đang túm lấy áo của Lenglet trong vòng cấm. Nhiều CĐV Barcelona lập tức chỉ ra sự tương đồng với tình huống Lenglet phạm lỗi kéo áo Ramos dẫn đến quả phạt đền cho Real Madrid trong trận El Clasico hồi tháng 10.

NHM Barca bất bình vì mất oan quả phạt đền - Ảnh 2.

Nhiều CĐV Barcelona lập tức chỉ ra sự tương đồng với tình huống Lenglet phạm lỗi kéo áo Ramos dẫn đến quả phạt đền cho Real Madrid trong trận El Clasico hồi tháng 10.

Ở tình huống này, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định Lenglet phạm lỗi và chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, ở trận đấu của Barca gặp Cadiz, trọng tài lại quyết định không thổi còi và phớt lờ pha phạm lỗi. Trong khi đó, tổ trọng tài VAR lại cho rằng tình huống va chạm không đủ lực để tạo thành quả phạt đền.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Ronald Koeman thừa nhận Barcelona chơi không đủ tốt và tham vọng giành danh hiệu của đội bóng xứ Catalan đã có một "bước lùi rất lớn" với trận thua gây sốc này.

"Đó là một bước lùi rất lớn với tham vọng giành chức vô địch La Liga. Thật thất vọng nhưng chúng ta phải chấp nhận điều đó dù việc bị đội bóng mạnh như Atletico bỏ xa tới 12 điểm là rất nhiều. Kết quả ngày hôm nay thật khó giải thích. Chúng tôi để thủng lưới bàn đầu tiên và sau đó chơi tấn công không tốt với quá nhiều cầu thủ ở giữa sân. Đó không phải là đẳng cấp tôi mong đợi ở đội bóng của mình. Chúng tôi phải cải thiện và tập trung hơn", Koeman nói.

NHM Barca bất bình vì mất oan quả phạt đền - Ảnh 3.

Messi cùng các đồng đội chỉ còn kém vị trí thứ 18 phải xuống hạng của Osasuna 3 điểm.

Với chỉ 14 điểm sau 10 trận mở màn, Blaugrana hiện bị đội dẫn đầu Atletico Madrid bỏ xa tới 12 điểm sau khi đánh bại Real Valladolid 2-0 trước đó vào thứ bảy. Thậm chí Messi cùng các đồng đội chỉ còn kém vị trí thứ 18 phải xuống hạng của Osasuna 3 điểm.