Nghị sĩ Philippines muốn 'ghi điểm' trong cuộc bầu cử bằng đạo luật cấm... Dota 2

PHỤNG HIẾU , 14:10 18/10/2018 | Esport

Chia sẻ

Theo bà Lopez, chơi Dota 2 và nhiều tựa game khác ảnh hưởng xấu đến giới trẻ. Phong trào Esports tại Philippines vì thế cần phải được ngăn chặn.

Tại Philippines, cuộc tranh cử cho chiếc ghế trong nghị viện đang diễn ra rất sôi nổi dù đến năm 2019 mới thực sự bắt đầu. Mỗi ứng cử viên đều có cách riêng để thuyết phục cử tri bầu cho mình. Với Bethsaida Lopez, đạo luật cấm Dota, Dota 2 và Clash of Clans chính là chìa khóa giúp bà đạt được mục tiêu.

Dota 2 (trước là Dota) và Clash of Clans là những tựa game Esports nổi đình nổi đám tại Philippines vào thời điểm hiện tại. Hàng năm, có rất nhiều giải đấu chuyên và bán chuyên được tổ chức xuyên khắp cả nước để tìm ra những game thủ trẻ có tiềm năng được ra nước ngoài thi đấu.

Tuy nhiên đi kèm với sự phát triển mạnh là những "hiểm họa" từ những tựa game này mang lại. Tỉ lệ tội phạm liên quan tới game luôn tăng cao trong những năm vừa qua. Không những thế, "chơi game chuyên nghiệp" vẫn chưa được công nhận chính thức tại Philippines. Dành hàng giờ ngồi chơi tại nhà hoặc quán Internet vẫn bị coi là vô bổ.

Bà Lopez tuyên bố sẽ cấm Dota, Dota 2 và Clash of Clans nếu đắc cử.

Chính vì vậy, bà Lopez cho rằng Dota, Dota 2, Clash of Clans và nhiều tựa game Esports khác tại Philipines đã gây ra những ảnh hưởng xấu cho giới trẻ tại Philippines. Vì thế, bà sẽ nỗ lực hết sức ngăn cản, thậm chí là cấm game phát triển tại quốc gia này nếu đắc cử. Bethsaida Lopez mong rằng các bậc phụ huynh sẽ ủng hộ đạo luật của mình và bầu cử cho bà.

Dota 2 bị cấm tại Philipines sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch của Valve trong tương lai. Những giải đấu lớn, bao gồm cả Minors lẫn Majors của Dota 2, sẽ phải đổi địa điểm thi đấu.

Nhiều đội game Philippines đã khẳng định tên tuổi ở đấu trường thế giới như TNC, Tigers nhiều khả năng sẽ phải nhờ đến sự trợ giúp của nhà tài trợ nước ngoài nếu đạo luật của bà Lopez được thông qua.