Nhà vô địch SEA Games 30 Chương Thị Kiều chấn thương nhẹ hơn Duy Mạnh, chỉ giải nghệ khi lấy chồng

Thủ Khúc , 20:18 22/03/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trung vệ thép của tuyển nữ Việt Nam - Chương Thị Kiều đang ở quê nhà và lo lắng cho tình hình hạn mặn ở miền Tây hơn là chuyện chấn thương.

Trung vệ Chương Thị Kiều của tuyển nữ Việt Nam đang chưa thể chữa trị ngay chấn thương dây chằng đầu gối. Lý do là vì đường bay Việt Nam - Hàn Quốc đang tạm ngưng do dịch Covid-19.

Xung quanh sự việc này là tin tức nữ cầu thủ sinh năm 1995 đã tính đến chuyện giải nghệ. Một phần là do chấn thương này đã lần thứ 2 cô gặp phải.

Nhà vô địch SEA Games 30 Chương Thị Kiều chấn thương nhẹ hơn Duy Mạnh, chỉ giải nghệ khi lấy chồng - Ảnh 1.

Hình ảnh chiến binh quả cảm của Chương Thị Kiều từng gây xúc động mạnh tại SEA Games 2019. Ảnh: Hiếu Lương

Liên lạc với Kiều để hỏi thăm tình hình, cô trả lời bằng giọng lạc quan: "Ai nói tính giải nghệ vậy? Chưa đâu ạ. Nghe đồn tôi giải nghệ là lúc đó tôi đang chuẩn bị lấy chồng thôi.

Giờ tôi đợi mổ thôi chứ không sao. Thực ra vẫn chơi bình thường được, còn đỉnh cao thì hơi khó. Chấn thương của em không nặng như trường hợp của Duy Mạnh. Đứt hết khó khăn và phức tạp hơn nhiều. Còn tôi đứt mấy phần thôi, đỡ hơn nhiều".

Chương Thị Kiều hiểu những khó khăn từ đại dịch Covid-19 khiến cô chưa thể chữa trị dứt điểm và ở mức tốt nhất chấn thương đã âm ỉ 8 năm nay của mình. 

Thêm nữa, quê nhà Kiên Giang, Kiều và gia đình còn có một nỗi lo khác, chính là tình hình hạn mặn đang khiến ruộng đồng không có nước tưới tiêu. "Tôi đang ở quê, cũng bị ảnh hưởng bởi hạn mặn khi không có nước tưới ruộng", trun vệ sinh năm 1995 nói. 

Cũng chia sẻ với giọng lạc quan, gia đình của Kiều cho hay: "Cả nhà đang có 2 nỗi lo như nhau. Chấn thương của con gái và hạn mặn hiện tại. Nhưng mà cũng không sao đâu. Chờ ngày con được đi chữa, còn nước thì múc lên, để lắng một xíu cũng có để xài cho sinh hoạt".

Nhà vô địch SEA Games 30 Chương Thị Kiều chấn thương nhẹ hơn Duy Mạnh, chỉ giải nghệ khi lấy chồng - Ảnh 2.

Chương Thị Kiều giữ tinh thần lạc quan trong thời gian chờ đại dịch Covid-19 lắng xuống. Ảnh: Hiếu Lương

Sau SEA Games 30, Chương Thị Kiều được xác định đã dính chấn thương đứt bán phần dây chằng chéo trước đầu gối. Ở những lần tập trung đội tuyển nữ Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại Olympic Tokyo 2020, Chương Thị Kiều vẫn được gọi với mục đích là để có chế độ y tế cấp độ đội tuyển, dù cô chỉ có thể tập nhẹ khi đó.

Trong quá trình tìm kiếm nơi chữa trị chấn thương tốt nhất cho Kiều, VFF gặp trở ngại khi dịch Covid-19 bùng phát tại Hàn Quốc. Nơi chữa trị được chuyển sang tại Singapore, nhưng cuối cùng lại không chọn được bệnh viện phù hợp, đành phải trở lại phương án sang Hàn Quốc và phải chờ cho đến khi đại dịch lắng xuống mới có thể thực hiện.

Nhà vô địch SEA Games 30 Chương Thị Kiều chấn thương nhẹ hơn Duy Mạnh, chỉ giải nghệ khi lấy chồng - Ảnh 3.