Nhật Bản kéo dài tình trạng khẩn cấp, Văn Lâm tiếp tục kẹt lại Thái Lan dù J.League đã khởi tranh

Mới đây, chính phủ Nhật Bản đã công bố việc kéo dài tình trạng khẩn cấp tại Tokyo và những thành phố lân cận thêm 2 tuần để phòng dịch Covid-19. Điều này đồng nghĩa với khả năng các chuyến bay quốc tế được nối lại là rất thấp.

Cụ thể, do những ca mắc Covid-19 mới vẫn liên tiếp xuất hiện, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã quyết định duy trì tình trạng khẩn cấp tại Tokyo và những thành phố lân cận thêm 2 tuần từ ngày 3/3. Mặc dù số ca mắc mới đã có dấu hiệu giảm nhưng chưa đạt đến con số mà chính quyền mong muốn.

Trước đó, vào giữa tháng 1/2021, chính phủ Nhật Bản đã đưa ra những biện pháp vô cùng cứng rắn sau khi dịch Covid-19 tái bùng phát, đồng thời có nhiều ca mắc nhiễm chủng mới của virus khiến tốc độ lây lan gia tăng. Mọi hoạt động thể thao đều phải tạm dừng, người nước ngoài không được cấp phép nhập cảnh. Đây là lý do Văn Lâm chưa thể sang Nhật Bản hội quân cùng Cerezo Osaka dù J.League 2 đã diễn ra được 2 vòng.

Nhật Bản kéo dài tình trạng khẩn cấp, Văn Lâm tiếp tục kẹt lại Thái Lan dù J.League đã khởi tranh  - Ảnh 1.

Văn Lâm vẫn chưa thể sang Nhật Bản Ảnh: Phạm Huyền

Hiện tại, Văn Lâm đang "mắc kẹt" ở Thái Lan. Anh chỉ có thể tập duy trì tại phòng gym với HLV riêng. Việc không tập luyện trên sân cỏ một thời gian dài có thể khiến Văn Lâm suy giảm phong độ.

Bên cạnh đó, Văn Lâm cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để hòa nhập, bắt nhịp cùng các đồng đội. Có lẽ thủ thành sinh năm 1993 này cũng đang vô cùng sốt ruột.

Sau 2 vòng đấu đầu tiên, đội bóng của Văn Lâm là Cerezo Osaka đã có 1 chiến thắng và 1 trận thua, tạm đứng thứ 4 với 3 điểm.