Nhận thất bại kỷ lục, Jose Mourinho nói gì?

Đặng Lai , 06:51 05/09/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Jose Mourinho vừa nhận thất bại nặng nề nhất trong sự nghiệp cầm quân tại Serie A khi Roma bị Udinese vùi dập 4-0 vào rạng sáng nay. Nhưng ông có vẻ không quá muộn phiền về cú sốc này...

Nhận thất bại kỷ lục, Jose Mourinho nói gì? - Ảnh 1.

AS Roma vừa thua thảm Udinese 0-4 ở trận đấu muộn vòng 5 Serie A. Đây là cú sốc với họ trong bối cảnh thầy trò Mourinho ôm mộng leo lên ngôi đầu sau khi Juventus và Inter cùng mất điểm. Và càng sốc hơn bởi Roma thua tới 0-4 trước Udinese, đối thủ mà họ từng vùi dập 4-0 hồi 2019.

Thảm họa của Roma bắt đầu từ phút thứ 5, khi Kardsdorp không kèm được Udogie, để đối thủ dứt điểm tung lưới. Kể từ đó, Roma tấn công điên cuồng nhưng càng ham lên bóng, họ lại càng để lộ ra sai lầm và liên tiếp bị đối thủ trừng phạt. 3 bàn thua nữa đến vào hiệp 2 đã đánh sập những hy vọng cuối cùng của đội bóng thành Rome.

Udinese kết thúc trận đấu bằng chiến thắng 4-0 và vượt qua Giallorossi trên BXH. Đó là thất bại đầu tiên trong mùa giải của Mourinho, cũng là thất bại nặng nề thứ nhì của ông trên cương vị HLV Roma (sau thảm hoạ bị Bodo Glimt đánh bại 6-1 ở mùa trước).

Nhận thất bại kỷ lục, Jose Mourinho nói gì? - Ảnh 2.

Udinese vùi dập Roma tới 4-0

Chưa hết, 0-4 là tỷ số thua đậm nhất của Mourinho trong sự nghiệp cầm quân tại Serie A. Thực tế, chỉ có hai lần vị HLV danh tiếng này thua với cách biệt 4 bàn trở lên tại giải VĐQG (0-5 khi dẫn dắt Barcelona gặp Real Madrid hồi 2010 và 0-4 khi cùng MU thua Chelsea vào 2016).

Những cột mốc đáng quên ấy vừa được Mourinho lặp lại. Nhưng trên truyền thông, ông vẫn cứng tiếng. Thậm chí Mourinho cho rằng ông thà thua 1 trận 0-4 còn hơn 4 trận 0-1.

"Tôi thích thua một trận 0-4 hơn là bốn trận với tỷ số 0-1", Mourinho nói. "Vì như vậy chúng tôi chỉ mất 3 điểm chứ không phải là 12 điểm… Tất nhiên, thua như hôm nay thì thật khó khăn, nhưng bây giờ chúng ta sẽ phải tiến lên".

Khi được các phóng viên hỏi về trọng tài Maresca, người đã tặng Mourinho một thẻ vàng ở hiệp 1, nhà cầm quân của Roma nói: "Khi bạn thua 4-0, bạn không nên nói về trọng tài. Nhưng chúng tôi có cảm giác ông ấy có cảm tình với Udinese thì phải".