Người nông dân Bangladesh bán đất lấy tiền làm lá cờ Đức dài nhất thế giới

ANH DŨNG , 08:55 07/06/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Amjad Hossain, nam CĐV 69 tuổi của “Die Mannschaft” thể hiện tình yêu nồng nhiệt của ông theo cách “có một không hai”.

Đức

Đức

Lễ ra mắt lá cờ Đức dài nhất thế giới

World Cup 2018 đã cận kề, nhiều cổ động viên chọn những cách độc đáo để biểu thị tình yêu của mình với các đội tuyển. Nam CĐV cuồng nhiệt của ĐT Đức tên Amjad Hossain đang sinh sống tại ngôi làng Sadar, huyện Magura nằm ở phía tây nam Bangladesh có cách cổ vũ đặc biệt hơn cả.

Ở World Cup 2014, cái tên Amjad xuất hiện cả trên mặt báo Bangladesh quê nhà lẫn báo chí Đức. Người nông dân 65 tuổi hồi đó đã bán một phần đất đai của ông để làm một lá cờ Đức dài đến hơn 3 km, trị giá 3.000 USD. Màn ủng hộ tuyệt vời và sự chịu chơi của Amjad được đền đáp xứng đáng khi đội bóng ông yêu mến mang về chức vô địch World Cup lần thứ tư. Ngay sau lễ đăng quang của HLV Joachim Loew và các học trò, đại diện đại sứ quán Đức tại Bangladesh đã đến thăm Amjad, đồng thời trao cho ông thẻ thành viên trọn đời của Hội CĐV bóng đá Đức, một quả bóng, chiếc áo đấu và bằng khen.

Năm nay, hướng đến chiến dịch bảo vệ cúp vàng của đội bóng thân yêu, người đàn ông 69 tuổi quyết định chơi lớn hơn nữa. Ông bán tiếp một phần đất đai, lấy số tiền đó và vay mượn thêm để làm lá cờ với chiều dài 5,5 cây số, gần gấp đôi năm 2014 và được công nhận là lá cờ Đức dài nhất thế giới.

Người nông dân Bangladesh bán đất lấy tiền làm lá cờ Đức dài nhất thế giới - Ảnh 2.

Dân làng cùng nhau kéo căng lá cờ kỷ lục thế giới.

Caren Weroza, đại diện đại sứ quán Đức tại Banglades phát biểu trong buổi lễ ra mắt: "Người Đức rất tự hào về Amjad. Chúng tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được có mặt ở đây, cùng với các quan chức của huyện Magura tận mắt chứng kiến lá cờ Đức dài nhất thế giới. Một người sống tại ngôi làng kém phát triển ở Bangladesh lại có tình yêu nồng nhiệt đến thế, chuyện này thực sự vượt quá tưởng tượng của tôi". Đại diện đại sứ quán Đức còn hứa sẽ cố gắng để đưa Amjad sang Đức gặp mặt các thần tượng.

20 năm trước, người nông dân Bangladesh trở thành fan cuồng Die Mannschaft sau khi ông chữa khỏi bệnh sỏi mật nhờ thuốc vi lượng đồng căn sản xuất tại Đức.

Giờ đã trở thành một người nổi tiếng nhờ lá cờ kỷ lục, Amjad cam kết không dừng lại ở đây. Nếu có thể, ông sẽ khởi động một dự án tham vọng hơn cho Qatar 2022. "Tôi ước mình còn sống đến năm 2022. Nếu ông trời cho tôi sức khoẻ, tôi hứa sẽ làm lá cờ dài 22 cây số, nối từ huyện Magura đến huyện Jessore", người đàn ông sắp bước sang tuổi 70 nói với giọng đầy hy vọng và tự hào.