Nga phản đối lệnh cấm của FIFA và UEFA, lên kế hoạch kháng án

Trần Giang , 10:24 01/03/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Bóng đá Nga có động thái chống lại FIFA và UEFA sau khi bị cấm tham dự mọi giải đấu quốc tế.

"Liên đoàn bóng đá Nga hoàn toàn không đồng ý với quyết định của FIFA và UEFA về việc đình chỉ (có thời hạn) tất cả các cấp độ ĐTQG Nga tham dự mọi giải đấu quốc tế", Liên đoàn bóng đá Nga (RFU) viết trên trang web chính thức. 

"Chúng tôi nhận thấy quyết định này trái với chuẩn mực và nguyên tắc thi đấu quốc tế, cũng như tinh thần thể thao. Nó có tính chất phân biệt đối xử rõ ràng và gây hại cho một số lượng lớn các vận động viên, huấn luyện viên, nhân viên của CLB, ĐTQG, và quan trọng nhất là hàng triệu người hâm mộ Nga cũng như nước ngoài. Đó là những đối tượng mà các tổ chức thể thao quốc tế phải bảo vệ ngay từ đầu". 

"Những hành động như vậy đang chia rẽ cộng đồng thể thao thế giới, vốn luôn tuân thủ các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và độc lập khỏi chính trị. Chúng tôi có quyền phản đối quyết định của FIFA và UEFA theo luật thể thao quốc tế". 

Nga phản đối quyết định của FIFA/UEFA, lên kế hoạch kháng án - Ảnh 1.

Chi tiết bài đăng mới nhất xuất hiện trên trang chủ của RFU

Nhà báo Andrey Pankov của tờ Championat (Nga) đưa tin, RFU đang lên kế hoạch kháng cáo quyết định của FIFA và UEFA lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS). Ngoài RFU, Spartak Moscow - đội bóng Nga vừa bị UEFA thẳng tay loại khỏi vòng 1/8 Europa League dù chưa thi đấu cũng lên tiếng phản đối cơ quan quyền lực nhất của bóng đá châu Âu. 

"Quyết định gạch tên chúng tôi khỏi Europa League thật đáng thất vọng", Đội chủ sân Otkrytie Bank Arena viết Tweet, "Spartak tin rằng thể thao, dù ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất, nên hướng tới việc xây dựng sự đoàn kết, thay vì phá hủy chúng. Chúng tôi tiếp tục tập trung vào các giải đấu quốc nội và hy vọng hòa bình sẽ sớm trở lại".

Nga phản đối quyết định của FIFA/UEFA, lên kế hoạch kháng án - Ảnh 2.

Bài đăng trên trang Twitter chính thức của Spartak thu hút được hơn 35.800 lượt thích, 1.637 lượt Tweet trích dẫn và 5.780 lượt Tweet lại sau khoảng 9 giờ đồng hồ

Zinchenko bật khóc trước những thông điệp ủng hộ quê hương Ukraine

https://sport5.vn/nga-phan-doi-lenh-cam-cua-fifa-va-uefa-len-ke-hoach-khang-an-2022030110151166.htm
Từ khóa:

Nga

fifa

UEFA

CAS