Nhà báo Minh Hải: Tấn Trường sẽ có câu trả lời cho người hâm mộ sau 12 năm chịu "nghi án"

Thanh Xuân , 10:50 11/06/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Nhà báo Minh Hải cho rằng Tấn Trường đã đau đáu suốt 12 năm qua, tối nay anh sẽ có câu trả lời thích đáng “ngã ở đâu đứng dậy ở đó, bị nghi ngờ ở đâu đứng dậy ở đó”.

Trước trận đấu giữa Việt Nam với Malaysia thuộc bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Nhà báo Minh Hải chỉ ra những phương án thay thế cho Quang Hải và Tuấn Anh. Đồng thời đánh giá cao về đối thủ Malaysia, hy vọng vào sự toả sáng của thủ môn Tấn Trường. 

- Việt Nam đã có 1 chiến thắng thuyết phục trước Indonesia trong trận đấu vừa qua, đâu là điều mà nhà báo Minh Hải ấn tượng nhất về trận đấu này?

Với tôi đó là lối chơi văn minh, là sự lì lợm, phông văn hoá của các cầu thủ Việt Nam. Dù chúng ta bị đá bậy, bị phạm lỗi nhưng các cầu thủ của chúng ta không trả đũa, tập trung đá và kết quả là Việt Nam đã có một chiến thắng thực sự đẹp trên sân và cả ngoài đường 'pitch'. Các cầu thủ đã tạo ra những hình ảnh đẹp với bạn bè quốc tế. Từ hình ảnh Văn Hậu đến bắt tay một "người quen cũ" là đội trưởng Evan Dimas và hình ảnh đường hầm cầu thủ phạm lỗi với Tuấn Anh đã xin lỗi, Tuấn Anh chấp nhận và cười lại đầy bao dung. Chúng ta đã chơi một lối bóng đá văn minh, nó đẹp hơn cả tỉ số 4-0. 

Nhà báo Minh Hải: “Tấn Trường sẽ có câu trả lời cho người hâm mộ sau 12 năm chịu nghi án”  - Ảnh 1.

Nhà báo Minh Hải chia sẻ về hình ảnh đẹp của tuyển Việt Nam (Ảnh: FBNV)

- Malaysia đã để thua "khó tin" 0-4 trước UAE, điều này có đồng nghĩa Việt Nam sẽ được "mở cờ trong bụng" về mặt tinh thần không?

Không, tôi lại không nghĩ như vậy, khi để thua UAE, Malaysia sẽ lại càng quyết tâm phân thắng bại với Việt Nam. Họ đã được nghỉ 8 ngày, còn Việt Nam chỉ có 4 ngày để nghỉ ngơi. Họ bảo toàn lực lượng còn chúng ta mất Quang Hải, Tuấn Anh, nhiều khả năng cả Văn Toàn. 

- Đâu là những điểm yếu của đối thủ mà thầy trò HLV Park Hang-seo có thể "đánh vào", trước đó trong trận gặp UAE hàng thủ đã chơi khá "chệch choạc"?

Đá với UAE, đội bóng đang đứng nhất nhì châu Á thì bất kể đội bóng nào cũng sẽ phải chệch choạc thôi. UAE đang có dàn cầu thủ chất lượng chưa kể cầu thủ nhập tịch cũng chơi rất tốt. Malaysia tiếp cận trận đấu gần giống đôi công là rất mạo hiểm. Như vậy, sẽ tạo ra lỗ hổng ở hàng hậu vệ. Mũi tấn công đều phất bóng qua đầu trung vệ và thành bàn. Quang Hải cũng đã từng ghi bàn vào lưới Malaysia với một đường bóng giống như vậy.

- Malaysia vừa đưa về rất nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng có vẻ như HLV Tan Cheng-hoe vẫn chưa phát huy hết tác dụng của họ?

Đây chính là một vấn đề lớn của Malaysia, một huyền thoài bóng đá người Malaysia cũng vừa chia sẻ trên báo chí rằng "người dân Malaysia đã ăn một cú lừa mang tên cầu thủ nhập tịch", họ đá không có trách nhiệm dân tộc. Đây sẽ bài toán cho HLV Tan Cheng-hoe, cầu thủ nhập tịch đã không đáp ứng được kỳ vòng, người dân Malaysia mong muốn họ phải chiến đấu vì nghĩa vụ công dân. Còn ở Việt Nam, thầy Park đã từng nói một câu mà tôi rất tâm đắc "sức mạnh Việt nam nằm ở tinh thần Việt Nam".

- ĐT Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Tuấn Anh bị chấn thương và Quang Hải bị treo giò, 2 cầu thủ đã làm rất tốt nhiệm vụ ở khu vực tuyến giữa, vậy đâu sẽ là phương án thay thế phù hợp nhất?

