Người phụ nữ Nhật Bản dùng súng phun nước vào đuốc Olympic, phản đối Thế vận hội

HIẾU LƯƠNG , 14:17 07/07/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tối 4/7, lễ rước đuốc Olympic đã được tổ chức ở thành phố Mito, tỉnh Ibaraki (Nhật Bản) trong một cuộc chạy tiếp sức.

Người phụ nữ Nhật Bản dùng súng đồ chơi phun nước vào đuốc Olympic (Nguồn: Psysphaira)

Một người phụ nữ có tên Kayoko Takahashi (53 tuổi) được bắt gặp đứng xem lễ rước đuốc cùng người dân ở thành phố Mito ở hai bên đường. Đáng chú ý, bà cầm trên tay một khẩu súng nước.

Đến khoảng 19h40 phút tối, ngọn đuốc Olympic trên tay một cựu VĐV 77 tuổi được rước qua khu vực bà Takahashi đứng. Ngay lập tức, bà dùng súng phun nước vào ngọn đuốc với mong muốn dập tắt ngọn lửa.

Sau đó, bà Kayoko Takahashi bị một nhân viên an ninh giơ tấm chắn ngăn việc phun nước. Một người sau đó đứng trước mặt ngăn hành động của bà. Ngọn đuốc vẫn bình an vô sự cho đến khi về đích.

Khoảnh khắc này được một người dân địa phương quay lại. Trong suốt quá trình tổ chức, bà Takahashi liên tục hét lớn: "Chúng tôi phản đối Olympic! Hãy dừng Olympic lại!".

Người phụ nữ Nhật Bản dùng súng phun nước vào đuốc Olympic, phản đối Thế vận hội - Ảnh 2.

Bà Kayoko Takahashi bắn nước vào đuốc Olympic vào tối 4/7 (Ảnh: Chụp màn hình)

Cảnh sát tỉnh Ibaraki đã tiến hành bắt giữ người phụ ngữ 53 tuổi này. Cảnh sát cho biết, bà Takahashi đi từ thành phố Hitachi sang thành phố Mito, cùng tỉnh Ibaraki, với mục đích phản đối việc tổ chức Olympic.

Đây chỉ là một trong số nhiều hành động phản đối việc tổ chức Olympic của người dân Nhật Bản. Trước đó, nhiều cuộc biểu tình đã được diễn ra nhưng Chính phủ Nhật Bản vẫn kiên quyết tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến xấu. Nhật Bản ghi nhận trung bình 600 người nhiễm Covid-19 trong 7 ngày qua, tăng 21,7% so với tuần trước và có xu hướng tăng thêm. Chính phủ Nhật Bản dự kiến có một cuộc họp để đối phó với dịch bệnh vào ngày 8/7.

Chính quyền thủ đô Tokyo thậm chí đã huỷ bỏ toàn bộ sự kiện rước đuốc bắt đầu vào ngày 9/7. Ngày 15/7, lễ rước đuốc sẽ được diễn ra ở một số khu vực tại thủ đô nhưng chỉ có VĐV tham gia.

Trong ngày 6/7, BTC Olympic Tokyo thông báo đã có 12 người nhiễm Covid-19 trong "làng VĐV Olympic".

BTC Olympic nhiều khả năng phải thay đổi chính sách cho đón khán giả là 50% sức chứa của sân, tối đa 10.000 người. BTC cũng cân nhắc việc tổ chức một số môn thi vào ban đêm không có khán giả.