NBA phạt 50.000 USD với Phó chủ tịch điều hành New Orleans Pelicans vì phát ngôn gây bất lợi cho giải đấu

HUY PHẠM , 09:41 10/05/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Xót xa trước những chấn thương ngoài ý muốn của Zion Williamson, Phó chủ tịch David Griffin của New Orleans Pelicans đã lên tiếng chỉ trích giải đấu. Tuy nhiên điều đó cũng không thay đổi được sự việc mà chỉ khiến Pelicans phải nộp phạt NBA.

Theo thông báo chính thức từ phía NBA, ông David Griffin - Phó chủ tịch điều hành đội bóng New Orleans Pelicans bị phạt 50.000 USD cho những phát ngôn về việc chỉ trích cách điều hành của NBA. Cụ thể hơn, các chỉ trích được nêu ra khi Zion Williamson phải nghỉ thi đấu vô thời hạn về cung cách làm việc thiếu trách nhiệm của tổ trọng tài.

NBA phạt 50.000 USD với Phó chủ tịch điều hành New Orleans Pelicans vì phát ngôn gây bất lợi cho giải đấu - Ảnh 1.

David Griffin đã bị NBA sờ gáy sau những phát ngôn trong nóng giận về việc đổ lỗi cho tình hình chấn thương của Zion Williamson

Vào ngày 8/5 theo giờ Việt Nam, khi có thông tin chính thức về việc Zion Williamson sẽ phải nghỉ thi đấu vô thời hạn sau khi dính phải chấn thương ở trong trận đấu với Golden State Warriors (ngày 5/5).

Theo báo cáo của đội ngũ y tế Pelicans, Zion Williamson được cho biết là gãy ngón áp út bên tay trái. Tuy nhiên theo ông David Griffin, Zion Williamson còn phải chịu nhiều chấn thương hơn như thế bởi vì sự thiếu tập trung và vấn đề chuyên môn của công tác trọng tài giải đấu năm nay.

Ở thời điểm lên tiếng chỉ trích, ông David Griffin cho biết: "Tôi rất ức chế khi nhận được thông tin này vì đáng lẽ những chấn thương trên hoàn toàn có thể không xảy ra với các cầu thủ của đội. Chúng tôi đã góp ý với NBA bằng mọi biện pháp, từ gửi video quay lại tình huống cho đến nói chuyện với tổ chuyên môn và trọng tài, rằng cách điều khiển trận đấu của họ sẽ khiến Zion bị chấn thương".

Là một cầu thủ to con thiên về thể hình, thế nhưng Zion Williamson lại chưa từng phạm một lỗi kỹ thuật trong suốt mùa giải 2020/21

"Zion đã phải chịu quá nhiều va chạm mà không bị phạt, điều đó dẫn tới việc các cầu thủ thi đấu với tâm lý kiểu sẽ tiếp tục chơi xấu với Zion vì trọng tài không thổi lỗi", ông David Griffin tức giận bình luận.

Những chia sẻ của ông David Griifin không phải không có cơ sở. Theo thông số tính tới ngày 8/5, Zion Williamson mặc dù sở hữu thể hình to con và lối chơi cận chiến nhưng chưa từng vi phạm lỗi kỹ thuật nào từ đầu mùa giải.

Ở phía ngược lại, chàng cầu thủ sinh năm 2k này đang là người được ném phạt cao thứ 2 tại giải đấu chỉ sau Giannis Antetokounmpo (544 tình huống) với 529 tình huống. Và với giới thượng tầng cũng như BHL của Pelicans, những con số đó vẫn chưa thể hiện chính xác số lần ngôi sao trẻ của họ bị chơi xấu trong mỗi trận đấu.

NBA phạt 50.000 USD với Phó chủ tịch điều hành New Orleans Pelicans vì phát ngôn gây bất lợi cho giải đấu - Ảnh 3.

Việc Zion Williamson không thể ra sân trong bối cảnh hiện tại ảnh hưởng rất nhiều tới khả năng tham gia vòng đấu tranh vé vớt của Pelicans

Những lời chỉ trích của Phó chủ tịch điều hành Pelicans phần nào có thể hiểu khi đội bóng của họ đang không có được vị trí tốt để cạnh tranh cho một suất tham dự Play In. Mặc dù có được chiến thắng sít sao 112-110 trước Chartlotte Hornets sáng nay, thế nhưng với những thiếu vắng về mặt lực lượng như hiện tại, 4 trận đấu cuối sẽ vô cùng gian nan với thầy trò HLV Stan Van Gundy.

Hiện New Orleans Pelicans đang tạm đứng vị trí thứ 11 trên BXH miền Tây với 31 thắng 37 thua. San Antonio Spurs là đội bóng đang xếp trên với 32 thắng 35 thua và còn tới 5 trận đấu nữa để bảo toàn vị trí hiện tại. Nếu thứ tự trên được giữ nguyên tới vòng đấu bảng, Pelicans sẽ kết thúc mùa giải của họ trong nhiều tiếc nuối.