Nhào lộn 42 lần trong vòng 1 phút, cô bé 11 tuổi lập kỷ lục thế giới

HUY TRƯỞNG , 21:45 06/05/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Cô bé 11 tuổi người Australia, Amelia Head vừa lập kỷ lục thế giới mới với 42 lần nhào lộn chỉ trong 1 phút theo kiểu chest rolls (cuộn ngực), dưới sự chứng kiến của hơn 100 người.

Amelia Head, một cô nhóc mới chỉ 11 tuổi đến từ Queensland đã phá kỷ lục thế giới về số lần nhào lộn bằng cách lộn đầu qua gót chân (theo kiểu cuộn ngực) 42 lần trong vòng một phút.

Quá trình chinh phục kỷ lục thế giới của Amelia

Amelia Head trở thành vận động viên thể dục từ năm 2019. Mới đây, tại trung tâm tập luyện ở Beenleigh, Amelia Head đã cố gắng thực hiện màn lộn nhào lập kỷ lục Guinness thế giới dưới sự chứng kiến của hơn 100 người gồm huấn luyện viên, bạn bè cùng nhiều khán giả.

Amelia thực hiện được tổng cộng 42 lần lộn nhào trong 1 phút, phá sâu kỷ lục Guinness thế giới trước đó chỉ là 29 lần.

Nhào lộn 42 lần trong vòng 1 phút, cô bé 11 tuổi lập kỷ lục thế giới - Ảnh 2.

Amelia là thần đồng trong môn thể thao này

Mary-Anne, mẹ của cô bé, nói với Daily Mail Australia rằng bà thậm chí còn không thể tin vào mắt mình khi biết con gái đã phá kỷ lục thế giới, cho đến khi được tận mắt nhìn thấy video quay lại toàn bộ quá trình.

"Lúc đầu tôi cứ nghĩ sao mà nó có thể làm được dù ngay từ nhỏ con bé vẫn giữ thói quen nhào lộn và gấp thân mình làm ba, rồi ép vào một chiếc hộp hình khối khoảng 60cm", mẹ của Mary tự hào.

Người mẹ cũng cho biết Amelia và huấn luyện viên của cô đã kiểm tra trang web của Kỷ lục Guinness. Những gì Amelia làm được thực sự phi thường.

Nhào lộn 42 lần trong vòng 1 phút, cô bé 11 tuổi lập kỷ lục thế giới - Ảnh 3.

Những nỗ lực của Amelia khiến gia đình vô cùng tự hào

Nỗ lực của Amelia trong việc lập kỷ lục thế giới được những người có quyền hạn công nhận và tuyên bố đây chính là kỷ lục. 

Bà Head cho biết con gái bà cảm thấy rất phấn khích sau khi biết mình vượt qua kỷ lục cũ. "Amelia không đếm nên không chắc khi nào mình có thể hoàn thành nên nó phải hỏi tôi", người mẹ tự hào nói. "Sau đó, Amelia cho biết mình bắt đầu cảm thấy tự tin hơn khi đám đông trở nên ngày một ồn ào".

Bà Head cho biết quá trình phê duyệt có thể mất một khoảng thời gian. Bà và Amelia hy vọng kỷ lục nhào lộn của con gái sẽ được xuất bản trong sách Kỷ lục Guinness Thế giới.

Cô nói: "Chúng tôi chắc chắn sẽ mua vài cuốn vì sự tự hào này".