Nhà vô địch Euro 2020 đứt dây chằng, phải nghỉ thi đấu nửa năm

Trần Giang , 20:18 10/01/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Federico Chiesa dính chấn thương nặng, phải nghỉ thi đấu dài hạn sau trận AS Roma 3-4 Juventus (vòng 21 Serie A).

Nhà vô địch Euro 2020 đứt dây chằng, phải nghỉ thi đấu nửa năm - Ảnh 1.

Cận cảnh tình huống dẫn đến chấn thương khiến Chiesa phải rời xa sân cỏ đến hết mùa giải 2021/22

Ở phút thứ 30 trong trận đấu diễn ra tại sân vận động Olimpico, Chiesa thực hiện pha xoay người đổi hướng để thoát khỏi sự kèm cặp của Ainsley Maitland-Niles và nhận đường chuyền xuyên tuyến của Daniele Rugani. Nhưng trong một tình huống hoàn toàn bình thường, số 22 bên phía Juve lại bất ngờ nằm sân và tỏ ra vô cùng đau đớn khi anh đang chuẩn bị bứt tốc. 

Dù Chiesa không va chạm với bất kỳ ai, nhưng chân chạy cánh người Italy vẫn lập tức phải rời sân nhường chỗ cho Dejan Kulusevski với vẻ mặt nhăn nhó và dáng đi tập tễnh. Ngay ngày hôm sau, Chiesa tới thăm khám tại trung tâm y tế J Medical của Juve và được chẩn đoán dính chấn thương dây chằng. 

Chiesa rời Olimpico bằng xe chuyên dụng của bộ phận y tế và phải chống nạng để đến trung tâm J Medical

Theo 2 nguồn tin từ báo chí Italy (tờ Sky Sports và Goal), Chiesa bị đứt dây chằng chéo trước và mùa bóng năm nay coi như đã kết thúc với ngôi sao 24 tuổi. Chiesa phải chia tay sân cỏ tối thiểu 6 tháng. Trong trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra, cựu cầu thủ Fiorentina phải ngồi ngoài khoảng 9 tháng đến 1 năm. 

Hôm 4/1 vừa qua, Chiesa cũng chỉ mới bình phục chấn thương cơ mà anh mắc phải từ hồi cuối tháng 11 năm ngoái. Chấn thương này khiến ngôi sao sinh năm 1997 phải nghỉ thi đấu hết tháng 12. Nhưng khi vừa quay trở lại sân cỏ, Chiesa lại phải đóng vai khán giả bất đắc dĩ ít nhất 6 tháng trời vì bị tổn thương dây chằng.