Nghệ sĩ Đức thả bóng xịt quanh trụ sở FIFA để phản đối World Cup 2022

Trần Giang , 22:56 07/04/2022 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Nghệ sĩ điêu khắc người Đức, ông Volker-Johannes Trieb rải 6.500 quả bóng xịt xung quanh trụ sở FIFA để tẩy chay World Cup 2022 và lên án nước chủ nhà Qatar.

6.500 trái bóng được thả ở gần cửa trụ sở FIFA

Theo số liệu thống kê của tờ The Guardian (Anh), đã có 6.500 công nhân tử vong vì điều kiện làm việc nguy hiểm tại Qatar khi xây dựng sân vận động chuẩn bị cho World Cup 2022. Nhằm phản đối FIFA và lên án quốc gia chủ nhà, mới đây, nghệ sĩ điêu khắc người Đức, ông Trieb đã hợp tác cùng Hiệp hội phúc lợi của người lao động Đức (AWO), Osnabruck - một câu lạc bộ đang thi đấu ở giải hạng 3 Đức mang 6.500 quả bóng đá tới rải xung quanh trụ sở FIFA được đặt tại thành phố Zurich, Thụy Sỹ. 

Bên cạnh đó, ông Trieb, AWO và CLB Osnabruck cũng muốn thực hiện hành động này để tưởng niệm những người lao động xấu số. Chia sẻ về ý tưởng của mình, nghệ sĩ Trieb cho biết: "Tôi muốn gửi một vài bức ảnh đến cả thế giới để tưởng nhớ những công nhân nhập cư đã thiệt mạng khi phục vụ cho công tác tổ chức World Cup 2022".

"Với số lượng bóng khổng lồ, chúng tôi muốn mọi người phải chú ý đến con số 6.500 người lao động đã qua đời. Cả thế giới đều hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có Qatar là ngoảnh mặt làm ngơ". 

Ông Trieb


Những quả bóng được rải quanh trụ sở FIFA đã bị làm cho xì hơi và đổ cát vào bên trong. Mỗi trái bóng đều được in dòng chữ: "Lương tâm của thế giới. Các anh (FIFA và Qatar) là vết nhơ của mọi sự xấu hổ"


Cả cảnh sát Zurich lẫn đội ngũ nhân viên bảo vệ của trụ sở FIFA đều có mặt tại hiện trường. Nhưng họ chỉ giữ trật tự chứ không ngăn cản công việc mà nghệ sĩ Trieb và các cộng sự đang làm. Bởi họ coi đây như một cuộc biểu tình hợp pháp

Nghệ sĩ Đức thả bóng xịt quanh trụ sở FIFA để phản đối World Cup 2022 - Ảnh 5.

Ông Trieb cùng những người khác giơ cao biểu ngữ: "Tẩy chay Qatar 2022" và "Ủng hộ nhân quyền. Nói không với Qatar 2022"

Willem Schulz - nhà soạn nhạc, nghệ sĩ cello người Đức biểu diễn một khúc nhạc được ông sáng tác để cầu nguyện cho những công nhân đã thiệt mạng


Nghệ sĩ Trieb còn tiết lộ, khi VCK World Cup 2022 (diễn ra từ ngày 21/11 đến 18/12) chuẩn bị khởi tranh, ông sẽ hợp tác với nhiều tờ báo Đức để triển khai một chiến dịch truyền thông, nhằm vận động người dân quyên góp tiền cho gia đình của các công nhân đã qua đời

https://sport5.vn/nghe-si-duc-tha-bong-xit-quanh-tru-so-fifa-de-phan-doi-world-cup-2022-20220407204342722.htm