Ngôi sao tuyển Thái Lan từ chối dự vòng loại World Cup vì sợ mất vị trí ở CLB Nhật Bản

HIẾU LƯƠNG , 20:39 19/05/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Hậu vệ Theerathon Bunmathan xin rút lui khỏi đội tuyển Thái Lan đang là thông tin đáng chú ý của bóng đá xứ sở chùa vàng.

Theerathon Bunmathan (31 tuổi) đang là hậu vệ cánh trái số 1 của đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, anh xin không tập trung cùng đội tuyển tham dự vòng loại thứ hai World Cup 2022 vì lo ngại dịch bệnh cũng như mất vị trí ở CLB chủ quản Yokohama F.Marinos.

Hậu vệ sinh năm 1990 đã liên hệ với Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) về việc phải cách ly 14 ngày theo quy định khi nhập cảnh trở lại Nhật Bản. Điều này khiến Theerathon đặc biệt cân nhắc khi sang UAE thi đấu cho đội tuyển Thái Lan.

Ngôi sao tuyển Thái Lan từ chối dự vòng loại World Cup vì sợ mất vị trí ở CLB Nhật Bản - Ảnh 1.

Theerathon Bunmathan xin rút lui khỏi đội tuyển Thái Lan trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022 (Ảnh: FA Thailand)

Theerathon tính toán anh mất 16 ngày tập trung và thi đấu cho đội tuyển ở UAE. Sau đó, anh phải cách ly thêm 14 ngày khi về Nhật Bản. Trong thời gian cách ly, anh sẽ không được tập luyện với cơ sở vật chất tốt làm ảnh hưởng đến thể trạng và có thể mất vị trí tại CLB. Ngoài ra, tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp cũng là nguyên nhân khiến Theerathon lăn tăn.

Yokohama F.Marinos đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng J.League 1 mùa này. J.League sẽ tạm nghỉ từ ngày 1-18/6. Ngày 19/6, các trận đấu vòng 18 sẽ được tổ chức. Nếu thi đấu cho tuyển Thái Lan thì thời gian cách ly 14 ngày khiến Theerathon sẽ lỡ 3 trận đấu của đội.

FAT nắm được tình hình và báo cáo lại với HLV Akira Nishino. HLV người Nhật Bản hiểu cho lý do của Theerathon và chấp nhận yêu cầu rút lui của cầu thủ này.

Một cầu thủ Thái Lan khác cũng đang thi đấu bên Nhật là tiền vệ Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo). Cho đến lúc này, anh chưa đưa ra quyết định như đàn anh Theerathon. Dù Chanathip đang điều trị chấn thương nhưng vẫn kịp hồi phục khi bước vào vòng loại World Cup. Trong chia sẻ mới nhất trên truyền thông, Chanathip không từ chối việc thi đấu cho đội tuyển.

Ngôi sao tuyển Thái Lan từ chối dự vòng loại World Cup vì sợ mất vị trí ở CLB Nhật Bản - Ảnh 2.

Trái ngược Theerathon, Chanathip Songkrasin vẫn sẵn sàng sang UAE thi đấu cho đội tuyển (Ảnh: Changsuek)

Thủ môn Đặng Văn Lâm cũng đang có mặt ở Nhật Bản, tập luyện trong màu áo Cerezo Osaka. Anh được CLB cho phép sang UAE từ ngày 27/5, sớm 4 ngày so với quy định của FIFA, để hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. Văn Lâm cũng sẵn sàng cống hiến nếu được HLV Park Hang-seo triệu tập.

Thiếu vắng Theerathon là tổn thất lớn với đội tuyển Thái Lan. Họ cũng có quá trình chuẩn bị bị gián đoạn khi hai cầu thủ bị nhiễm Covid-19 khiến cả đội phải cách ly. HLV Akira Nishino phải triệu tập một đội hình hai, có thể cùng đội 1 sang UAE, phòng trường hợp tình huống tương tự xảy ra.

Đội tuyển Thái Lan đang đứng thứ 3 tại bảng G với 8 điểm sau 5 trận, kém đội tuyển Việt Nam 3 điểm. Đêm 21/5, đội tuyển Thái Lan lên đường sang UAE.

Thái Lan có 2 trận giao hữu gặp Oman (25/5) và Tajikistan (29/5). Sau đó, họ lần lượt gặp Indonesia (3/6), UAE (7/6) và Malaysia (15/6).