Nhận định VBA 2020 ngày 14/11: Thang Long Warriors đặt dấu chấm hết cho Hochiminh City Wings

NHẬT PHẠM , 15:25 14/11/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Trong trận đấu thứ 35 của khuôn khổ vòng bảng VBA 2020, diễn ra vào 19h ngày 14/11, nhiều khả năng Thang Long Warriors sẽ sớm trở thành đội bóng tiếp theo lọt vào vòng Playoffs và đặt dấu chấm hết cho hy vọng nhỏ nhoi của Hochiminh City Wings.

Chưa từng gặp nhau trước đó ở VBA 2020, thế nhưng tương quan lực lượng và phong độ của Thang Long Warriors và Hochiminh City Wings ở thời điểm hiện tại khiến cả giới chuyên môn và NHM khó đặt niềm tin vào một chiến thắng cho "Anh hai Đại bàng" trong trận đấu diễn ra vào lúc 19h ngày 14/11.

Hochiminh City Wings và Thang Long Warriors đang ở những vị thế trái ngược nhau trong cuộc đối đầu diễn ra vào lúc 19h ngày 14/11 

Với một lực lượng được đánh giá là tập hợp của những ngôi sao lớn nhất miền Bắc, Thang Long Warriors đang dần cho thấy sức mạnh khi mùa giải đi đến những trận đấu cuối cùng. Dù cho có những lần vấp ngã hiếm hoi khi thất bại trước Danang Dragons và Cantho Catfish, không thể phủ nhận sức mạnh của đoàn quân dưới trướng HLV Predrag Lukic ở mùa giải năm nay.

Điểm tựa lớn nhất cho Thang Long Warriors đến từ Robert Crawford. Ghi trung bình 27,4 điểm với hiệu suất 41%, sở hữu số cú ném 3 thành công nhiều nhất với 32 lần kể từ đầu mùa giải cùng khả năng ghi điểm dưới áp lực cao. Không ít lần, những tình huống ghi điểm quan trọng của Robert Crawford đã giúp Thang Long Warriors phá vỡ thế bế tắc ở mùa giải năm nay.

Nhận định VBA 2020 ngày 14/11: Thang Long Warriors đặt dấu chấm hết cho Hochiminh City Wings - Ảnh 2.

Robert Crawford vẫn là đầu tàu trong những pha ghi điểm của Thang Long Warriors

Tuy nhiên, những cầu thủ còn lại vẫn chưa có những sự hỗ trợ tốt cho Robert Crawford khi cầu thủ ghi điểm nhiều thứ 2 của họ là Justin Young cũng chỉ có 11,9 điểm/trận. Thậm chí, ngôi sao Nguyễn Phú Hoàng cũng đang vất vả trong việc tìm lại hình ảnh của chính mình ở Cantho Catfish, khi đang có trung bình 5,4 điểm cùng hiệu suất 24,3%.

Trái ngược với Thang Long Warriors, Hochiminh City Wings đang có sự dàn trải khá đồng đều về mặt điểm số với bộ 3 Lê Ngọc Tú (19,1 điểm), Raheem Watts (18,1 điểm) và Vincent Nguyễn (16,2 điểm). Mặc dù vậy, "Anh hai Đại bàng" luôn thiếu đi những khoảnh khắc bùng nổ khi cần thiết trong những trận đấu vừa qua.

Dẫn chứng rõ ràng nhất được thể hiện trong những cuộc đối đầu với Danang Dragons và Hanoi Buffaloes. Nếu "Rồng sông Hàn" mất đi Chris Dierker từ sớm và Nguyễn Văn Hùng dính foul trouble, thì Hanoi Buffaloes trong cuộc đối đầu với Hochiminh City Wings cũng cho những trụ cột như Mike Bell và Sang Đinh dưỡng sức rất nhiều. 

Thế nhưng, "Anh hai Đại bàng" gần như không thể áp đặt được thế trận lên đối thủ, qua đó đều phải nhận những thất bại xứng đáng.

Nhận định VBA 2020 ngày 14/11: Thang Long Warriors đặt dấu chấm hết cho Hochiminh City Wings - Ảnh 3.

Hochiminh City Wings chưa có sự ổn định cần thiết ở cả hàng tấn công lẫn phòng ngự

Bên cạnh đó, sự yếu kém về mặt chiến thuật cũng đang khiến Hochiminh City Wings tỏ ra khá bế tắc trong những trận đấu vừa qua. Mặc dù sở hữu một PG hàng đầu VBA 2020 là Vincent Nguyễn, nhưng lối chơi của "Anh hai Đại bàng" vẫn không thể định hình được bản sắc và phần lớn dựa vào những pha tỏa sáng cá nhân.

Hàng phòng ngự vốn không có lợi thế về mặt thể hình của Hochiminh City Wings cũng sẽ là một điểm yếu mà Thang Long Warriors có thể khai thác một cách triệt để. Chưa kể đến, lực lượng của "Anh hai Đại bàng" không có một thủ lĩnh phòng ngự đích thực, khi người duy nhất sở hữu khả năng này là Ngô Tuấn Trung lại chỉ có thể xuất phát từ băng ghế dự bị.

Nhận định VBA 2020 ngày 14/11: Thang Long Warriors đặt dấu chấm hết cho Hochiminh City Wings - Ảnh 4.

HLV Gedeminas Meiliunas đang có một mùa giải không mấy thành công ở VBA 2020 cùng Hochiminh City Wings

Nếu giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay, Thang Long Warriors sẽ là đội bóng tiếp theo lọt vào vòng Playoffs, đồng nghĩa với việc Hochiminh City Wings sẽ chính thức rời khỏi cuộc đua khi họ là đội bóng bại trận. Nhưng với tình hình lực lượng và phong độ hiện tại, sẽ rất khó để "Anh hai Đại bàng" làm nên bất ngờ.

Ảnh: Huy Phạm.