Người hùng của Mexico tại World Cup 2018 ăn mừng kiểu 'lưỡng long nhất thể'

PHỤNG HIẾU , 09:53 17/09/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Ngôi sao người Mexico hiện tại như "hổ mọc thêm cánh" sau khi được đoàn tụ cùng đồng đội cũ tại PSV.

Hirving Lozano, tiền đạo từng khiến người Đức "ôm hận" tại World Cup 2018 đang thể hiện phong độ "hủy diệt" tại Eredivisie.

Trong chiến thắng 7-0 của PSV trước Den Haag vào ngày hôm qua, Lozano để lại ấn tượng mạnh với 2 bàn thắng, qua đó nâng số lần lập công của anh trong mùa 2018-19 lên con số 4 sau 5 trận đấu. Chưa dừng lại ở đó, ngôi sao 23 tuổi này còn tạo nên một cơn sốt thực sự bằng pha ăn mừng có một không hai với người bạn, đồng đội Erick Gutierrez.

Sau khi ghi bàn, Lozano đã tới bên Gutierrez ăn mừng. Những CĐV đã đọc bộ truyện tranh Nhật Bản nổi tiếng "7 viên ngọc rồng" chắc chắn sẽ nhận ra pha ăn mừng của bộ đôi này chính là phiên bản rút gọn của chiêu thức "lưỡng long nhất thể" nổi tiếng.

Người hùng của Mexico tại World Cup 2018 ăn mừng kiểu lưỡng long nhất thể - Ảnh 1.

Lozano và Guitierrez trong màu áo Pachuca.

Đây không phải là lần đầu tiên Lozano và Gutierrez ăn mừng bằng "chiêu thức" đặc biệt này. Bộ đôi người Mexcio là bạn rất thân khi còn thi đấu cho CLB Pachuca và từng "lưỡng long nhất thể" nhiều lần trong quá khứ. Tuy nhiên, không phải CĐV nào cũng nhận ra ý nghĩa đằng sau hành động đặc biệt đó.

Chiến thắng 7-0 của PSV là màn ra mắt hoàn hảo của Erick Gutierrez trong màu áo PSV. Anh để lại ấn tượng bằng một bàn thắng cùng một pha kiến tạo (cho chính Lozano). 

Guitierrez đã hòa nhập quá nhanh với môi trường bóng đá mới nhờ sự ăn ý với Lozano. Khi còn khoác áo Pachuca, Lozano và Guitierrez được ví là cặp song sát, tương lai của bóng đá Mexico. Vì vậy, CĐV đang kỳ vọng rằng bộ đôi này sẽ giữ được phong độ giúp PSV bảo vệ thành công danh hiệu Eredivisie mùa giải năm nay.

Highlights: Den Haag 0-7 PSV | Eredivisie