Người hâm mộ của Sacramento Kings khổ sở như thế nào bởi những lượt pick sai lầm của BLĐ đội bóng?

Quang Nhật , 15:17 12/03/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Những ngày tháng bết bát của Sacramento Kings vẫn chưa dừng lại bởi cách quản lí khó hiểu của ban lãnh đạo đội bóng.

Thông thường, quá trình tái kiến thiết của một đội bóng sẽ diễn ra trong một vài mùa giải. Một tập thể trong quá trình đó sẽ "tanking", cố gắng thua nhiều trận nhất có thể để giành được lượt pick cao và đồng thời trao đổi các lão tướng để mang về những tài năng trẻ. Trớ trêu thay, Sacramento Kings đã lặp đi lặp lại quá trình này trong suốt nhiều năm và họ vẫn chưa thể là một đội bóng có thể cạnh tranh được vị trí Playoffs hay chức vô địch.

Đội bóng mà Shaquille O'Neal từng mỉa mai là "The Queens" giờ đây chỉ là cái bóng của tập thể đỉnh cao đầu thập niên 2000. Những sai lầm tại các kỳ Draft, môi trường không phát huy được năng lực cầu thủ và quyết định chuyển nhượng khó hiểu chính là điều khiến các tài năng liên tục rời khỏi đội bóng California để tìm bến đỗ mới.

Người hâm mộ của Kings đã phải khổ sở như thế nào bởi những lượt pick sai lầm của ban lãnh đạo đội bóng? - Ảnh 1.

Sacramento hoàn toàn đã có thể lựa chọn những siêu sao như trên, tuy nhiên những gì mà họ có được lại rất đáng thất vọng

Nửa đầu thập niên 2000, Kings đã có đội hình dày đặc các ngôi sao như Jason Williams, Vlade Divac, Chris Webber hay Peja Stojakovic. Họ thực sự là một thế lực cạnh tranh chức vô địch khi đó, tuy nhiên Lakers với Shaq và Kobe chính là chướng ngại vật lớn nhất. Kings hoàn toàn bị Lakers áp đảo trong 2 loạt Playoffs 2000 và 2001, thậm chí series tai tiếng năm 2002 cũng không ủng hộ Kings dù họ chỉ cách vòng Finals đúng 1 chiến thắng duy nhất.

Lần cuối cùng mà Sacramento Kings xuất hiện tại vòng Playoffs là vào ngày 4/5/2006. Đã gần 16 năm trôi qua và đội bóng bang California này vẫn chưa có được bước tiến nào nổi bật. Tại kỳ Draft năm 2009, Kings đã lựa chọn Tyreke Evans thay vì Stephen Curry hay DeMar DeRozan. Evans sau đó đã trở thành tân binh của năm, tuy nhiên sự nghiệp của anh khó có thể so sánh với các siêu sao như Curry hay DeRozan hiện tại.

Sacramento Kings có thể đặt tương lai vào tay Evans, thế nhưng họ đã thể hiện sự yếu kém trong việc nâng tầm cầu thủ. Bên cạnh đó, một tài năng lớn khác là DeMarcus Cousins được Kings lựa chọn ở năm kế tiếp cũng không thể phát huy được toàn bộ năng lực. Đáng buồn thay, một trong những trung phong xuất sắc nhất đầu những năm 2010 như Cousins đã bị Kings trao đổi với Pelicans để lấy về một vài pick, Buddy Hield... và chính Tyreke Evans!

DeMarcus Cousins tưởng chừng sẽ là thủ lĩnh mới của Kings, tuy nhiên sau đó anh cũng đã bị mang ra trao đổi

Đội bóng 16 năm không giành được suất Playoffs còn có một số sai lầm đáng chú ý. Tại kỳ Draft 2012, họ đã lựa chọn Thomas Robinson thay vì Damian Lillard hoặc Andre Drummond. Một năm sau đó, Ben McLemore là cái tên được chọn thay vì CJ McCollum hay Giannis Antetokounmpo, và ở năm 2015 là Devin Booker hay Myles Turners. Đáng chú là vào năm 2018, Kings đã phung phí pick 2 cho Magvin Bagley thay vì Luka Doncic hay Trae Young, hai siêu sao mới của NBA!

Mọi chuyện còn diễn ra theo hướng buồn hơn cho người hâm mộ Kings khi ban lãnh đạo đội bóng vừa quyết định trao đổi Tyrese Haliburton, một cầu thủ cực kỳ chất lượng tại kỳ Draft 2020 chỉ sau Anthony Edwards và LaMelo Ball! Sau tất cả những quyết định sai lầm, thật khó để người hâm mộ đội bóng này tìm thấy một tương lai tươi sáng, dù sở hữu De'Aaron Fox và All-Star Domantas Sabonis.

Người hâm mộ của Kings đã phải khổ sở như thế nào bởi những lượt pick sai lầm của ban lãnh đạo đội bóng? - Ảnh 3.

Tyrese Haliburton là một cầu thủ trẻ đẳng cấp và được NHM Kings rất yêu mến, tuy nhiên ban lãnh đạo lại quyết định đẩy cầu thủ này đến Indiana

https://sport5.vn/nguoi-ham-mo-cua-sacramento-kings-kho-so-nhu-the-nao-boi-nhung-luot-pick-sai-lam-cua-bld-doi-bong-20220311123527728.htm