Nhà vô địch AFF Cup 2008: "Đội Lào chưa phải đối thủ xứng tầm với Việt Nam"

Bảo Bình , 11:47 06/12/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Cựu cầu thủ Nguyễn Quang Hải tin tưởng vào sự toả sáng của Công Phượng, Quang Hải, Văn Đức và khẳng định vị thế của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân tại AFF Cup 2020 với đội tuyển Lào vào lúc 19h30 tối nay (6/12). Mỗi kỳ AFF Cup đến lại khiến cho các thế hệ cầu thủ của bóng đá Việt Nam bồi hồi. Nhớ lại những khoảnh khắc tuyệt vời của AFF Cup 2008, tiền đạo Nguyễn Quang Hải chia sẻ:

"Đối với tôi, kỳ AFF cup 2008 khiến tối nhớ nhất và tôi sẽ không bao giờ quên những giây phút ấy. Sau 49 năm chờ đợi thì thật may tôi là một phần của lịch sử năm ấy".

Tiền đạo với biệt danh "gà chiến" cũng cho biết mỗi thế hệ cầu thủ sẽ có những ưu khuyết điểm khác nhau nhưng thế hệ của những Quế Ngọc Hải, Quang Hải của hiện tại lại khiến anh ấn tượng hơn bao giờ hết bởi tình đoàn kết trong tập thể, sự tự tin và tinh thần chiến đấu.

"Mỗi thời sẽ đều có những con người khác nhau, hiện tại đội tuyển Việt Nam đang có một đội hình rất đồng đều, có những cầu thủ đã tập luyện với nhau từ nhỏ nên đá rất ăn ý mỗi khi thi đấu trên sân. Ở đội tuyển Việt Nam hiện tại không có những ngôi sao, nhưng các cậu ấy vẫn biết cách toả sáng".

Nhà vô địch AFF Cup 2008: "Đội tuyển Lào chưa phải đối thủ xứng tầm với Việt Nam" - Ảnh 1.

Cựu cầu thủ Nguyễn Quang Hải và HLV Henrique Calisto (Ảnh: Đức Đồng)

Các học trò của HLV Park Hang-seo sẽ bước vào trận đấu đầu tiên với tuyển Lào nhiều ý kiến cho rằng đây sẽ là cơ hội để tuyển Việt Nam giải toả những áp lực tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, còn theo cựu cầu thủ Nguyễn Quang Hải đây là đối thủ nhẹ ký và chưa xứng tầm với bóng đá Việt Nam.

"Tất nhiên chúng ta gặp Lào dễ đá hơn gặp Australia, Saudi Arabia hay các đội bóng mạnh của châu Á ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vừa qua. Vì khi đá với đội được xem là yếu hơn, chúng ta có nhiều không gian chơi bóng, các cầu thủ sẽ kiểm soát được trận đấu và sẽ có nhiều bàn thắng được ghi.

Điều tôi quan tâm là các cầu thủ sẽ thể hiện được mình, chơi lối chơi của mình và không cầu thủ nào chấn thương. Có thể thấy hiện tại đội tuyển Lào cũng đang phát triển nhưng chưa phải là đối thủ xứng tầm của chúng ta. Tôi chúc đội tuyển sẽ thi đấu hết mình và có một trận đấu tuyệt vời".

Nhà vô địch AFF Cup 2008: "Đội tuyển Lào chưa phải đối thủ xứng tầm với Việt Nam" - Ảnh 2.

Chỉ số đối đầu của tuyển Việt Nam và tuyển Lào (Ảnh: GN)

Đánh giá về lứa cầu thủ hiện tại, cựu cầu thủ Quang Hải đặt niềm tin vào Công Phượng, Quang Hải và Phan Văn Đức sẽ thay nhau toả sáng. Cầu thủ từng ghi bàn thắng "quý như vàng" trước Singapore ở trận bán kết AFF Cup 2008 giúp tuyển Việt Nam gần hơn với cơ hội vô địch lần đầu tiên trong lịch sử cũng cảnh báo các đàn em khi thi đấu với Indonesia phải cẩn trọng, giảm thiếu những va chạm không đáng có.

"Không những Indonesia hay Malaysia muốn thắng đội tuyển của chúng ta. Mà là tất cả các đội tham dự một giải đấu lớn khu vực đều muốn thắng Việt Nam. Đơn giản vì chúng ta đang là nhà vô địch và là đội bóng đang được chú ý rất nhiều từ báo chí trong nước và nước ngoài.

Đối với tôi Indonesia họ chơi máu lửa và khi thua họ có thể có lối chơi xấu xí và triệt hạ đối phương. Còn với Malaysia thì họ giàu sức mạnh, nền tảng thể lực dồi dào. Tôi nghĩ tuyển Việt Nam nên chơi bóng ít chạm, tránh những tình huống 50/50 khi chúng ta dẫn trước. Vì giải đấu có rất nhiều trận, nếu không may một vài cầu thủ nào đó chấn thương thì thật là đáng tiếc".

Nhìn nhận về chức vô địch của AFF Cup 2020, Quang Hải của AFF Cup 2008 hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ gặp tuyển Thái Lan ở trận chung kết để khẳng định ai mới là số 1 của Đông Nam Á.

"Về đội Thái Lan, đánh giá khách quan thực sự họ vẫn nhỉnh hơn chúng ta một chút nhưng trong bóng đá không phải mạnh hơn là thắng mà điểm rơi phong độ trận đấu sẽ quyết định. Chúng ta cũng hay nhớ rằng, tuyển Việt Nam đang ở một tâm thế khác. Trong bóng đá càng muốn thắng thì rất khó đá vậy nên cũng từ lâu rồi Thái Lan đã không còn thắng được Việt Nam. Tôi vẫn mong muốn trận chung kết Việt Nam sẽ gặp Thái Lan. Lúc đó tất cả sẽ biết ai mới là số 1 tại Đông Nam Á".

Nhà vô địch AFF Cup 2008: "Đội tuyển Lào chưa phải đối thủ xứng tầm với Việt Nam" - Ảnh 3.

Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 6/12 (Ảnh: GN)