Ngày Tết tám chuyện "chén anh chén chú" cùng Phạm Đức Huy: Tự nhận tửu lượng cao nhưng hiếm khi uống

GIANG NGUYỄN - HIẾU LƯƠNG , 15:45 27/01/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Nhắc đến Phạm Đức Huy người ta sẽ nhớ tới một anh chàng cầu thủ hết mình trên sân cỏ, tếu táo và gần gũi ngoài đời thường. Trò chuyện với chàng tiền vệ này luôn đem đến những điều thú vị nhưng cũng hết sức sâu sắc.

Xin chào Đức Huy. Năm 2019 có thể coi là năm thành công trong sự nghiệp của Huy. Bạn nhận thấy mình đã làm được gì và chưa làm được gì?

Ở cấp độ đội tuyển, Việt Nam đã vào đến tứ kết Asian Cup 2019 và đang dẫn đầu vòng loại World Cup. Ở cấp CLB, thành tích đáng nhớ nhất là việc giành chức vô địch Cúp Quốc gia và tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vương tại V.League.

Bên cạnh đó cũng có những mục tiêu mình chưa đạt được. Ở đấu trường AFC Cup, thất bại trước CLB 4.25 (CHDCND Triều Tiên) là một trong những trận đấu bản thân Huy đánh giá là thất bại lớn nhất bởi rõ ràng mình có thể làm tốt hơn nhiều.

Năm 2019 có là là rất đặc biệt vì là năm tuổi của bạn, Huy cảm thấy năm vừa rồi thế nào?

Như mọi người nói, lứa cầu thủ 1995 vừa trải qua năm tuổi. Cá nhân Huy cho rằng không khó khăn đâu, thậm chí phải nói là thành công nhất của mình. Vào năm 2020 tới Huy muốn tập trung toàn lực cho bóng đá, cho CLB Hà Nội và ĐTQG. Cố gắng cùng CLB vô địch hết các giải mà mình tham dự. Còn với đội tuyển, Huy muốn tiếp tục là thành viên của đội và bảo vệ thành công AFF Cup, giữ vững ngôi đầu bảng vòng loại World Cup 2022 nữa.

Ngày Tết tám chuyện chén anh chén chú cùng Phạm Đức Huy: Tự nhận tửu lượng cao nhưng hiếm khi uống, chia sẻ về ý nghĩa của bao lì xì - Ảnh 1.

Đức Huy tiếp tục gắn bó với CLB Hà Nội ở mùa giải 2020.

Nói một chút về SEA Games? Bạn có muốn được thi đấu ở giải này một lần nữa không?

Mình không tính xa đâu. Nhưng mình cũng có kỳ vọng. Đầu tiên là hy vọng các em bảo vệ thành công huy chương vàng vừa giành được. Tuy SEA Games là giải trẻ nhưng chắc chắn mình muốn thi đấu tại đây. Chỉ có điều là chưa biết điều lệ tại SEA Games sau đây có cho phép cầu thủ trên 22 tuổi thi đấu nữa hay không.

Vậy còn chuyện tình cảm thì sao?

Như mình đã nói, trước mắt muốn tập trung hoàn toàn vào bóng đá, 2 năm nữa có lẽ sẽ tính đến, lúc này thì chưa có kế hoạch gì đâu. Mà thật ra chưa hẳn 2 năm nữa đã cưới cơ.

Năm nay là năm Canh Tý, năm tuổi của các cầu thủ sinh năm 1996. Với Huy, đâu là những "con chuột" thân thiết nhất?

Người đầu tiên phải nói đến là Duy Mạnh. Đây là người em, người đồng đội của mình từ năm 12 tuổi. Mối quan hệ còn hơn là đồng đội. Bản thân Huy và Mạnh coi nhau như anh em ruột thịt vậy. Sau đấy là Văn Toàn, tuy khác CLB nhưng cậu ấy là đồng hương với mình. Những lần tập trung đội tuyển thì cảm thấy là người thân thiết nhất.

Ngày Tết tám chuyện chén anh chén chú cùng Phạm Đức Huy: Tự nhận tửu lượng cao nhưng hiếm khi uống, chia sẻ về ý nghĩa của bao lì xì - Ảnh 2.

Đức Huy và Duy Mạnh tới Nhật Bản thử việc.

Với Duy Mạnh, có nhiều kỷ niệm lắm. Năm ấy, khi Huy 18 tuổi còn Mạnh 17. Hai anh em đến Nhật Bản thủ việc. Mình không biết tiếng, rồi còn bị hải quan giữ lại, thật sự không biết làm gì cả. Rồi Mạnh đưa tờ giấy có liên lạc của ông Endo ra (người của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản). Sau đó người ta gọi cho ông ấy và làm thủ tục bảo lãnh cho ra. Đó là kỷ niệm đáng nhớ. Trong chuyến đi ấy cũng có rất nhiều điều đáng nhớ khác, lần đầu mình được tập luyện, sống trong môi trường chuyên nghiệp như thế.

Nói về chuyện ăn Tết một chút, với bạn, năm nay có khác gì với những năm qua không? Đặc biệt là sau khi có lệnh cấm "đã uống rượu bia là không lái xe"?

Gia đình mình sẽ tổ chức ăn Tất niên với các bác. Mình nghĩ điều luật cấm uống rượu bia trước khi lái xe là cực tốt. Mọi người đều thấy được tỷ lệ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia là khá cao, rất nhiều tai nạn thảm khốc đã xảy ra. Ra đường mà uống rượu bia gây nguy hiểm cho chính mình và người khác nữa. Vì thế mình thấy cấm là đúng.

Phải thừa nhận bản thân mình uống rất tốt, nhưng rất ít khi uống. Vào những dịp đặc biệt lắm mới uống thôi. Nhưng rồi sau đó mất cả một ngày để nghỉ ngơi để có thể trở lại nhịp sinh hoạt bình thường.

Ngày Tết tám chuyện chén anh chén chú cùng Phạm Đức Huy: Tự nhận tửu lượng cao nhưng hiếm khi uống, chia sẻ về ý nghĩa của bao lì xì - Ảnh 3.

Mình uống được lắm nhưng hiếm khi uống.

Ấn tượng về Tết đối với Huy là như thế nào?

Mình cảm thấy càng lớn sự khác biệt càng nhiều. Đơn giản như là chuyện hồi nhỏ được lì xì thì vui lắm, giờ thấy nhạt, mọi người cũng không chú trọng quá đến chuyện này nữa. Không thể nói lì xì nhiều tiền là lời chúc mang đến càng nhiều may mắn. Ví dụ những người không có điều kiện thì sao? Nói chung là không mình không để ý lắm. Được nhận lì xì là một lời chúc ý nghĩa rồi

Bản thân mình muốn Tết được sum họp bên gia đình, khoảnh khắc đón giao thừa luôn rất đặc biệt và ý nghĩa. Mình vẫn thích Tết lắm nhé dù càng ngày càng... tốn nhiều tiền vào Tết.

Cảm ơn Đức Huy vì cuộc trò chuyện thú vị này!