Nhiều cầu thủ Thái Lan từ chối sang Nhật Bản thi đấu vì lương thấp

HIẾU LƯƠNG , 12:20 15/08/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Cựu tuyển thủ Nhật Bản Hajime Hosogai đã chia sẻ câu chuyện trên như một ấn tượng trong quãng thời gian 3 năm thi đấu ở Thái Lan.

Mức lương ở Thai League 1 qua lời kể cựu tuyển thủ Nhật Bản

Hajime Hosogai sang Thái Lan thi đấu từ năm 2019 cho Buriram United, cùng năm Xuân Trường gia nhập. Sau đó, anh chuyển sang chơi cho Bangkok United từ năm 2020 đến nay.

Hosogai chia sẻ thu nhập của cầu thủ ở Thai League 1 không hề thấp, thậm chí khiến anh bất ngờ: "Thái Lan tập trung cho Thai League. Nhiều cầu thủ trình độ cao bao gồm cả Thái Lan và nước ngoài nhận được rất nhiều tiền. Nhìn chung, nó tương đương mức lương bạn mong ước nếu thi đấu ở châu Âu. Đó là những thoả thuận rất tuyệt".

Nhiều cầu thủ Thái Lan từ chối sang Nhật Bản thi đấu vì lương thấp - Ảnh 1.

Hajime Hosogai đang thi đấu cho Bangkok United ở Thai League 1

Tiền vệ sinh năm 1986 tiết lộ: "Thực tế, nhiều cầu thủ Thái Lan nhận được đề nghị chơi bóng ở J.League nhưng lương lại thấp hơn ở Thái Lan. Vì vậy, họ vẫn duy trì thi đấu ở Thái Lan".

Cựu tuyển thủ Nhật Bản đánh giá "sự đối đãi" từ các CLB Thai League 1 rất tốt. "Cá nhân tôi thấy bản thân được đánh giá cao ở đây", Hosogai nói.

Thời còn thi đấu cho Buriram United, Hosogai cũng nhớ mãi chuyện đội bóng này mua hớ một cầu thủ Brazil và phải trả tiền đền bù rất nhiều.

Hosogai chia sẻ: "Thái Lan trả nhiều tiền cho cầu thủ nước ngoài. Vì vậy, nếu không đạt được kết quả như ý thì bạn phải ra đi. Tôi đã thi đấu một mùa giải ở Buriram United. Ở mùa ấy, chúng tôi có 7 cầu thủ nước ngoài, hầu hết đều rời đi ngay trong mùa giải.

Người gắn bó ngắn nhất hình như là 11 ngày. Đó là một cầu thủ Brazil đã đến tập luyện. Cậu ấy từng thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu, đã nhận đồng phục đội, được tiến hành một cuộc họp báo. Thế nhưng, sau 11 ngày, cậu ấy được thông báo bị huỷ bỏ hợp đồng.

Từ những gì tôi nghe được, cầu thủ này nhận được khoảng 40 triệu Yên (khoảng 8,3 tỷ đồng) cho 11 ngày gắn bó với đội. Tính thêm cả thuế, cậu ấy nhận được khoảng 60 triệu Yên (khoảng 12,5 tỷ đồng) và trở về nhà".

Hajime Hosogai từng là tuyển thủ quốc gia Nhật Bản, là đồng đội của Xuân Trường ở Buriram United (Ảnh: Getty Images, Buriram United)

Hajime Hosogai rất ấn tượng với những tuyển thủ Thái Lan đang thi đấu ở Nhật Bản như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan. Nếu được đề cử một cầu thủ sang Nhật, anh sẽ chọn Supachok Sarachat (Buriram United).

"Cậu ấy có thể thi đấu ở Nhật Bản, một người giàu tiềm năng. Supachok đã nhận được đề nghị từ Nhật Bản nhưng ông chủ chưa muốn cậu ây ra đi vì chưa nhận được một mức tiền thoả thuận tốt", Hosogai nói.

Cầu thủ Nhật Bản Bất ngờ vì được thưởng tiền mặt sau trận

Cầu thủ kỳ cựu Masashi Motoyama (42 tuổi) đang thi đấu cho Kelantan United, một đội ở giải hạng nhất ở Malaysia. Cựu tuyển thủ Nhật Bản cũng có trải nghiệm đáng nhớ với nền bóng đá này.

Motoyama chia sẻ: "Mức lương ở Malaysia không cao so với những gì tôi từng nhận khi chơi ở Nhật Bản hay nước khác. Tuy nhiên, với những gì tôi nghe được, cầu thủ thi đấu cho đội U23 Malaysia nhận được rất nhiều tiền. Họ có thể nhận từ 10-20 triệu Yên/năm (khoảng 2-4 tỷ đồng)".

Anh tiết lộ thêm về văn hoá thưởng tiền mặt sau trận ở đây: "Sau một trận đấu, một chút tiền thưởng được trao tay chúng tôi. Hồi mới tới, tôi kiểu ngơ ngác, tự hỏi số tiền này là gì vậy? Nó không đến 10.000 Yên (khoảng 2 triệu đồng) nhưng cũng đủ để chúng ta có một bữa ăn ngon. Điều này không thường xảy ra ở Nhật Bản.

Nhiều cầu thủ Thái Lan từ chối sang Nhật Bản thi đấu vì lương thấp - Ảnh 3.

Masashi Motoyama ra nước ngoài thi đấu lần đầu tiên khi đã bước sang tuổi 42 (Ảnh: Kelantan United)

Hajime Hosogai sinh năm 1986, thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự, thi đấu 30 trận cho đội tuyển Nhật Bản. Anh khởi nghiệp ở Urawa Red Diamonds từ năm 2005. Năm 2011, Hosogai chuyển sang Đức thi đấu cho Bayer Leverkusen, FC Augsburg, Hertha BSC, VfB Stuttgart. Năm 2019, Hosogai chuyển sang Thái Lan thi đấu cho Buriram United.

Masashi Motoyama sinh năm 1979, thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Anh thi đấu 18 năm cho Kashima Antles (1998 – 2015) ở J.League 1, đá 28 trận cho đội tuyển Nhật Bản. Năm 2021, Motoyama sang Malaysia thi đấu cho Kelantan United ở tuổi 42.