16/10/2004: Ra mắt La Liga (Espanyol 0-1 Barca, vòng 7), trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử đội bóng áo đỏ lam ra sân ở một giải đấu chính thức
1/5/2005: Bàn thắng đầu tiên trong màu áo Barca (90+1', kiến tạo bởi Ronaldinho, Barca 2-0 Albacete), trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử "Gã khổng lồ xứ Catalan". Cuối mùa giải, Messi cũng giành chức vô địch La Liga, siêu cúp Tây Ban Nha đầu tiên cùng El Blaugrana
24/8/2005: Lần đầu tiên đá chính trong màu áo Barca (Barca 2-2, Juventus, Bianconeri giành chiến thắng ở loạt đá luân lưu, cúp giao hữu thường niên Joan Gamper)
2/11/2005: Bàn thắng đầu tiên ở Champions League (34', Barca 5-0 Panathinaikos, vòng bảng)
Mùa 2005/06: Vô địch La Liga và Champions League (lần đầu tiên) trong màu áo Barca
Chiếc áo số 30 đồng hành cùng Messi trong rất nhiều sự kiện, cột mốc đáng nhớ, giàu cảm xúc nhưng cũng gợi nhớ lại chấn thương đầu tiên trong sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của siêu sao người Argentina.
7/3/2006: Dính chấn thương rách cơ gân khoeo trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League (Barca 1-1 Chelsea). Chấn thương rách cơ gân khoeo này khiến Messi phải nghỉ thi đấu 74 ngày (8/3-21/5), bỏ lỡ 17 trận đấu của đội chủ sân Camp Nou, trong đó có trận chung kết Champions League (Barca 2-1 Arsenal)
15 năm sau, nhà vô địch Copa America 2021 trở lại với chiếc áo số 30 khi trở thành tân binh của Paris Saint-Germain. Trước đó, Neymar (ngôi sao thuộc biên chế Barca trong giai đoạn 2013-2017) sẵn sàng nhường lại số 10 ưa thích của mình cho người đồng đội cũ, nhưng Messi khéo léo từ chối thiện chí của người đàn em
Theo nhiều nguồn tin, siêu sao 34 tuổi chọn số áo 19 (số áo anh mang ở đội tuyển quốc gia trong giai đoạn 2004-2006) khi gia nhập PSG. Nhưng áo số 19 tại sân Công viên các hoàng tử vẫn thuộc về Pablo Sarabia
Trước khi Messi rời Barcelona, số áo 30 của "Gã nhà giàu nước Pháp" được mặc bởi Alexandre Letellier