Mỗi cầu thủ khi chấn thương hay bị treo giò đều sẽ có ảnh hưởng và làm đội suy yếu. Nhất là Quang Hải, cầu thủ đã toả sáng trong trận gặp Indonesia. Ở lượt đi, Quang Hải cũng là cầu thủ duy nhất ghi bàn vào lưới Malaysia. Hải đóng góp rất nhiều vào lối chơi chung của toàn đội. Tuy nhiên, trước đó thầy Park đã thử nghiệm ở vị trí tuyến giữa như Minh Vương, Hoàng Đức, Trọng Hoàng, sẽ phải tính toán rất kỹ, nhất là bài toán thể lực ở vị trí này. Theo tôi, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng Trọng Hoàng, cầu thủ trận trước không thi đấu. Hoàng "bò" rất khéo, thể lực sung mãn, có thể quán xuyến và cầm nhịp trận đấu. Chặn mọi đường tấn công của đối thủ tiếp cận khung thành.  

Nhà báo Minh Hải: “Tấn Trường sẽ có câu trả lời cho người hâm mộ sau 12 năm chịu nghi án”  - Ảnh 2.

Rất nhiều phương án cho vị trí tuyến giữa của ĐT Việt Nam (Ảnh: Hiếu Lương)

- Với trường hợp của Văn Hậu thì sao, cầu thủ này đã được HLV Park Hang-seo sử dụng trong trận đấu trước, liệu lần này cậu ấy sẽ tiếp tục được trao cơ hội?

Đây là câu hỏi khó đấy, thầy Park có sự tính toán hợp lý nhất. Trận trước Hồng Duy đã có một trận đấu tuyệt vời với 2 đường kiến tạo. Duy chơi rất tốt nhưng đã bị bào mòn thể lực. Thầy Park dễ sử dụng cả Duy và Hậu. Dùng Hồng Duy 1 hiệp, Văn Hậu 1 hiệp vừa chơi tốt vừa giữ sức chuẩn bị cho trận UAE, trận đấu quyết định. 

- Còn về vị trí của Tấn Trường, sẽ rất thú vị nếu Tấn Trường được bắt chính và gặp lại Talaha, gặp Malaysia đội bóng mà anh ấy đã từng rất "ám ảnh"?

Câu chuyện của Tấn Trường làm cho cầu thủ này đau đớn nhất suốt  12 năm qua. Malaysia là đội bóng giúp Tấn Trường thành công nhất trong màu áo đội tuyển năm 2008, đó là thành công đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia khi tham dự giải đấu quốc tế ở Malaysia. Nhưng chỉ 1 năm sau đó anh ấy đang từ người hùng trở thành tội đồ. Khán giả không quên hình ảnh Tấn Trường bị HLV Calisto "bóp cổ", người ta vẫn nghĩ rằng tấn trường "bán độ, đó chính là điều khiến Tấn Trường đau đớn, giả sử công an vào cuộc thì một là trả lại trong sạch cho anh ấy, hai là nếu có vấn đề sẽ bị trừng phạt, nhưng không suốt 12 năm qua Tấn Trường phải chịu nghi án. 

Bản thân anh và gia đình luôn sống trong nghi ngờ của người hâm mộ, cho đến bây giờ vẫn bị "tẩy chay" vì cho rằng Trường tiêu cực. Tôi vẫn không hiểu sao người ta lại khoác lên cho Tấn Trường một chiếc áo mang tên tiêu cực. Có một điều, HLV Calisto đã nói với Tấn Trường rằng "là một người đàn ông phải biết chấp nhận thất bại và đối diện với sự thật, đủ dũng khí chứng kiến đối thủ đăng quang". Bây giờ, khi gặp Malaysia ở một vị thế khác Tấn Trường ngã ở đâu thì hãy đứng lên ở đó, bị nghi ngờ ở đâu thì hãy đứng lên ở đó. Gặp lại Talaha, gặp lại HLV Tan Cheng-hoe là trợ lý lúc bấy giờ, đó là động lực để Tấn Trường tỏa sáng. Tôi hy vọng anh ấy sẽ có câu trả lời thuyết phục cho người hâm mộ.  

Nhà báo Minh Hải: “Tấn Trường sẽ có câu trả lời cho người hâm mộ sau 12 năm chịu nghi án”  - Ảnh 3.

Tấn Trường sẽ lấy lại phong độ vốn có (Ảnh: Hiếu Lương)

- Anh có dự đoán thế nào về đội hình và kết quả trận đấu, Việt Nam sẽ giành chiến thắng?

Tôi nghĩ đội hình sẽ không có sự thay đổi nhiều, tuyến giữa sẽ được thay thế bởi Xuân Trường và Trọng Hoàng. Hàng công sẽ có sự bổ sung của Hà Đức Chinh.

Tôi luôn tin Việt Nam sẽ giành chiến thắng cách biệt 1 bàn có thể là 1-0 hoặc 2-1. 

Xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Minh Hải!