Nhà vô địch World Cup 2010 bị tố quấy rối tình dục nữ sinh thực tập

THÀNH AN , 21:49 23/07/2020 | Hậu trường

Chia sẻ

Tiền đạo lừng danh một thời David Villa đang gặp phải những rắc rối sau khi cô nữ sinh thực tập Skyler Badillo tố cáo anh từng có hành động quấy rối tình dục với mình.

"Những gì tôi đã trải qua tại NYCFC thật sự kinh hoàng. Sự nghiệp của tôi đã phải rẽ sang hướng khác bởi những ký ức tồi tệ ở đó", Skyler Badillo quyết định phơi bày câu chuyện lên mạng xã hội cuối tuần trước.

"Tôi từng nghĩ rằng được thực tập trong môi trường chuyên nghiệp ở NYCFC sẽ là cơ hội tuyệt vời trong đời. Nhưng rồi, mỗi ngày tôi đều bị David Villa cố tình đụng chạm cơ thể, quấy rối. Khi tố cáo sự việc, cấp trên lại phớt lờ và cho rằng đó chỉ là những trò đùa cợt vô hại", cựu thực tập sinh 19 tuổi tiết lộ.

Theo Badillo, thậm chí một số lãnh đạo trực tiếp còn đánh giá cô có thái độ làm việc không nghiêm túc. "Họ không biết tôi đã phải trải qua những tháng ngày kinh khủng ra sao. Nếu ai đó nhắc tên tôi với David Villa, chắc anh ta cũng chẳng biết vì có bao giờ gọi tên tôi đâu. Nhưng hiếm có ngày nào, anh ta không có những hành động và lời nói quấy rối tôi".

Nhà vô địch World Cup 2010 bị tố quấy rối tình dục nữ sinh thực tập - Ảnh 1.

Những lời tố cáo của Skyler Badillo xuất hiện trên MXH Twitter cuối tuần trước.

Theo tờ La Vanguardia, New York City FC đã tiếp nhận thông tin vụ việc và sẽ tiến hành điều tra nghiêm túc. Ban lãnh đạo đội bóng khẳng định sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi đồi bại nào xảy ra trong tập thể CLB, dù đó là câu chuyện xảy ra trong quá khứ, với những người hiện không còn thuộc biên chế đội.

Trước những cáo buộc nhắm vào mình, thông qua người đại diện, David Villa lập tức bác bỏ cáo buộc. Theo tiền đạo lừng danh một thời người Tây Ban Nha, những lời tố cáo từ cô nữ sinh thực tập là hoàn toàn vô căn cứ và không có bằng chứng xác đáng nào.

"Tôi đã có 4 mùa giải hạnh phúc tại NYCFC. Ở đó, tôi luôn nhận được sự yêu thương và tôn trọng từ tất cả mọi người. Vì vậy, thật khó hiểu vì sao những lời buộc tội lại xuất hiện khi tôi đã rời thành phố New York từ tháng 12/2018, tức cách đây 1 năm rưỡi", David Villa đáp trả.

"Tôi xin khẳng định lại, những lời cáo buộc trên là hoàn toàn sai trái. Quấy rối tình dục là vấn đề lớn trong xã hội nhưng thật đáng tiếc, một số người lại lợi dụng điều đó để buộc tội người khác, nhằm đánh bóng tên tuổi hoặc vì mục đích cá nhân nào đó", cựu tuyển thủ Tây Ban Nha lý giải.

Theo Villa, anh sẵn sàng đứng ra đối chất và sẽ hợp tác nếu có cuộc điều tra nào được mở ra.

Nhà vô địch World Cup 2010 bị tố quấy rối tình dục nữ sinh thực tập - Ảnh 2.

David Villa nhanh chóng bác bỏ những cáo buộc nhắm vào mình. Ảnh: Getty Images.

David Villa là tiền đạo lừng danh một thời của bóng đá thế giới. Anh từng khoác áo Real Zaragoza, Valencia, Barcelona, Atletico Madrid và giành được rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ trong quãng thời gian khoác áo Barca. Mùa hè 2014, khi đã ở bên kia sườn dốc, Villa chuyển sang đầu quân cho NYCFC và gắn bó với CLB thành New York trong 4 mùa giải trước khi nhận lời mời sang Nhật Bản thi đấu cho Vissel Kobe và tuyên bố giải nghệ cuối năm 2019.

Trên bình diện ĐTQG, Villa từng có 98 lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha và đóng góp 59 bàn thắng. El Guaje cũng là một trong các trụ cột của La Roja trên hành trình chinh phục cú đúp danh hiệu Euro 2008 và World Cup 2010.