Neville chỉ trích MU biến cầu thủ thành người máy, yêu cầu giám đốc truyền thông phải biến khỏi đội bóng

Trần Giang , 15:55 08/11/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Gary Neville có nhiều lời lẽ gay gắt nhắm đến Phil Lynch - giám đốc truyền thông của MU.

Neville thẳng thắn phê phán giám đốc truyền thông MU

Neville chỉ trích MU biến cầu thủ thành người máy, yêu cầu giám đốc truyền thông phải biến khỏi đội bóng - Ảnh 1.

Dòng Tweet xuất hiện trên trang Twitter cá nhân của Neville khoảng gần 1 ngày sau khi MU nhận thất bại 0-2 trước Man City ngay tại sân nhà. Huyền thoại của đội chủ sân Old Trafford yêu cầu giám đốc truyền thông MU phải biến khỏi câu lạc bộ khi bài đăng trên mạng xã hội của các cầu thủ dựa trên "biểu đồ cảm xúc của người hâm mộ".

Thực tế, nhiều ngôi sao bóng đá trên toàn thế giới thường xuyên bị chỉ trích vì để các cơ quan truyền thông hoặc công ty khác quản lý quản lý tài khoản mạng xã hội của họ. Romelu Lukaku từng xác nhận đôi khi người đăng tải bài viết trên trang cá nhân của cầu thủ không phải bản thân họ. 

Neville chỉ trích MU biến cầu thủ thành người máy, yêu cầu giám đốc truyền thông phải biến khỏi đội bóng - Ảnh 2.

Lynch xác nhận MU cũng đi theo hướng này để giúp "quản lý câu chuyện" và "làm việc với các cầu thủ" để kể câu chuyện họ muốn kể. 

Đây chính là lý do khiến Neville giận dữ. Theo đó, bài đăng của cựu hậu vệ người Anh có nội dung như sau: "Chỉ biết tạo ra người máy ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ! Hãy tránh xa họ ra. Đây là một câu lạc bộ bóng đá. Hắn ta điều khiển fan như đang muốn giành chiến thắng trong một cuộc tổng tuyển cử!". Neville còn sử dụng thêm biểu tượng hình gương mặt giận dữ khi "ném đá" Lynch. 

Lynch nói gì mà khiến Neville tức giận?

Trong bài đăng gốc được cựu cầu thủ 46 tuổi chia sẻ lại, người giữ chức giám đốc truyền thông của MU đang nói về chiến lược truyền thông trên mạng xã hội của cầu thủ "Quỷ đỏ".

"Mỗi cầu thủ là một cá nhân. Vài người muốn hướng đến việc làm thiện nguyện. Một số khác tập trung vào gia đình. Cũng có không ít cầu thủ chỉ muốn đề cập đến bóng đá", Lynch cho hay.

"Chúng tôi giúp họ bằng cách thấu hiểu câu chuyện của họ và giúp các cầu thủ kể câu chuyện họ muốn. Đôi lúc, việc này khá khó khăn vì có rất nhiều phương tiện truyền thông đại chúng lại tự bịa ra các câu chuyện đó, họ luôn cố gắng tìm kiếm các nội dung giống như báo lá cải. Đó không phải điều chúng tôi muốn làm.

Mỗi ngày, bộ phận truyền thông MU gửi biểu đồ tình cảm của người hâm mộ 2 lần cho từng cầu thủ. Chúng tôi cũng có nhiều ngưỡng, các giới hạn này giúp cảnh báo khi tình cảm của fan bắt đầu mất đi, cho dù đó là vì vấn đề cá nhân hay màn trình diễn trong sân cỏ. Khi việc này xảy ra, chúng tôi sẽ làm việc với các cầu thủ để phản bác các câu chuyện.

Trong đa số trường hợp, vấn đề chỉ đến từ cảm xúc, nó xuất hiện tức thì nhưng cũng mất đi rất nhanh. Chúng tôi dành rất nhiều thời gian cho việc giám sát và theo dõi mạng xã hội của các cầu thủ. Chúng tôi cần làm việc với từng người một, chứ không chỉ đơn thuần đưa ra một bản kế hoạch rồi áp dụng cho cả 25 cá nhân".

