Nguyễn Thị Tâm vượt qua đối thủ Philippines, lọt vào tứ kết giải vô địch boxing châu Á

AB , 12:55 04/11/2022 | Võ thuật

Chia sẻ

Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Tâm giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ Aira Villegas vào rạng sáng 4/11.

Tại giải vô địch boxing châu Á Elite Championships 2022, Nguyễn Thị Tâm tham gia tranh tài tại hạng 50kg của nữ. Ngày 4/11, nữ võ sĩ 28 tuổi có trận ra quân tại vòng 1/8 và chạm trán cùng đối thủ quen mặt Aira Villegas (Philippines). Hồi tháng 4, đôi bên từng chạm trán ở trận chung kết giải Thái Lan mở rộng và Tâm đã giành chiến thắng thuyết phục. Ở lần tái ngộ này, võ sĩ của Việt Nam tiếp tục là người có được niềm vui.

Villegas chỉ chơi sòng phẳng được với Tâm ở hiệp thi đấu đầu tiên khi đôi bên liên tục có những tình huống trao đổi đòn đáng chú ý về phía đối thủ. Sang hiệp 2, Tâm bắt đầu thể hiện đẳng cấp của một võ sĩ hàng đầu thế giới. Cô di chuyển hợp lý, theo kèm cùng những tình huống tỉa đòn hiệu quả.

Nguyễn Thị Tâm vượt qua đối thủ Philippines, lọt vào tứ kết giải vô địch boxing châu Á - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Tâm thi đấu lấn lướt trước Aira Villegas (Ảnh: ASBC)

Hiệp cuối, thể lực của Villegas xuống thấy rõ. Tâm duy trì thế chủ động trước khi hiệu lệnh kết thúc vang lên. Với màn trình diễn lấn lướt, nhà vô địch SEA Games 31 giành chiến thắng thuyết phục 4-1 (29-28, 28-29, 29-28, 30-27, 30-27).

Với kết quả trên, Tâm đã giành được tấm vé lọt vào trận tứ kết. Tại đây, cô phải đối đầu với hạt giống số 1 Aziza Yokubova (Uzbekistan). Cách đây chưa lâu, Yokubova từng gây tiếng vang với tấm HCĐ tại giải vô địch thế giới. Màn so tài giữa Tâm và Yokubova sẽ diễn ra vào ngày 7/11.

Nguyễn Thị Tâm vượt qua đối thủ Philippines, lọt vào tứ kết giải vô địch boxing châu Á - Ảnh 2.

Niềm vui của Nguyễn Thị Tâm sau chiến thắng đầu tay tại giải vô địch châu Á (Ảnh: ASBC)

Bên cạnh Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Hương là võ sĩ còn lại của Việt Nam tham dự giải đấu. Cô thi đấu ở hạng 81kg của nữ. Do số võ sĩ tham dự không nhiều, Hương được vào thẳng trận bán kết và chắc chắn có huy chương. Đến ngày 9/11, cô mới thượng đài.