Nếu Ngoại hạng Anh là nền kinh tế của một quốc gia

HOÀNG ANH , 00:09 22/04/2022 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Ngoại hạng Anh kiếm nhiều tiền hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Doanh thu mỗi năm của Premier League lớn hơn nhiều chuỗi siêu thị tại Vương quốc Anh.

GVA (Tổng giá trị gia tăng) là số tiền mà 1 công ty hoặc lĩnh vực đóng góp vào GDP của một quốc gia. Theo phân tích từ dịch vụ tài chính Ernst & Young, trong mùa giải 2019/20, giải Ngoại hạng Anh đóng góp tổng cộng 7,6 tỷ bảng Anh (9,9 tỷ USD) cho GDP của Vương quốc Anh. Đó là mùa giải mà Premier League và mọi giải đấu trên thế giới đều thiệt hại nặng nề vì đại dịch COVID-19.

Trong số 7,6 tỷ bảng Anh (9,9 tỷ đô la) này, có 3,9 tỷ bảng (5 tỷ đô la) tạo ra thông qua "tác động trực tiếp", đến trực tiếp từ Premier League và các câu lạc bộ của giải đấu, như doanh thu từ hoạt động kinh doanh trong ngày thi đấu, doanh thu thương mại, phát sóng và nhà tài trợ.

1,5 tỷ bảng Anh (1,9 tỷ USD) đến từ "tác động gián tiếp", bao gồm tất cả hoạt động kinh tế được tạo ra thông qua chuỗi cung ứng của câu lạc bộ và giải Ngoại hạng Anh, như ngành xây dựng hoặc lĩnh vực khách sạn.

2,1 tỷ bảng Anh (2,7 tỷ đô la) còn lại đến từ "tác động ảnh hưởng"; tất cả sản phẩm và việc làm tạo ra từ việc tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ, chẳng hạn như giấy phép truyền hình hoặc việc làm kỹ sư truyền hình.

Nếu Ngoại hạng Anh là nền kinh tế của một quốc gia - Ảnh 1.

Chú thích: direct impact - tác động gián tiếp, indirect impact - tác động gián tiếp, induced impact - tác động ảnh hưởng

Đóng góp của Ngoại hạng Anh đóng góp bao nhiêu cho nền kinh tế

Vào năm 2020/2021, GDP của Vương Quốc Anh là 2,2 nghìn tỷ bảng (2,9 nghìn tỷ USD). Lĩnh vực sản xuất đóng góp 18%, bất động sản chiếm 11,5% và nông nghiệp 0,6%. Được xếp vào lĩnh vực Thể thao và giải trí, Premier League đóng góp tới 0,33% GDP Vương quốc Anh.

Con số này ít hơn một chút so với hãng năng lượng BP, một trong những công ty lớn nhất của Anh, chiếm 0,42% nền kinh tế quốc gia, nhưng nhiều hơn nhiều so với nhà bán lẻ Tesco, chiếm 0,18% và cả hãng dược phẩm Astrazeneca. Năm 2020, một năm quan trọng đối với Astrazeneca, hãng này đóng góp 0,15% GDP của Vương quốc Anh.

Nếu so sánh với các giải bóng đá lớn khác, Premier League hoàn toàn vượt trội. Bundesliga tạo ra khoảng 5,1 tỷ euro (3,9 tỷ bảng Anh/6,6 tỷ USD) mỗi năm, chiếm 0,2% nền kinh tế Đức. La Liga đóng góp 0,1% GDP Tây Ban Nha, với ước tính 1 tỷ euro (770 triệu bảng/1,31 tỷ đô la).

Premier League là một công ty, giống như bất kỳ công ty nào hoạt động kinh doanh ở Vương quốc Anh, nó phải trả thuế.

Vào năm 2019/2020, hoạt động kinh doanh của Premier League đóng góp 3,6 tỷ bảng Anh (4,7 tỷ đô la) tiền thuế cho chính phủ Anh. Con số này đủ để trả 2,5% tổng ngân sách cốt lõi của NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia) năm 2020.

Nếu Ngoại hạng Anh là một quốc gia

GDP toàn cầu 2019/2020 là 62,5 nghìn tỷ bảng Anh (82 nghìn tỷ USD). Premier League đóng góp 0,01% trong đây. Mỹ đứng đầu, xếp sau là Trung Quốc. Tajikistan - với tổng cộng 8,1 tỷ bảng Anh (10 tỷ USD) - đứng ở vị trí 149. Nếu Ngoại hạng Anh là một quốc gia, nó sẽ đứng ở vị trí 150, hiện do Guyana nắm giữ với GDP là 7,4 tỷ bảng Anh (9,6 tỷ đô la).

- Ngoại hạng Anh xếp trên các quốc gia như Andorra, San Marino và Maldives. 

- GDP của "đất nước" Ngoại hạng Anh sẽ lớn hơn 158 lần so với Tuvalu, quốc gia xếp cuối cùng. 

- Nền kinh tế Premier League cao hơn một nửa Malta và kém một nửa Iceland. So với Mỹ? Premier League nhỏ hơn khoảng 2263 lần.  

Những con số trên đủ cho ta thấy độ lớn của Premier League. Chỉ một giải đấu bóng đá nhưng cũng đủ lớn hơn rất nhiều quốc gia. 

https://sport5.vn/neu-ngoai-hang-anh-la-nen-kinh-te-cua-mot-quoc-gia-20220422010243218.htm