NBA tính tới phương án hủy bỏ mùa giải 2019-2020 vì đại dịch Covid-19

VƯƠNG HÃN , 14:22 04/04/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

NBA mùa giải 2019-2020 có khả năng sẽ phải hủy bỏ nếu dịch bệnh bởi virus SARS-CoV-2 tiếp tục bùng phát dữ dội ở Mỹ như những ngày qua.

Theo cây bút uy tín Brian Windhorst của ESPN, NBA đang đứng trước nguy cơ phải hủy bỏ mùa giải nếu dịch Covid-19 tiếp tục bùng nổ tại Mỹ. BTC giải đã có cuộc thảo luận với hiệp hội cầu thủ về vấn đề này và viễn cảnh hủy bỏ mùa giải đã được tính đến.

"Tôi đã nói chuyện với cả 2 bên về vấn đề này và rõ ràng NBA không vui trước viễn cảnh mùa giải bị hủy bỏ. Tuy nhiên tình hình lúc này chưa tệ đến mức phải hủy giải và NBA vẫn đang nỗ lực để tìm ra phương án giải quyết. NBA không muốn bắt đầu lại mùa giải, việc này ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề tài chính của giải đấu. Không khí trong cuộc thảo luận khá bi quan", Windhorst chia sẻ.

NBA tính tới phương án hủy bỏ mùa giải 2019-2020 vì dịch COVID-19 - Ảnh 1.

NBA đứng trước nguy cơ hủy bỏ mùa giải năm nay vì dịch COVID-19.

Trước đó không lâu, NBA cũng cho biết sẽ học tập theo cách làm của giải đấu CBA (bóng rổ nhà nghề Trung Quốc) để có thể tiếp tục hoàn thành phần còn lại của mùa giải. CBA đã phải tạm hoãn từ tháng 1/2020 vì sự bùng nổ của dịch Covid-19. Sau khi phần nào kiểm soát được dịch Covid-19, giải bóng rổ Trung Quốc đã ra thông báo tiếp tục mùa giải CBA 2019-2020.

CBA đã kêu gọi các ngoại binh nhanh chóng quay trở về Trung Quốc để chuẩn bị bắt đầu lại giải đấu vào đầu tháng 4. Thế nhưng chính quyền Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm các hoạt động tụ tập đông người cũng như các môn thể thao tập thể. Qua đó khiến CBA tiếp tục phải trì hoãn ngày trở lại vì những diễn biến khó lường của Covid-19, đây là lần thứ 3 đất nước tỷ dân đưa ra chỉ thị này.

NBA tính tới phương án hủy bỏ mùa giải 2019-2020 vì dịch COVID-19 - Ảnh 2.

NBA từng muốn học theo CBA để có thể hoàn thành phần còn lại của mùa giải, thế nhưng tới nay kế hoạch của CBA đã phá sản.

Nếu mùa giải 2019-2020 bị hủy bỏ, NBA và cả 30 đội bóng sẽ đón nhận khoản thiệt hại vô cùng lớn. Theo ước tính của The Washington Post, việc NBA bị trì hoãn có thể khiến giải đấu mất trắng số tiền khoảng 1 tỷ USD, bao gồm cả tiền bán vé, bản quyền truyền hình, các hợp đồng thương mại và việc kinh doanh những sản phẩm có liên quan. Vậy nên nếu mùa giải bị hủy bỏ, mức thiệt hại mà giải đấu phải nhận là rất lớn.

Trước đó scandal của ông Daryl Morey - Chủ tịch Houston Rockets cũng đã khiến NBA chịu thiệt hại lớn từ thị trường Trung Quốc. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến các đội bóng ở mùa giải năm nay mà còn kéo theo nhiều sự bất ổn ở những mùa giải sau đó, đặc biệt là quỹ lương của các đội.

NBA tính tới phương án hủy bỏ mùa giải 2019-2020 vì dịch COVID-19 - Ảnh 3.

NBA cũng như các đội bóng sẽ phải nhận thiệt hại cực lớn nếu mùa giải bị hủy bỏ.

Tính đến 7h sáng ngày 4/4, Mỹ đã ghi nhận đến 276.318 trường hợp nhiễm bệnh và 7.391 người tử vong. Theo AFP, trong vòng 24 giờ qua, nước Mỹ ghi nhận số người chết kỷ lục vì COVID-19 là 1.480 người. Đây cũng là số người chết ghi nhận trong 24 giờ cao nhất ở một quốc gia bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trên thế giới cho tới nay.

NBA tính tới phương án hủy bỏ mùa giải 2019-2020 vì dịch COVID-19 - Ảnh 4.