Ngoại binh đang đá thì "dỗi" trọng tài, cố tình bơ và cái kết phải phụng phịu ra khỏi sân

Ngoại binh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Almeida Santos đã có những giây phút hậm hực và ức chế với trọng tài trong trận đấu với Hà Nội FC tối 20/10.

Ngoại binh đang đá thì dỗi trọng tài, cố tình bơ và cái kết phải phụng phịu ra khỏi sân  - Ảnh 1.

Hà Nội FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tạo nên một trận đấu vô cùng căng thẳng trên sân Hàng Đẫy tối 20/10.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra vào phút thứ 40, khi Hùng Dũng đã có pha tranh chấp tinh quái với trung vệ Almeida Santos. Cho rằng mình bị phạm lỗi, Almeida đã chủ động dừng lại dù trọng tài chưa thổi còi

Ngoại binh đang đá thì dỗi trọng tài, cố tình bơ và cái kết phải phụng phịu ra khỏi sân  - Ảnh 3.

Tận dụng tình huống bóng lúng túng, Văn Quyết ghi bàn mở tỷ số của trận đấu

Ngoại binh đang đá thì dỗi trọng tài, cố tình bơ và cái kết phải phụng phịu ra khỏi sân  - Ảnh 4.

Almeida ra sức phàn nàn với trọng tài, tuy nhiên quyết định công nhận bàn thắng đã được đưa ra

Ngoại binh đang đá thì dỗi trọng tài, cố tình bơ và cái kết phải phụng phịu ra khỏi sân  - Ảnh 5.

Sau đó, Almeida đã có hành động thể hiện thái độ bằng cách cố tình buộc dây giày trong thời gian khá lâu, dù trọng tài đã đến tận nơi nhắc nhở nhưng đội trưởng của Hà Tĩnh vẫn cố tình "bơ"

Trọng tài chính đã kiên quyết yêu cầu anh này ra ngoài chờ đến khi hết tình huống bóng tiếp theo. Hà Tĩnh phải thi đấu với 10 người trên sân trong vài phút

1-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. 3 điểm có được giúp Hà Nội FC vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH với 29 điểm, ít hơn Viettel FC 2 điểm