"Nghệ sĩ hài" Lukaku hai lần bị VAR gạt bỏ penalty dù đã đem bóng đặt vào điểm đá phạt

PHỤNG HIẾU , 14:43 11/08/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Lukaku rạng sáng nay xứng đáng là người đen đủi nhất làng bóng đá. Cũng may anh không cần 2 tình huống penalty để đi vào lịch sử Europa League.

Romelu Lukaku và đồng đội tại Inter bước vào trận đấu với Bayer Leverkusen với tư cách là đội được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên sau khi có tới 3 bàn thắng được ghi trong vỏn vẹn 25 phút đầu, màn đọ sức này bắt đầu trở nên khó dự đoán.

Vào thời điểm Inter dẫn trước 2-1, trọng tài chính bỗng nổi còi cho phép họ được hưởng một quả phạt đền ở phút thứ 27 vì lỗi dùng tay chơi bóng của Leverkusen. Romelu Lukaku như thường lệ là người được trao cơ hội, nhưng tiền đạo người Bỉ mới kịp đặt bóng xuống chấm đá phạt thì VAR lại quyết định tình huống này không đáng bị thổi penalty.

Lukaku mặt nghệt ra khi mất cơ hội ghi bàn. Nhưng chính cựu cầu thủ Manchester United cũng chẳng thể ngờ nổi đến phút thứ 90, mọi thứ lặp lại hệt như vậy. Chỉ 2 phút sau khi anh đặt bóng vào điểm đá phạt, tổ VAR lại xác nhận đó không phải là một tình huống penalty.

"Tiền đạo giật mình" Lukaku 2 lần bị VAR gạt phăng penalty dù đã đem bóng đặt vào điểm đá phạt - Ảnh 1.

Đen như Lukaku, 2 lần đứng trước cơ hội ghi bàn từ chấm phạt đền đều bị VAR gạt phăng. Ảnh: Trên Đường Pitch.

Cũng may trước khi 2 lần bị VAR "troll", Lukaku đã kịp lên tiếng bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1. Nhận đường chuyền từ Ashley Young, ngôi sao 27 tuổi dùng lợi thế về hình thể che bóng, trước khi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới.

Pha lập công giúp Lukaku đi vào lịch sử Europa League, trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 9 trận liên tiếp tại sân chơi này.

"Tiền đạo giật mình" Lukaku 2 lần bị VAR gạt phăng penalty dù đã đem bóng đặt vào điểm đá phạt - Ảnh 2.

Lukaku đánh bại hậu vệ lẫn thủ môn đối phương, ghi bàn đưa Inter vươn lên dẫn trước phút thứ 21.

"Tiền đạo giật mình" Lukaku 2 lần bị VAR gạt phăng penalty dù đã đem bóng đặt vào điểm đá phạt - Ảnh 3.

Trong lịch sử giải đấu Europa League chưa cầu thủ nào ghi được bàn thắng trong 9 trận liên tiếp như Lukaku.

Inter hiện đã lọt vào vòng bán kết giải đấu danh giá thứ nhì châu Âu cấp độ CLB. Đối thủ của họ sẽ là Shakhtar Donetsk hoặc Basel.