Nhà vô địch "cuồng mèo" của Olympic được chào đón theo cách đặc biệt khi trở về

Người thân của Evgeny Rylov đã đeo khẩu trang có in hình mèo khi anh này trở về.

Tại Olympic 2020, VĐV Evgeny Rylov (đoàn Ủy ban Olympic Nga) đã xuất sắc giành được tấm HCV tại nội dung 100m bơi ngửa của nam. Vốn là một tín đồ cuồng mèo, kình ngư 24 tuổi định đeo chiếc khẩu trang "yêu quý" có in hình mèo lên bục nhận giải. Tuy nhiên, ban tổ chức đã không cho Rylov làm điều này. "Tôi muốn bật khóc. Tôi không được đeo khẩu trang mèo", Rylov mếu máo trả lời buổi phỏng vấn sau đó.

Nhà vô địch "cuồng mèo" của Olympic được chào đón theo cách đặc biệt khi trở về - Ảnh 1.

Nhà vô địch "cuồng mèo" của Olympic được chào đón theo cách đặc biệt khi trở về - Ảnh 2.

Rylov thừa nhận suýt khóc vì không được đeo khẩu trang mèo lên nhận giải ở Olympic

Hiểu được nỗi ấm ức của Rylov, bạn bè và người thân đã chuẩn bị một bất ngờ khi anh này trở về. Theo đó, tất cả đều "diện" một chiếc khẩu trang hình mèo với những họa tiết khác nhau. Khỏi phỏi nói Rilov hạnh phúc thế nào bởi tình yêu với những chú mèo được lan tỏa.

Nhà vô địch "cuồng mèo" của Olympic được chào đón theo cách đặc biệt khi trở về - Ảnh 3.

Nhà vô địch "cuồng mèo" của Olympic được chào đón theo cách đặc biệt khi trở về - Ảnh 4.

Nhà vô địch "cuồng mèo" của Olympic được chào đón theo cách đặc biệt khi trở về - Ảnh 5.

Nhà vô địch "cuồng mèo" của Olympic được chào đón theo cách đặc biệt khi trở về - Ảnh 6.

Nhà vô địch "cuồng mèo" của Olympic được chào đón theo cách đặc biệt khi trở về - Ảnh 7.

Tuy nhiên, Rylov đã được người thân chào đón bằng những chiếc khẩu trang cho mèo

Vài ngày qua, Rylov đã trở về với cuộc sống thường nhật. Anh về nhà và liên tục đăng ảnh đang ôm mèo trên trang cá nhân. Giờ thì không ai có thể ngăn "con sen" Rylov thể hiện tình cảm với "quàng thượng" nữa rồi.

Nhà vô địch "cuồng mèo" của Olympic được chào đón theo cách đặc biệt khi trở về - Ảnh 8.

Rylov lập tức đăng hình mèo khi về nhà