Ánh Viên đã về Cần Thơ, rời đội tuyển bơi Việt Nam

HIẾU LƯƠNG , 14:22 17/11/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đơn xin rời đội tuyển bơi Việt Nam của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã được Tổng cục TDTT chấp thuận vào chiều 16/11.

Tháng 9/2021, Ánh Viên đề nghị lên Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM xin rời đội tuyển bơi Việt Nam. Tuy nhiên, lãnh đạo trung tâm đề nghị Ánh Viên tiếp tục gắn bó, ít nhất đến hết SEA Games 2021.

Đến ngày 16/11, Tổng cục TDTT có cuộc họp với đơn vị chủ quản của Ánh Viên là Đoàn thể thao Quân đội, đi đến thống nhất để Ánh Viên rời đội tuyển bơi Việt Nam.

Nguyện vọng rời tuyển bơi Việt Nam của Ánh Viên được chấp thuận - Ảnh 1.

Ánh Viên được đồng ý rời tuyển bơi Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn)

Tuy nhiên, việc Ánh Viên có tham dự SEA Games 2021 hay không vẫn chưa thống nhất. Lãnh đạo Tổng cục TDTT bỏ ngỏ câu trả lời vì từ nay đến tháng 5/2022 là một khoảng thời gian dài.

Ánh Viên (25 tuổi) là VĐV thống trị đường đua xanh SEA Games trong gần 1 thập kỷ trở lại đây. Cô đã giành 25 HCV SEA Games, luôn dẫn đầu thành tích cá nhân các kỳ đại hội từ năm 2015 tới nay.

Ánh Viên cũng là VĐV được đầu tư nhiều nhất lích sử thể thao Việt Nam với những chuyến tập huấn tại Mỹ, kinh phí khoảng 30 tỷ đồng từ 2012 – 2019.

Ngoài thành tích ở SEA Games, Ánh Viên còn 2 lần tham dự Olympic (2016, 2020); 1 HCB, 1 HCĐ châu Á; 2 HCĐ ASIAD; 1 HCV Olympic trẻ,… và rất nhiều HCV ở các giải quốc nội.

Từ ASIAD 2018 tới nay, Ánh Viên bắt đầu suy giảm phong độ và thành tích. Năm 2020, cô đã có ý định từ giã sự nghiệp bơi lội.

Việc Ánh Viên rời đội tuyển bơi Việt Nam đã được dự báo trước. Ở chuyến tập huấn sang Hungary đầu tháng 11, Ánh Viên không xuất hiện trong danh sách tuyển bơi Việt Nam.

Ánh Viên vẫn thuộc quản lý của Đoàn thể thao Quân đội. Với những thành tích đạt được, Ánh Viên đang mang quân hàm Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp. Cô cũng đang là sinh viên năm ba trường ĐH TDTT TP.HCM.