Nguyên nhân máy bay chở Minamino và 10 tuyển thủ Nhật Bản trễ 12 tiếng mới đến Việt Nam

HIẾU LƯƠNG , 15:35 09/11/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Phát ngôn viên Hiệp hội bóng đá Nhật Bản (JFA) công bố lý do khiến chuyến bay chở nhóm tuyển thủ từ châu Âu sang Việt Nam bị chậm trễ.

Chuyên cơ chở các thành viên tuyển Nhật Bản khởi hành từ Hà Lan đúng lịch nhưng khi quá cảnh ở Chelyanbinsk (Nga) thì gặp sự cố.

Theo phát ngôn viên của JFA, sân bay Chelyanbinsk bị ùn tắc ở điểm tiếp nhiên liệu cho các máy bay dẫn đến chuyên cơ chở tuyển Nhật Bản phải lùi lịch bay ngoài ý muốn. Hiện tại, chuyên cơ mang số hiệu AHO9921 đã được tiếp nhiên liệu và đang trên đường đến Việt Nam.

Máy bay chở Minamino và 10 tuyển thủ Nhật Bản trễ giờ đến Việt Nam vì sự cố tiếp nhiên liệu - Ảnh 1.

Chuyến bay số hiệu AHO9921 chở 11 tuyển thủ Nhật Bản vẫn đang trên địa phận Liên bang Nga, dự kiến có mặt tại Hà Nội lúc 22h00 ngày 9/11

JFA sắp xếp chuyên cơ chở các cầu thủ Nhật Bản đang thi đấu ở châu Âu nhưng đây là loại máy bay thân nhỏ nên không có đủ nhiên liệu để bay một chặng dài từ thủ đô Amsterdam (Hà Lan) sang Hà Nội.

Sau 10 giờ bay từ Hà Lan, máy bay phải hạ cánh ở sân bay của Nga để tiếp nhiên liệu rồi tiếp tục hành trình bay hơn 20 giờ đồng hồ sang Việt Nam.

Ban đầu, chuyến bay dự kiến có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 9h00 sáng 9/11. Do sự cố, chuyến bay phải dời lịch xuống khoảng 21-22h ngày 9/11.

Máy bay chở Minamino và 10 tuyển thủ Nhật Bản trễ giờ đến Việt Nam vì sự cố tiếp nhiên liệu - Ảnh 2.

Takumi Minamino chỉ có 1 buổi tập cùng đội tuyển Nhật Bản trước trận gặp Việt Nam (Ảnh: Getty Images)

JFA xác nhận nhóm tuyển thủ Nhật Bản đi trên chuyên cơ sẽ không thể tham dự buổi tập chiều 9/11 tại SVĐ Hàng Đẫy. Nhóm này chỉ còn một buổi tập thử sân Mỹ Đình diễn ra vào tối mai (10/11).

Web thể thao Tokyo nhận định: "Khả năng phối hợp của đội tuyển sẽ bị ảnh hưởng. HLV Moriyasu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan".

11 tuyển thủ Nhật Bản có mặt trên chuyến bay gồm tiền đạo Furuhashi (Celtic), tiền vệ Takumi Minamino (Liverpool), Ritsu Doan (PSV Eindhoven), Junya Ito (Genk), Daichi Kamada (E.Frankfurt), Genki Haraguchi (Union Berlin), Hidemasa Morita (Santa Clara), hậu vệ Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Maya Yoshida (Sampdoria), Ko Itakura (Hannover 96) và thủ môn Eiji Kawashima (Strassbourg).

Đội tuyển Nhật Bản sẽ bước vào buổi tập ngày 9/11 lúc 18h00 với 17 cầu thủ, trong đó có những cầu thủ quan trọng như thủ môn Gonda, hậu vệ Nagatoma, Sakai, tiền vệ Wataru Endo, Ao Tanaka.