Người hâm mộ quay lưng, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan không đảm bảo tương lai cho HLV Akira Nishino

HLV Akira Nishino đang đối diện với muôn vàn áp lực sau khi thất bại trong việc giúp ĐT Thái Lan đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022.

Trả lời giới truyền thông về tương lai của HLV Akira Nishino sau chuỗi trận tệ hại của ĐT Thái Lan, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, ông Somyot Poompunmuang ngập ngừng: "Hiện tại, tôi xin phép không trả lời về vấn đề này. Đội tuyển quốc gia Thái Lan vẫn còn một trận đấu nữa ở vòng loại World Cup. Hãy để mọi người hoàn thành nhiệm vụ của mình, khi đó, chúng ta sẽ xem xét lại mọi thứ". 

Đây là lần đầu tiên chủ tịch Somyot nói thiếu chắc chắn về tương lai của HLV Akira Nishino. Trong những lần trả lời truyền thông trước đây, người đứng đầu bóng đá Thái Lan luôn bày tỏ sự tin tưởng vào HLV người Nhật Bản. Nhưng dường như, sau thất bại tại vòng loại World Cup 2022, niềm tin này đã lung lay dữ dội. 

Người hâm mộ quay lưng, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan không đảm bảo tương lai cho HLV Akira Nishino - Ảnh 1.

HLV Akira Nishino đang đối diện với muôn vàn áp lực

Đây cũng là điều dễ hiểu khi phần lớn người hâm mộ Thái Lan đang rất giận dữ với những gì ĐTQG đang thể hiện, dù rằng, trong tay ông Akira Nishino thiếu vắng rất nhiều ngôi sao hàng đầu vì nhiều lý do khác nhau. 

Đội tuyển Thái Lan để Indonesia cầm hòa sau khi đã 2 lần vươn lên dẫn trước. Sau đó là thất bại không có gì để bào chữa trước UAE. 

Trước ngày lên đường, tuyển Thái Lan đặt mục tiêu giành 3 chiến thắng để vượt qua Việt Nam. Nhưng đến lúc này, có thể khẳng định, họ đã bị loại. Cả lối chơi và kết quả của ĐT Thái Lan đều bị chỉ trích. Người hâm mộ thậm chí còn đòi sa thải HLV Nishino và yêu cầu tuyển mộ một HLV người Hàn Quốc như Việt Nam hay Indonesia. HLV Park Hang-seo vẫn đang nối dài chuỗi ngày thành công cùng bóng đá Việt Nam. Trong khi HLV Shin Tae-yong, dù chưa có chiến thắng nào những đã để lại dấu ấn nhất định.