Người giàu nhất nước Anh quyết mua lại MU

A Phi , 11:41 18/08/2022 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Tỷ phú giàu nhất nước Anh, Sir Jim Ratcliffe xác nhận ông muốn mua lại quyền sở hữu MU từ gia đình Glazers.

Người giàu nhất nước Anh quyết mua lại MU - Ảnh 1.

Tỷ phú Jim Ratcliffe quyết tâm mua lại MU

Không nói đùa như Elon Musk, Jim Ratcliffe xác nhận với truyền thông Anh rằng ông muốn mua lại toàn bộ cổ phần MU, qua đó giành quyền sở hữu CLB này từ gia đình Glazers. Người phát ngôn của Jim Ratcliffe cho biết: “Nếu MU được rao bán, chúng tôi chắc chắn sẽ tham gia mua lại. Chúng tôi quan tâm đến việc sở hữu CLB lâu dài”.

Jim Ratcliffe là người giàu nhất nước Anh hiện tại với tổng tài sản ước tính 15 tỷ bảng. Hồi đầu năm nay, ông từng đặt lên bàn đàm phán 4 tỷ bảng hỏi mua lại Chelsea từ Roman Abramovich nhưng không thành công.

Đáng chú ý, Jim Ratcliffe là người sinh ra và lớn lên ở Greater Manchester. Ông vốn là người hâm mộ MU từ nhỏ và từng thăm dò hỏi mua lại CLB này nhiều lần nhưng đều bị từ chối. Trong những năm qua, gia đình Glazers liên tục bị người hâm mộ MU phản đối vì điều hành CLB kém cỏi, đẩy đội bóng chìm sâu vào khủng hoảng không có hồi kết.

Cuộc khủng hoảng này đang trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết khi MU thua cả 2 trận ở mùa giải mới và chuyển nhượng hỗn loạn. Các cổ động viên MU đang lên kế hoạch biểu tình ở trận đấu với Liverpool sắp tới nhằm gây sức ép buộc gia đình Glazers phải bán MU.

Jim Ratcliffe được xem là chủ sở hữu hoàn hảo cho MU vì tình yêu ông dành cho CLB cũng như thành phố Manchester. Ngoài ra, ông cũng có kinh nghiệm điều hành một CLB bóng đá khi lèo lái giúp Nice trở thành đại gia ở Ligue 1 (Pháp). Hàng loạt cựu cầu thủ và các hội cổ động viên lớn của MU tại Anh đã lên tiếng ủng hộ Jim Ratcliffe mua lại CLB.

Theo tin mới nhất của Bloomberg, gia đình Glazers chuẩn bị mở bán cổ phần tối thiểu ở MU. Tuy nhiên, động thái này chỉ mang tính chất thu hút các nhà đầu tư mới. Cho đến lúc này, các tỷ phú người Mỹ vẫn chưa có ý định bán quyền sở hữu MU.

Theo đánh giá của các chuyên gia tài chính, MU có giá hơn 5 tỷ bảng ở thời điểm này. So với Chelsea, MU có danh tiếng và thương hiệu mạnh hơn. Đội chủ sân Old Trafford liên tục nằm trong top 3 CLB lớn nhất thế giới cùng Real Madrid và Barcelona, bất chấp kết quả tệ hại trên sân cỏ.