Nhân viên của SK Telecom bị nhiễm virus Covid-19, fan lo lắng không biết liệu Faker cùng các đồng đội có bị ảnh hưởng

MẠNH ĐĂNG , 13:21 26/02/2020 | Esport

Chia sẻ

Diễn biến dịch viêm phổi cấp do virus Covid-19 tại Hàn Quốc đang hết sức phức tạp. Người hâm mộ T1 tỏ ra vô cùng lo lắng khi nghe tin xuất hiện nhân viên đầu tiên của tập đoàn SKT nhiễm bệnh.

Báo chí Hàn Quốc xác nhận, trụ sở SK Telecom tại Seoul ghi nhận trường hợp đầu tiên dương tính với virus Covid-19. Nhân viên này đã được kiểm tra y tế và cách ly điều trị. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, toàn bộ tòa nhà sẽ đóng cửa trong 3 ngày từ 26 tới 28/3 để khử trùng.

Hiện tại, Faker cùng đồng đội đang sinh hoạt và tập luyện tại gaming house ở GyeongGi (cách Seoul khoảng 40km). Tuy nhiên, T1 vẫn thường xuyên tiếp xúc với các nhân viên làm việc tại Seoul, nơi xác nhận có bệnh nhân nhiễm virus. Với khả năng lây lan đáng sợ của Covid-19, nhiều người hâm mộ tỏ ra lo lắng về sự an toàn của T1.

Nhân viên của SK Telecom bị nhiễm virus Covid-19, fan lo lắng không biết liệu Faker cùng các đồng đội có bị ảnh hưởng - Ảnh 1.

Joe Marsh nhanh chóng phản hồi cho người hâm mộ.

Rất may mắn khi phía tổ chức T1 cũng có phản hồi đầu tiên để gạt bỏ nỗi lo cho người hâm mộ. CEO Joe Marsh mới đây cho biết: "Vụ việc diễn ra tại trụ sở của SKT. Nhân viên và các tuyển thủ của chúng tôi không làm việc tại nơi đó. Mọi người đều đang ổn và chúng tôi sẽ cẩn thận tối đa để bảo vệ bản thân".

Như vậy, người hâm mộ có thể phần nào giảm bớt nỗi lo để tập trung cổ vũ cho T1 trong trận gặp Griffin vào 18h ngày hôm nay 26/2. Trận đấu vẫn sẽ diễn ra với điều kiện không khán giả. Đây hứa hẹn sẽ là cuộc đụng độ thú vị giữa 2 đội góp mặt trong trận chung kết LCK mùa Hè 2019.

Nhân viên của SK Telecom bị nhiễm virus Covid-19, fan lo lắng không biết liệu Faker cùng các đồng đội có bị ảnh hưởng - Ảnh 2.