Ngôi sao của tuyển boxing Philippines thừa nhận áp lực trước mục tiêu giành vàng tại SEA Games 31

AB , 13:42 04/05/2022 | Võ thuật

Chia sẻ

Rogen Ladon sẽ cùng các đồng đội tranh tài tại SEA Games 31 ở Việt Nam.

Tại SEA Games 31, Rogen Ladon (Philippines) sẽ tranh tài tại hạng 52kg cùng nội dung với Trần Văn Thảo của chúng ta. Trước thềm giải đấu, Ladon được đánh giá cực cao. Tay đấm này từng tham dự Olympic 2016 và từng giành HCV tại kỳ Đại hội thể thao ĐNÁ năm 2019.

Phong độ của Ladon từng bị đặt dấu hỏi khi anh này không thi đấu một thời gian dài sau kỳ SEA Games trước. Tuy nhiên, tại giải boxing Thái Lan mở rộng hồi tháng trước, Ladon đã tái xuất hoàn hảo và lên ngôi thuyết phục. Trên hành trình của mình, tay đấm người Philippines vượt qua cả nhà vô địch Á vận hội Amit Panghal.

"Chiến thắng trên (giải Thái Lan mở rộng) có ý nghĩa lớn bởi đó là lần đầu tôi thi đấu trở lại. Sau SEA Games 2019, tôi vẫn tập luyện nhưng không thể tranh tài", Ladon cho hay.

Ngôi sao của tuyển boxing Philippines thừa nhận áp lực trước mục tiêu giành vàng tại SEA Games 31 - Ảnh 1.

Tay đấm Rogen Ladon

Chính nhờ phong độ cao, Ladon giành được suất tham dự SEA Games. Ở hạng 52kg, Philippines cũng có một cái tên rất đáng chú ý là Carlo Paalam. Dù vậy sau khi cân nhắc, Hiệp boxing Philippines (ABAP) quyết định đặt niềm tin vào Ladon. Đội tuyển boxing của Philippines năm nay được đánh giá rất mạnh với Nesthy Petecio (HCB Olympic 2020), Eumir Marcial (HCĐ Olympic 2020).

Tại SEA Games 30, tuyển boxing Philippines dẫn đầu toàn đoàn với 7 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ. Tuy nhiên, đó là giải đấu Ladon và các đồng đội được chơi trên sân nhà. Đại hội thể thao lần này được tổ chức ở Việt Nam, Ladon thừa nhận áp lực sẽ tăng lên.

"Luôn luôn có áp lực và bạn phải biết cách vượt qua nó. Chúng tôi chỉ là khách ở giải đấu tới và áp lực sẽ rất lớn", Ladon nói thêm.

Môn boxing của SEA Games năm nay tranh tài từ 15-22/5 tại Bắc Ninh.

Rogen Ladon xuất sắc giành HCĐ tại ASIAD 2018

https://sport5.vn/ngoi-sao-cua-tuyen-boxing-philippines-thua-nhan-ap-luc-truoc-muc-tieu-gianh-vang-tai-sea-games-31-20220504134328762.htm