Neville không phải người duy nhất chỉ trích Lynch, nhiều fan MU cũng bày tỏ sự không hài lòng đối với cách làm việc của vị giám đốc truyền thông này.

- "Hãy nhìn cách Maguire xin lỗi. Tôi không nghĩ Phil Lynch đang làm tốt công việc của anh ta".

- "Phil Lynch còn tệ hơn cả Ole (Gunnar Solskjaer)".

Dàn sao MU viết gì trên Twitter sau thất bại đáng quên trước Man City?

Neville chỉ trích MU biến cầu thủ thành người máy, yêu cầu giám đốc truyền thông phải biến khỏi đội bóng - Ảnh 3.

Harry Maguire: "Với tư cách một tập thể, chúng tôi hiểu mình đang phải trải qua giai đoạn khó khăn. Chúng tôi biết và chấp nhận điều đó. Chúng tôi thấu hiểu sự thất vọng của các bạn. Chúng tôi đang làm tất cả mọi thứ để giúp đội bóng trở lại đúng quỹ đạo và chúng tôi sẽ làm được. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn"

Dưới phần bình luận, đội trưởng của MU bị nhiều fan chỉ trích.

- "Chưa đủ. Cổ động viên chúng tôi nghe những lời này quá nhiều lần rồi. Hãy thể hiện khả năng lãnh đạo đi, Harry!".

- "Dừng việc này lại đi. Chúng tôi không muốn nghe anh xin lỗi nữa".

- "Man City xin lỗi fan bằng màn trình diễn trên sân. Còn MU làm việc này trên Twitter".

- "Một pha copy paste rất tốt của đội ngũ truyền thông".

Neville chỉ trích MU biến cầu thủ thành người máy, yêu cầu giám đốc truyền thông phải biến khỏi đội bóng - Ảnh 4.

Eric Bailly: "Không có bất kỳ ai thất vọng hơn tôi. Tôi phải tiếp tục ngẩng đầu và cố gắng thay vì bao biện"

Neville chỉ trích MU biến cầu thủ thành người máy, yêu cầu giám đốc truyền thông phải biến khỏi đội bóng - Ảnh 5.

David De Gea: "Tôi bị tổn thương"

Trước đó, fan MU đã chán ngấy với cách xin lỗi theo kiểu "copy paste" của nhiều cầu thủ "Quỷ đỏ" sau thất bại 2-4 trước Leicester City và 0-5 trước Liverpool.

Neville chỉ trích MU biến cầu thủ thành người máy, yêu cầu giám đốc truyền thông phải biến khỏi đội bóng - Ảnh 6.

Bruno Fernandes: "Chúng ta chỉ có thể vượt qua những kết quả tiêu cực này bằng tình đoàn kết. Đó là cách chúng tôi luôn làm"

Neville chỉ trích MU biến cầu thủ thành người máy, yêu cầu giám đốc truyền thông phải biến khỏi đội bóng - Ảnh 7.

De Gea: "Tôi thấu hiểu nỗi đau của người hâm mộ. Các bạn cho chúng tôi mọi thứ và chúng tôi phải đáp lại. Tôi yêu MU và chúng tôi không chấp nhận những màn trình diễn như vậy"

Thậm chí, fan MU còn mất niềm tin vào đội ngũ truyền thông của Bruno sau khi tài khoản Twitter của đội phó "Quỷ đỏ" đăng bức ảnh các cầu thủ Arsenal đang tươi cười trong lúc tập luyện kèm dòng mô tả: "Bầu không khí tuyệt vời". Tấm ảnh này được xóa đi ngay sau đó và đăng lại ở trang Instagram của Gabriel Martinelli với dòng trạng thái tương tự. 

Có lẽ, Bruno và Martinelli có chung đơn vị quản lý tài khoản mạng xã hội. 



Highlights trận derby thành phố Manchester đầu tiên của mùa giải 2021/22