Nguyễn Huỳnh Phú Vinh tự tin với việc đối đầu các trung phong ngoại binh tại VBA 2021

Quang Nhật , 21:34 26/04/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Trung phong trẻ cao 2m03 Nguyễn Huỳnh Phú Vinh không hề tỏ ra e ngại trước việc phải đối đầu với các trung phong nước ngoài tại VBA 2021.

Tại buổi họp báo trước thềm VBA 2021, danh sách của đội tuyển bóng rổ Việt Nam được công bố. Đội hình này được chọn lọc từ những tuyển thủ hàng đầu từ mọi miền đất nước. Đội bóng thứ 8 của VBA được LĐBR Việt Nam gửi gắm nhằm chọn ra những gương mặt ưu tú nhất chuẩn bị cho SEA Games 2021 diễn ra tại Việt Nam vào tháng 11 tới, trong đó có Nguyễn Huỳnh Phú Vinh.

Quá kinh nghiệm trong việc đối đầu với các trung phong ngoại, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh cho biết: "Em cũng quen rồi" - Ảnh 1.

Nguyễn Huỳnh Phú Vinh sẽ góp mặt tại đội tuyển bóng rổ Việt Nam

Phú Vinh là cái tên đáng chú ý nhất ở vị trí trung phong khi anh sở hữu chiều cao vượt trội, sải tay dài và kinh nghiệm thi đấu ở môi trường chuyên nghiệp. Việc Phú Vinh góp mặt trong danh sách đội tuyển bóng rổ Việt Nam đã được dự đoán từ trước. Một sự công nhận xứng đáng với tài năng của trung phong gốc Sóc Trăng.

Trả lời với báo giới sau khi chính thức được VBA công bố về một suất trong đội tuyển Việt Nam, Phú Vinh khiêm tốn trả lời: "Em sẽ cố gắng để được ra sân nhiều hơn và được thi đấu chính". Sea Games 2019 là lần tham dự đội tuyển gần nhất của Phú Vinh, nơi chàng trai 21 tuổi khi đó không có nhiều thời gian ra sân thi đấu.

Tham dự VBA từ năm 2016, cộng với kinh nghiệm thi đấu ở đẳng cấp khu vực, Phú Vinh đã quá quen thuộc với việc phải đối đầu với các trung phong ngoại quốc. Từ một chàng cầu thủ loay hoay chống đỡ các bigman nước ngoài, Phú Vinh giờ đây đã có được sự tự tin và bản lĩnh cần thiết. "Em cũng quen rồi, cứ làm những gì mình có thể", trung phong 2m03 cho biết.

Quá kinh nghiệm trong việc đối đầu với các trung phong ngoại, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh cho biết: "Em cũng quen rồi" - Ảnh 2.

Việc đối đầu với các trung phong ngoại đã trở nên quá quen thuộc với Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Từ một cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm, giờ đây Vinh đã bản lĩnh so tài sòng phẳng với các bigman khổng lồ.

Với chiều cao 2m03 vượt trội, hầu như lúc nào Phú Vinh cũng thi đấu ở vị trí số 5. Sử dụng sự uyển chuyển cùng với lối đánh thông minh, giờ đây Phú Vinh có thể thi đấu sòng phẳng trước các trung phong ngoại. Đã không ít lần các bigman khổng lồ phải nhận những cú block trời giáng từ chàng trung phong 100% Việt Nam này.

Khi được hỏi về việc sẽ được thi đấu với các đồng đội cũ như Richard Nguyễn, Phú Vinh cho biết anh cảm thấy rất vui nếu được thi đấu với những đồng đội thân quen. Đặc biệt, khi nhắc đến Võ Kim Bản, Phú Vinh cười lớn: "Ngày nào em và Bản chẳng gặp nhau!". Hai cầu thủ trẻ người Sóc Trăng không chỉ là những đồng đội trên sân, họ còn là những người bạn rất thân thiết ngoài đời.

Nếu phải đối đầu với Võ Kim Bản ở mùa giải năm nay, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh không chắc chắn rằng anh sẽ chiến thắng được tiền phong cao 1m84 này. "Em cũng không nói trước được, để xem", Phú Vinh rất khiêm tốn và tôn trọng người anh em đồng hương.

Nguyễn Huỳnh Phú Vinh tự tin với việc đối đầu các trung phong ngoại binh tại VBA 2021 - Ảnh 3.

Phú VInh và Kim Bản đã cùng nhau vô địch VBA 2 lần trong màu áo Saigon Heat. Hai người con của Sóc Trăng cũng vừa mang chức vô địch về cho quê nhà tại giải vô địch quốc gia 2021

Sự góp mặt của Nguyễn Huỳnh Phú Vinh tại đội tuyển bóng rổ Việt Nam sẽ khiến các trung phong ngoại quốc phải dè chừng. Hãy cùng chúc cho trung phong trẻ tuổi này sẽ gặt hái được những thành công tiếp theo trong sự nghiệp.

Ảnh: Huy Phạm.